thethaovanhoa.vn

Bơi Việt Nam bùng nổ với 11 HCV Đông Nam Á

Lâm Chi 24/08/2026 08:06 GMT+7

Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại Giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành 11 HCV. Đáng chú ý, cả 9 VĐV Việt Nam dự giải đều góp mặt trong ít nhất một nội dung giành ngôi vô địch.

Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại Giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành 11 HCV. Đáng chú ý, cả 9 VĐV Việt Nam dự giải đều góp mặt trong ít nhất một nội dung giành ngôi vô địch.

Giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á lần thứ 4 diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 tại Boracay (Philippines), quy tụ VĐV của 5 quốc gia gồm chủ nhà Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 9 VĐV và liên tục có HCV trong cả 3 ngày tranh tài.

Ba gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam là Đỗ Ngọc Vinh, Nguyễn Khả Nhi và Lê Huỳnh Tú Uyên, khi mỗi người góp mặt trong 3 nội dung giành HCV.

Bơi Việt Nam bùng nổ với 11 HCV Đông Nam Á - Ảnh 1.

Các VĐV Việt Nam thể hiện sự vượt trội về chuyên môn tại giải.Ảnh: Cục TDTT

Ngay ngày khai mạc 21/8, Nguyễn Khả Nhi mở màn thành công khi vô địch 10 km nữ nhóm tuổi 18-19 với thành tích 2 giờ 18 phút 29 giây. Cùng ngày, Đỗ Ngọc Vinh giành HCV 10 km nam hệ vô địch với thời gian 1 giờ 58 phút 30 giây 05, còn Lê Huỳnh Tú Uyên về nhất 10 km nữ nhóm tuổi 16-17 với thành tích 2 giờ 19 phút 26 giây 93.

Một ngày sau, bộ ba này cùng Cao Văn Dũng tiếp tục mang về HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x 1.500 m hệ vô địch. Đội Việt Nam đạt thành tích 1 giờ 13 phút 20 giây, vượt qua Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Philippines để đứng đầu.

Đến ngày thi đấu cuối 23/8, Đỗ Ngọc Vinh tiếp tục khẳng định ưu thế ở đường dài khi giành HCV 5 km nam hệ vô địch với thời gian 55 phút 51 giây. Nguyễn Khả Nhi cũng hoàn tất cú đúp cá nhân khi về nhất 5 km nữ nhóm tuổi 18-19, đạt 1 giờ 01 phút 40 giây. Trong khi đó, Lê Huỳnh Tú Uyên giành HCV 5 km nữ nhóm tuổi 16-17 với thành tích 1 giờ 05 phút 57 giây.

Như vậy, Ngọc Vinh, Khả Nhi và Tú Uyên đều có 2 HCV cá nhân cùng 1 HCV tiếp sức tại giải năm nay.

Không chỉ những VĐV chủ lực, các gương mặt trẻ của bơi Việt Nam cũng thi đấu rất thành công.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x 1.500 m nhóm tuổi 14-18, bộ tứ Nguyễn Vinh Thái Bảo, Võ Thị Bảo Ngọc, Phan Thị Thùy An và Trần Gia Phúc giành HCV với thành tích 1 giờ 15 phút 43 giây. Thái Lan về thứ hai, còn Singapore xếp thứ ba.

Hai thành viên trong đội hình này tiếp tục giành HCV cá nhân ở ngày cuối. Trần Gia Phúc đứng đầu nội dung 5 km nam nhóm tuổi 16-17 với thời gian 56 phút 38 giây, trong khi Nguyễn Vinh Thái Bảo vô địch 5 km nam nhóm tuổi 14-15 với thành tích 57 phút 44 giây. Đây cũng là lần đầu Thái Bảo tham dự Giải vô địch bơi mặt nước mở Đông Nam Á.

Tấm HCV cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại giải thuộc về Phạm Đức Trọng. Kình ngư trẻ này về nhất nội dung 3 km nam thiếu niên với thành tích 42 phút 17 giây.

Bơi Việt Nam bùng nổ với 11 HCV Đông Nam Á - Ảnh 2.

Các VĐV Việt Nam giành thêm 6 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng hôm qua 23/8.Ảnh: BHL

Đáng chú ý, cả 9 VĐV Việt Nam tham dự giải gồm Đỗ Ngọc Vinh, Cao Văn Dũng, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Vinh Thái Bảo, Phạm Đức Trọng, Trần Gia Phúc, Phan Thị Thùy An, Lê Huỳnh Tú Uyên và Võ Thị Bảo Ngọc đều góp mặt trong ít nhất một nội dung giành HCV.

Trong 11 HCV của đội tuyển bơi Việt Nam, ngày đầu tiên mang về 3 HCV ở các nội dung 10 km. Ngày thứ hai, Việt Nam giành trọn 2 HCV tiếp sức 4 x 1.500 m ở hệ vô địch và nhóm tuổi 14-18. Đến ngày cuối, các kình ngư Việt Nam bùng nổ với thêm 6 HCV ở các cự ly 3 km và 5 km, qua đó khép lại giải với 11 HCV.

Thành tích 11 HCV cho thấy sự đồng đều đáng chú ý của bơi mặt nước mở Việt Nam, từ các tuyển thủ ở hệ vô địch tới lực lượng trẻ. Đặc biệt, việc nhiều VĐV trẻ như Trần Gia Phúc, Nguyễn Vinh Thái Bảo hay Phạm Đức Trọng giành ngôi vô địch là tín hiệu tích cực cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận của bơi Việt Nam.

Các VĐV Việt Nam góp mặt trong những nội dung giành HCV

Đỗ Ngọc Vinh: HCV 10 km nam hệ vô địch (1 giờ 58 phút 30 giây 05); HCV 5 km nam hệ vô địch (55 phút 51 giây); HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m hệ vô địch

Nguyễn Khả Nhi: HCV 10 km nữ nhóm tuổi 18-19 (2 giờ 18 phút 29 giây); HCV 5 km nữ nhóm tuổi 18-19 (1 giờ 01 phút 40 giây); HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m hệ vô địch

Lê Huỳnh Tú Uyên: HCV 10 km nữ nhóm tuổi 16-17 (2 giờ 19 phút 26 giây 93); HCV 5 km nữ nhóm tuổi 16-17 (1 giờ 05 phút 57 giây); HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m hệ vô địch.

Cao Văn Dũng: HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m hệ vô địch

Trần Gia Phúc: HCV 5 km nam nhóm tuổi 16-17 (56 phút 38 giây); HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m nhóm tuổi 14-18

Nguyễn Vinh Thái Bảo: HCV 5 km nam nhóm tuổi 14-15 (57 phút 44 giây); HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1.500 m nhóm tuổi 14-18

Võ Thị Bảo Ngọc: HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1500 m nhóm tuổi 14-18

Phan Thị Thùy An: HCV tiếp sức hỗn hợp 4 x 1500 m nhóm tuổi 14-18

Phạm Đức Trọng: HCV 3 km nam thiếu niên (42 phút 17 giây)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN