thethaovanhoa.vn

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được dự báo sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 châu Á với ĐT Hàn Quốc, Thái Lan

Sơn Tùng 21/08/2026 07:19 GMT+7

Theo truyền thông Hàn Quốc, ĐT bóng chuyền nữ nước này sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 châu Á với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á sắp tới.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ĐT bóng chuyền nữ nước này sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 châu Á với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải châu Á sắp tới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc sẽ gặp ĐT Việt Nam ở trận mở màn bảng C Giải vô địch châu Á 2026, diễn ra ngày 22/8 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Đây là cuộc đối đầu đặc biệt quan trọng với ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc bởi ba năm trước, họ từng thua ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam 2-3 tại Giải vô địch châu Á 2023 và sau đó tiếp tục thất bại tại Asian Games Hàng Châu. Những kết quả này góp phần khiến ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc sa sút, chỉ đứng thứ sáu ở giải châu Á 2023 và thứ năm tại Asian Games.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được dự báo sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 châu Á với ĐT Hàn Quốc, Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sắp thi đấu ở giải châu Á 2026 - Ảnh: VFV

Yonhap viết về trận thua của ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc trước ĐT Việt Nam ở giải châu Á năm 2023: "ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc khi đó được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam nhưng bất ngờ nhận thất bại. Cú sốc khiến đội tuyển Hàn Quốc gặp khó khăn trong những trận đấu tiếp theo. Cuối cùng, họ không thể giành quyền vào bán kết sau khi thất bại ở vòng tứ kết".

"Đối thủ đầu tiên của ĐT Hàn Quốc tại Asian Games Hàng Châu cũng là ĐT Việt Nam. Khi đó, ĐT Hàn Quốc thắng hai set đầu tiên trong trận đấu vòng bảng, nhưng để ĐT Việt Nam thắng liên tiếp từ set ba đến set năm và nhận thất bại ngược. Sau một cú sốc lớn khác, ĐT Hàn Quốc tiếp tục gặp khó khăn và chỉ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ năm", Yonhap viết tiếp.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được dự báo sẽ cạnh tranh vị trí thứ 3 châu Á với ĐT Hàn Quốc, Thái Lan - Ảnh 2.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc ở giải châu Á 2023 - Ảnh: AVC

"Sau những thất bại liên tiếp trước các đội Đông Nam Á như ĐT Việt Nam tại Giải vô địch châu Á và Asian Games, ĐT Hàn Quốc bắt đầu đánh mất vị thế trong nhóm những đội mạnh nhất châu Á", Yonhap khẳng định.

Theo Yonhap, ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc quyết tâm thắng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận ra quân. Với việc ĐT Nhật Bản cùng bảng, ĐT Hàn Quốc xác định thắng ĐT Việt Nam là mục tiêu thực tế để giành vị trí thứ hai và vào tứ kết. "Một lần nữa, đối thủ đầu tiên của ĐT Hàn Quốc ở giải châu Á lại là ĐT Việt Nam. Đây là trận đấu mà Hàn Quốc phải thắng để hướng tới tấm vé vào tứ kết, đồng thời cũng là cơ hội trả món nợ với ĐT Việt Nam, đội từng khiến họ chịu những thất bại liên tiếp cách đây ba năm", Yonhap viết.

Giải vô địch châu Á 2026 còn mang ý nghĩa lớn khi nhà vô địch giành vé dự Olympic Los Angeles 2028, trong khi ba đội đầu giành suất dự World Cup 2027.

Trang Alpha Economy cho biết: "Thông qua giải đấu lần này, ĐT Hàn Quốc cũng hướng tới mục tiêu lấy lại vị thế hàng đầu châu Á. Trước đây, họ từng có chuỗi 20 lần liên tiếp lọt vào bán kết Giải vô địch châu Á, nhưng chuỗi thành tích này đã bị chặn lại tại giải năm 2023".

Theo Yonhap, với việc những đội mạnh như Nhật Bản và Trung Quốc (hạng 7 thế giới) đều đưa đội hình mạnh nhất tham dự, khả năng ĐT Hàn Quốc tiến vào chung kết trên thực tế là không dễ dàng. "ĐT Hàn Quốc được dự đoán sẽ cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ ba châu Á với Thái Lan (hạng 17), Việt Nam, Đài Loan (hạng 37), Kazakhstan (hạng 39) và các đội khác", Yonhap nhấn mạnh. 

ĐT Hàn Quốc đã vô địch AVC Cup hồi tháng 6 để chuẩn bị cho giải đấu này. Tuy nhiên, tại Giải vô địch bóng chuyền nữ Đông Á 2026 gần đây, họ chỉ đứng thứ ba sau khi thua ĐT Nhật Bản ở bán kết. ĐT Nhật Bản khi đó chủ yếu sử dụng những cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

Đội tuyển Hàn Quốc dự giải lần này sẽ gồm những cầu thủ vừa tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ Đông Á.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc dự giải châu Á 2026

Chuyền hai: Kim Da-in (Hyundai E&C), Lee Su-yeon (Korea Expressway Corporation).

Libero: Yoo Ga-ram (GS Caltex), Han Da-hye (SOOP).

Chủ công: Kang So-hwi (Korea Expressway Corporation), Kim Hyo-im (GS Caltex), Yuk Seo-young (IBK Industrial Bank), Lee Ye-rim (Hyundai E&C).

Đối chuyền: Na Hyun-soo (Hyundai E&C), Park Eun-seo (SOOP), Jung Yoon-ju (Heungkuk Life Insurance).

Phụ công: Park Eun-jin (Cheong Kwan Jang), Lee Da-hyun (NEC Red Rockets), Lee Ju-ah (IBK Industrial Bank).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN