thethaovanhoa.vn

Tài Lộc, Hoàng Hên vẫn “lạc nhịp” trong cỗ máy chiến thắng của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

HT 20/08/2026 05:57 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 4-0 chung cuộc trước Malaysia. Chúng ta có nhiều lí do để hài lòng nhưng nếu còn chút gì đó khiến người hâm mộ cảm thấy chưa “đã” thì đó là những gì mà Hoàng Hên và Tài Lộc đã thể hiện cho tới lúc này.

Tuyển Việt Nam đã vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 4-0 chung cuộc trước Malaysia. Chúng ta có nhiều lí do để hài lòng nhưng nếu còn chút gì đó khiến người hâm mộ cảm thấy chưa "đã" thì đó là những gì mà Hoàng Hên và Tài Lộc đã thể hiện cho tới lúc này.

Cả hai cùng đá tiền vệ cánh phải của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik thường chọn Tài Lộc đá chính, còn Hoàng Hên dự bị. Nhưng dù đá chính hay dự bị thì cho tới thời điểm này của ASEAN Cup 2026, cả hai đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Với Tài Lộc, khoảnh khắc vụt sáng có lẽ là duy nhất của anh là tình huống đi bóng rồi sút dội xà khung thành Singapore ở vòng bảng sau khi vào thay người.

Ngoài pha bóng đó, ngôi sao mới nhập tịch này chơi chưa thực sự ấn tương. Không chỉ là không ghi bàn và không kiến tạo, mà đóng góp của Tài Lộc vào lối chơi chung của cả đội vẫn chưa đủ thuyết phục. Có vẻ như anh đang "lạc nhịp" trong cỗ máy chung đang vận hành rất trơn tru của tuyển Việt Nam.

Tài Lộc, Hoàng Hên vẫn “lạc nhịp” trong cỗ máy chiến thắng của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Tài Lộc vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cho tới lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

Sự kết nối của Tài Lộc với các đồng đội chưa được tốt. Bản thân anh cũng không thể hiện được phẩm chất cá nhân gì thực sự nổi bật từ tốc độ, thể lực, kỹ thuật hay nhãn quan chiến thuật. Mọi chuyện cứ trôi qua một cách nhàn nhạt với tiền vệ có cái tên Việt Nam rất hay này.

Ở một chừng mực nào, Hoàng Hên cũng chưa thể hiện được những phẩm chất thế mạnh của anh ở giải này dù anh ra sân ít hơn, đá chính ít hơn Tài Lộc.

Phải nói Hoàng Hên là một tiền vệ có nhãn quan tốt, có kỹ thuật, khả năng sút xa ấn tượng nhưng mỗi khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thi đấu ở ASEAN Cup 2026 thì ngôi sao của CLB Hà Nội lại chưa phát huy được đầy đủ những thế mạnh ấy của mình.

Dường như anh còn thiếu một chút duyên, một chút may mắn để vượt qua áp lực của sự kỳ vọng. Có thể, anh cần thêm thời gian và cần được trao nhiều cơ hội thi đấu hơn nữa để chứng tỏ mình.

Tất cả tùy thuộc vào HLV Kim Sang Sik. Thật may mắn cho tuyển Việt Nam là trong lúc Hoàng Hên và Tài Lộc vẫn chưa thể tạo ra khác biệt ở hành lang phải thì chúng ta lại đang có một Trương Tiến Anh hỗ trợ tấn công tuyệt vời dù anh là hậu vệ. Nhờ thế, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được hiệu quả thi đấu cao và chỉ còn cách ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 hai trận chung kết nữa.

Chúng ta cùng hy vọng, ít nhất một trong số Tài Lộc và Hoàng Hên có thể ghi dấu ấn nếu họ được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thi đấu trong hai cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup năm nay.

Nếu được thế và tuyển Việt Nam giành kết quả thuận lợi thì thành công của chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn. Người hâm mộ cũng sẽ cảm thấy hài lòng hơn nữa với những gì họ được chứng kiến.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN