thethaovanhoa.vn

Vì sao trẻ khỏe mạnh vẫn có thể phải thở máy vì một bệnh hô hấp có tên RSV?

Hải Yến 25/08/2026 21:29 GMT+7

RSV (Bệnh do virus hợp bào hô hấp) là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện ở trẻ dưới 1 tuổi, với khoảng 2,2 triệu ca mỗi năm và 66.300 ca tử vong ở trẻ nhũ nhi.

RSV (Bệnh do virus hợp bào hô hấp) là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện ở trẻ dưới 1 tuổi, với khoảng 2,2 triệu ca mỗi năm và 66.300 ca tử vong ở trẻ nhũ nhi. Thông tin trên được các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo cung cấp thông tin báo chí "Bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ dưới 1 tuổi: Gánh nặng bệnh tật và giải pháp bảo vệ trẻ từ góc nhìn chuyên gia" tổ chức ngày 22-8 tại TPHCM do Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế), với sự đồng hành của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TPHCM, cho biết trẻ dưới 1 tuổi là nhóm đặc biệt đáng lưu ý bởi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi đường thở còn nhỏ. Khi nhiễm RSV, tình trạng viêm, phù nề và tăng tiết dịch có thể khiến đường thở bị thu hẹp, gây khò khè, khó thở, bú kém, thậm chí thiếu oxy.

Vì sao trẻ khỏe mạnh vẫn có thể phải thở máy vì một bệnh hô hấp có tên RSV? - Ảnh 1.

Đáng chú ý, RSV không chỉ gây bệnh nặng ở trẻ sinh non hay có bệnh nền. Ngay cả trẻ sinh đủ tháng, khỏe mạnh cũng có thể diễn tiến nặng, phải nhập viện, hỗ trợ oxy hoặc thở máy. Virus cũng có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, tiếp xúc với các bề mặt nhiễm virus. Người lớn hoặc trẻ lớn đôi khi chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn có thể mang virus về nhà và lây cho trẻ nhỏ.

Các chuyên gia phân tích, việc tiêm vaccine cho mẹ cần có thời gian chờ vài tuần để mẹ tạo kháng thể, và việc truyền kháng thể cho con cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và miễn dịch của mẹ. Với kháng thể đơn dòng có thể cung cấp lượng kháng thể bảo vệ "có sẵn" sớm ngay từ sau khi tiêm, giúp cơ thể trẻ phòng RSV.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN