Một ngôi nhà muốn vững chãi thì móng phải chắc. Một đội bóng muốn chiến thắng thì trước hết phải phòng ngự vững vàng. HLV Kim Sang Sik đang có trong tay một hàng phòng ngự như vậy khi tuyển Việt Nam đã cận kề ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
Một ngôi nhà muốn vững chãi thì móng phải chắc. Một đội bóng muốn chiến thắng thì trước hết phải phòng ngự vững vàng. HLV Kim Sang Sik đang có trong tay một hàng phòng ngự như vậy khi tuyển Việt Nam đã cận kề ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
Sau 7 trận đã đấu, "Những chiến binh sao vàng" chỉ thủng lưới đúng 1 bàn. Hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới khi gặp những đối thủ mạnh như Indonesia, Singapore, Malaysia và đặc biệt là Thái Lan.
Trong lúc thường xuyên điều chỉnh nhân sự ở hai tuyến trên thì HLV Kim Sang Sik rất ít thay đổi nhân sự ở hàng phòng ngự. Ông chỉ thực hiện một sự điều chỉnh đáng chú ý là đưa Xuân Mạnh sang đá trung vệ lệch phải thay cho Bùi Hoàng Việt Anh từ sau trận bán kết lượt đi ASEAN Cup năm nay và dùng Văn Hậu đá trung vệ lệch trái. Trong khi vị trí thủ môn bắt chính dĩ nhiên không ai thay thế được Patrik Lê Giang còn chơi ở trung tâm của hàng phòng ngự với 3 trung vệ luôn luôn là Thành Chung.

Tuyển Việt Nam đã cận kề ngôi vô địch ASEAN Cup 2026
Với những gì các cầu thủ đã thể hiện thì rõ ràng bộ ba trung vệ Xuân Mạnh – Thành Chung – Văn Hậu cùng thủ môn Patrik Lê Giang đang cùng nhau tạo nên "lá chắn" lợi hại của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.
Điểm chung của 4 cầu thủ này là tất cả đều giàu kinh nghiệm trận mạc. Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang chơi cực kỳ ổn định và duy trì phong độ cao xuyên suốt các trận đấu. Thủ môn Việt Kiều thể hiện đầy đủ các phẩm chất của một "Người gác đền" đẳng cấp từ khả năng "đọc" tình huống và kiểm soát không gian cho tới phản xạ tuyệt vời. Patrik Lê Giang luôn rất chủ động, quyết đoán và đầy tự tin.
Ở phía trên, Văn Hậu-Thành Chung-Xuân Mạnh chơi tỉnh táo và ổn định. Văn Hậu có thể hình khá lý tưởng, đá rất kinh nghiệm. Tương tự như vậy, Thành Chung cũng chơi rất kinh nghiệm, đá điềm đạm, chắc chắn. Trong khi đó, Xuân Mạnh giàu thể lực, chơi máu lửa và không ngại va chạm. Họ bổ sung cho nhau và cùng nhau tạo thành "bức tường" phía trước khung thành Patrik Lê Giang.
Có thể nói đây là bộ ba trung vệ tốt nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. Họ cùng với thủ môn Patrik Lê Giang thực sự là "thành đồng lũy thép" trong tay HLV Kim Sang Sik.