thethaovanhoa.vn

Chung kết lượt về Asean Cup 2026: HLV Hudson tin vào cơ hội của đảo ngược tình thế

Sơn Tùng 25/08/2026 06:59 GMT+7

HLV đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson sẽ có những thay đổi và tính toán khi đội tuyển Thái Lan tái đấu đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào tối mai.

HLV đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson sẽ có những thay đổi và tính toán khi đội tuyển Thái Lan tái đấu đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào tối mai.

Đội tuyển Thái Lan tới Mỹ Đình với thách thức lớn sau khi thua 0-2 ở trận chung kết lượt đi tại Rajamangala. HLV Hudson đã họp đội ngay trên sân sau khi trận đấu kết thúc. Đó có lẽ là lúc HLV người Anh bắt đầu phải có tính toán cho trận lượt về với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

HLV Hudson tin đội tuyển Thái Lan vẫn còn hy vọng

Đội tuyển Thái Lan hiểu rằng họ đang gặp nhiệm vụ khó khăn gấp bội ở sân Mỹ Đình vào ngày 26/8 tới. Theo thống kê, chưa có đội bóng nào từng thua trên sân nhà ở lượt đi nhưng sau đó vẫn có thể lội ngược dòng để đăng quang tại chung kết ASEAN Cup.

Tuy nhiên, ông Hudson có cái nhìn hoàn toàn khác. "Một bàn thắng ở Hà Nội, chỉ cần 1 bàn thôi, và cặp đấu sẽ hoàn toàn rộng mở. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là tình trạng thể lực. Chúng tôi cần hồi phục thật nhanh. Nếu có thể hồi phục nhanh, chúng tôi vẫn có cơ hội", Hudson phát biểu sau trận lượt đi.

Về mặt lý thuyết, nếu đội tuyển Thái Lan có bàn mở tỉ số trên sân Mỹ Đình, mọi thứ sẽ rất khác. Khi kịch bản này xảy ra, trận chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026 sẽ rất gay cấn và kịch tính bởi lẽ tinh thần của các cầu thủ Thái Lan sẽ lên cao. Phát biểu của ông Hudson không phải là không có cơ sở.

Còn nhớ ở hiệp 1 trận chung kết lượt đi, đội tuyển Thái Lan kiểm soát 64% thời lượng bóng, thực hiện 350 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91%, trong khi Việt Nam chỉ có 36% thời lượng kiểm soát bóng và thực hiện 198 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 84%.

Về số lần dứt điểm, đội tuyển Thái Lan cũng nhỉnh hơn với 7 cú sút, so với 5 của đội tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà có 3 cú sút trong vòng cấm và 4 cú sút ngoài vòng cấm, trong khi Việt Nam có 2 cú sút trong vòng cấm và 3 cú sút ngoài vòng cấm.

Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) cho thấy đội tuyển Thái Lan tạo ra tổng chất lượng cơ hội cao hơn, với 0,48 xG so với 0,33 xG của Việt Nam. Đội bóng của HLV Hudson có 10 lần chạm bóng trong vòng cấm và 2 quả phạt góc. Mặc dù vậy, "Voi chiến" đã không ghi được bàn thắng nào trong 45 phút đầu tiên.

Có thể nói, đấy là 45 phút khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 nhưng điều quan trọng là thủ môn Patrik Lê Giang vẫn giữ sạch lưới. Dù vậy, 45 phút này cũng nhen nhóm hy vọng cho các cầu thủ Thái Lan ở trận đấu tại Mỹ Đình.

ASEAN Cup 2026 - Chung kết lượt về, Thái Lan: HLV Hudson vẫn tin vào cơ hội của “Voi chiến” - Ảnh 1.

HLV Anthony Hudson và các cầu thủ Thái Lan chưa từ bỏ hy vọng. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan

Vấn đề của đội tuyển Thái Lan

Vấn đề lớn nhất với đội tuyển Thái Lan chính là khả năng dứt điểm. Đây là điều tồn tại từ những trận đấu trước đó. Đội tuyển Thái Lan vẫn tạo ra các cơ hội nhưng các chân sút non trẻ của họ thường phung phí.

Trang INN News phân tích trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: "Một trong những vấn đề nổi bật nhất của đội tuyển Thái Lan nằm ở hiệu quả trong 1/3 cuối sân. Họ có những cơ hội có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng các pha dứt điểm lại thiếu sự sắc bén".

Trong suốt trận đấu, những hạn chế trong khâu tổ chức tấn công và chuyển trạng thái xuất hiện khá rõ với đội tuyển Thái Lan. Nhiều thời điểm, đội tuyển Thái Lan buộc phải thực hiện các pha xử lý vội vàng hoặc chuyền bóng vào những khu vực mà cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chờ sẵn. Điều này khiến các đợt tấn công thiếu tính liên tục. Một vấn đề khác là đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội tiến vào 1/3 cuối sân nhưng thiếu sự quyết đoán ở những pha xử lý cuối cùng.

Với áp lực ở trận lượt về, HLV Hudson có thể sẽ tung Patrik Gustavsson đá chính ngay từ đầu. Tại ASEAN Cup 2026, Gustavsson đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Thái Lan. Tại giải này, Gustavsson tập trung muộn nên ông Hudson ưu tiên dùng các tiền đạo khác, nhưng sau trận lượt đi, có lẽ HLV người Anh phải tính toán lại.

Ở trận lượt đi, tiền đạo Thái kiều này vào sân ở phút 74 nhưng không thể giúp "Voi chiến" thay đổi thế trận. Patrik Gustavsson có kinh nghiệm dày dạn hơn các chân sút khác của đội tuyển Thái Lan như Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, những cầu thủ đều từ 23 tuổi trở xuống.

Còn nhớ ở sân Rajamangala, Yotsakorn đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang ở cuối hiệp 1 nhưng dứt điểm vọt xà. Còn Seksan dứt điểm trúng xà ngang. Đó là những giây phút mà hàng thủ của đội tuyển Việt Nam bị đặt vào tình trạng báo động.

Do vậy ở trận lượt về, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải thi đấu chắc chắn và hạn chế sai lầm để bảo vệ lợi thế 2 bàn. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN