thethaovanhoa.vn

Hull vs MU (18h30 ngày 22/8): Thủ thường công mạnh

Vũ Mạnh 22/08/2026 08:40 GMT+7

MU bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 với một nghịch lý: Hàng công đã có thêm nhiều phương án, trong khi hàng thủ vẫn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

MU bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 với một nghịch lý: Hàng công đã có thêm nhiều phương án, trong khi hàng thủ vẫn tồn tại những vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Vì thế, Michael Carrick có thể phải xây dựng đội bóng theo hướng lấy sức mạnh tấn công để bù đắp những hạn chế ở tuyến dưới.

Hàng công quá đa dạng

Hiện tại, Carrick có thể sử dụng Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Marcus Rashford và Joshua Zirkzee theo nhiều cách khác nhau cho vị trí số 9.

Trong đó, Sesko được xem là trung phong thuần túy nhất nhờ thể hình tốt, khả năng không chiến, sức mạnh trong những pha tranh chấp và kỹ năng dứt điểm ở không gian hẹp.

Mùa trước, Sesko ghi 11 bàn tại Premier League. Đáng chú ý, 4 bàn trong số đó được ghi sau khi anh vào sân từ ghế dự bị và 7 bàn đến trong hiệp 2. Những con số này không phủ nhận khả năng đá chính của Sesko, nhưng cho thấy anh đặc biệt nguy hiểm trong những thế trận cần một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt ở giai đoạn cuối.

Đó cũng là một lợi thế chiến thuật đối với Carrick. Khi MU gặp bế tắc, Sesko có thể được tung vào sân để bổ sung sức mạnh, khả năng không chiến và sự hiện diện trong vòng cấm. Ngược lại, khi cần một cầu thủ hoạt động rộng và tham gia xây dựng lối chơi, Carrick có những lựa chọn khác.

Mbeumo là ví dụ tiêu biểu. Được đưa về MU trong bối cảnh ban đầu được định hướng cho vai trò ở cánh, tiền đạo người Cameroon nhanh chóng cho thấy anh cũng có thể chơi tốt ở trung tâm. Một trong những quyết định đáng chú ý đầu tiên của Carrick là đưa Mbeumo lên đá cao hơn, và hiệu quả xuất hiện gần như ngay lập tức khi anh ghi bàn ở 3 trong 4 trận đầu tiên dưới thời HLV người Anh.

Matheus Cunha cũng có khả năng đảm nhiệm vai trò tương tự. Cầu thủ người Brazil từng chơi ở vị trí trung phong tại World Cup 2026, nơi anh có thể vừa ghi bàn vừa tạo cơ hội cho đồng đội.

Sự trở lại của Rashford càng làm tăng chiều sâu cho hàng công. Điều đáng chú ý là Rashford có thể chơi cả 3 vị trí trên hàng tiền đạo. Nếu tìm lại được phong độ tốt nhất, anh không chỉ cạnh tranh suất đá chính mà còn tạo thêm áp lực lên những vị trí vốn đang có nhiều lựa chọn.

Về lý thuyết, Carrick đang có một hàng công đủ linh hoạt để thay đổi theo từng đối thủ và từng trạng thái trận đấu.

Vòng 1 Ngoại hạng Anh - 18h30 ngày 22/8, sân MKM, Hull - Man United: Thủ thường công mạnh - Ảnh 1.

“Lấy công bù thủ” có thể trở thành một giải pháp thực tế của Carrick

Hàng thủ vẫn là dấu hỏi lớn

Một nghịch lý đáng chú ý là MU đã chi xấp xỉ 220 triệu bảng để ký hợp đồng với 8 hậu vệ kể từ mùa Hè 2022, nhưng 4 cái tên có khả năng đá chính ở trận mở màn mùa 2026/27 lại có thể chính là Lisandro Martinez, Harry Maguire, Luke Shaw và Diogo Dalot - bộ tứ từng xuất phát trong trận mở màn mùa 2022/23.

Trong 4 năm, Martinez, Maguire, Shaw và Dalot mới chỉ cùng nhau thi đấu 10 trận. Chấn thương là một phần nguyên nhân. Martinez từng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương bàn chân trước khi gặp vấn đề nghiêm trọng với dây chằng vào tháng 2/2025. Shaw cũng liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực và chỉ có 27 lần ra sân trên mọi đấu trường trong 2 mùa 2023/24 và 2024/25 cộng lại.

Quan trọng hơn, cách MU phòng ngự đang thay đổi. Trong giai đoạn đầu dưới thời Carrick, đội bóng thường phòng ngự với khối đội hình thấp và khá chặt chẽ trước vòng cấm. Cách chơi này giúp MU tạo ra sự chắc chắn, đồng thời tận dụng khả năng chuyển trạng thái để tìm kiếm những bàn thắng quan trọng.

Mùa Hè này, Carrick dường như muốn nâng đội hình lên cao hơn, pressing quyết liệt hơn. Đây có thể là bước tiến về mặt chiến thuật, nhưng cũng làm tăng khoảng trống phía sau hàng thủ.

Trận giao hữu với AC Milan đã cho thấy nguy cơ đó. Khi pressing không đủ đồng bộ, đối thủ có thể nhanh chóng đưa bóng vượt qua tuyến đầu và khai thác khoảng trống phía sau. Một bàn thua từ đường chuyền vượt qua hàng phòng ngự dâng cao là lời cảnh báo rõ ràng.

Để chơi theo cách này, MU cần những hậu vệ có khả năng lấy lại vị trí tốt. Họ cũng cần chiều sâu ở vị trí hậu vệ trái, nơi Shaw khó có thể thi đấu liên tục trong mùa giải có thêm cúp châu Âu.

Dorgu được kỳ vọng có thể giải quyết một phần vấn đề, nhưng Carrick lại đang sử dụng anh nhiều hơn ở vị trí tiền đạo cánh. Nếu không có sự bổ sung, MU có thể phải xoay vòng nhân sự bằng những phương án vốn chưa phải lựa chọn tối ưu.

Đó là lý do "lấy công bù thủ" có thể trở thành một giải pháp thực tế của Carrick, ít nhất trong giai đoạn đầu mùa. 

Dự đoán: Hull 1-3 MU


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN