Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về tại Mỹ Đình là màn trình diễn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.
Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về tại Mỹ Đình là màn trình diễn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt, áp sát chủ động và khóa chặt hai biên của Malaysia. Đối thủ gần như không có nhiều phương án đưa bóng lên phía trước, trong khi hàng tiền vệ của HLV Kim Sang Sik duy trì được sức ép liên tục.

Đội tuyển Việt Nam có thể phải cần chơi chắc chắn ở Thái Lan để mang lợi thế về Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Linh
Điều đáng mừng nữa là đội tuyển Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội. Vấn đề duy nhất nằm ở khả năng tận dụng.
Đội chủ nhà đã có một hiệp đấu áp đảo nhưng phải chờ đến khi Xuân Son vào sân mới có bàn thắng. Cú đúp của tiền đạo này một lần nữa cho thấy giá trị đặc biệt của một chân sút có khả năng biến cơ hội thành bàn thắng.

HLV Anthony Hudson không đề cao khâu kiểm soát bóng, nhưng phải nhanh nhẹn và hiệu quả khi phản đòn. Ảnh: FAT
Tuy nhiên, đây cũng là điều đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác trước Thái Lan. Không thể lúc nào cũng chờ Xuân Son lên tiếng. Khi gặp đối thủ có hàng thủ tổ chức tốt hơn, những Đình Bắc, Tài Lộc, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long hay Tiến Anh phải nâng cao hiệu quả ở những pha bóng cuối cùng.
Bài toán tiếp theo là thể lực. Lịch thi đấu dày khiến nhiều trụ cột đã phải hoạt động với cường độ cao. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik chia sẻ, ông cần tính toán để phục hồi sức khỏe cho học trò, đặc biệt khi trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Rajamangala chỉ vài ngày sau bán kết.
Trước tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cũng không nhất thiết phải dốc sức với cường độ tối đa trong toàn bộ trận đấu. Thực dụng và biết giữ nhịp sẽ quan trọng không kém khả năng tấn công. Đội tuyển Việt Nam không thể dốc toàn bộ thể lực ở Rajamangala, bởi vẫn còn trận lượt về tại Mỹ Đình hôm 26/8.
Khi cần, các học trò của HLV Kim Sang Sik có thể giảm tốc độ, giữ bóng, bảo đảm cự ly đội hình và chờ thời điểm phản công. Thái Lan của HLV Anthony Hudson đang rất thực dụng ở giải năm nay. Tuy nhiên, Thái Lan sẵn sàng trừng phạt đối phương với hàng công rất trẻ, khỏe phía trên.
Điều này cũng dễ hiểu khi lực lượng tuyển Thái Lan hiện tại được chia ra rất rõ ràng. Đó là các cựu binh như thủ thành Kampon, các hậu vệ Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Nattapong, Wanchai, Narubadin trấn giữ hàng thủ đều trên 30 tuổi, còn các cầu thủ ở hàng công như Burapha, Teerasak, Jehhanafee, Gustavsson đều dưới 25 tuổi.
Chiến thắng Malaysia giúp tuyển đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin, nhưng Thái Lan sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Muốn bảo vệ chức vô địch, thầy trò Kim Sang Sik không chỉ cần chơi hay mà còn phải tính toán để tiết kiệm sức và biết giải quyết trận đấu ở những thời điểm quyết định.