Liverpool đã đưa về Jeremy Jacquet và Victor Munoz, đồng thời bổ sung Ronald Araujo theo dạng cho mượn từ Barcelona. Tuy nhiên, cuộc cải tổ vẫn chưa hoàn tất.
Liverpool đã đưa về Jeremy Jacquet và Victor Munoz, đồng thời bổ sung Ronald Araujo theo dạng cho mượn từ Barcelona. Tuy nhiên, cuộc cải tổ vẫn chưa hoàn tất.
Liverpool vẫn thiếu chiều sâu ở một số vị trí, đặc biệt là hàng thủ. Chính HLV Andoni Iraola từng thừa nhận Liverpool vẫn còn những "khu vực rõ ràng" cần được tăng cường.
Hàng thủ cần thêm phương án
Liverpool đã có những sự bổ sung đáng chú ý cho hàng thủ. Jacquet đến từ Rennes với mức phí có thể lên tới 60 triệu bảng, trong khi Araujo được đưa về từ Barcelona theo dạng cho mượn. Nhưng sự xuất hiện của 2 cầu thủ này chưa đồng nghĩa bài toán phòng ngự đã được giải quyết.
Virgil van Dijk bước vào mùa giải mới ở tuổi 35 và vẫn là trung tâm của hàng thủ. Jacquet là tài năng trẻ được kỳ vọng nhiều, còn Araujo mang đến kinh nghiệm và khả năng tranh chấp. Vấn đề nằm ở chiều sâu phía sau họ. Giovanni Leoni vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn, trong khi Joe Gomez tiếp tục khiến đội bóng phải tính toán về khả năng duy trì thể trạng.
Đó là rủi ro đáng lưu ý khi Iraola xây dựng Liverpool theo hướng pressing với cường độ cao. Hệ thống của ông đòi hỏi hàng thủ phải có khả năng phòng ngự không gian phía sau, đồng thời đủ tốc độ để sửa chữa những tình huống đội bóng bị vượt qua ở tuyến đầu.
Bên cạnh trung vệ, hai vị trí hậu vệ biên cũng cần được theo dõi. Milos Kerkez là sự lựa chọn số 1 ở cánh trái, nhưng Liverpool vẫn cần phương án dự phòng đủ tin cậy. Ở cánh phải, sự ra đi của Trent Alexander-Arnold từ mùa Hè trước vẫn để lại khoảng trống về khả năng tổ chức bóng từ hàng thủ. Jeremie Frimpong có tốc độ và khả năng tấn công, nhưng chưa thực sự hòa nhập với Premier League.

Liverpool vẫn còn nhiều vị trí cần tăng cường
Khoảng trống trên hàng công
Mohamed Salah đã ra đi sau nhiều năm giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công Liverpool. Đây là mất mát không dễ bù đắp chỉ bằng việc thay thế một cầu thủ cùng vị trí. Víctor Munoz đã đến từ Osasuna, trong khi Rio Ngumoha đang được trao cơ hội lớn hơn. Ngumoha từng gây ấn tượng ở mùa trước và được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của Liverpool.Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào một cầu thủ trẻ để khỏa lấp vai trò mà Salah để lại là phương án có nhiều rủi ro.
Ở vị trí trung phong, Alexander Isak đã trở lại tập luyện và có thể đảm nhận vai trò chủ lực. Liverpool từng chi 125 triệu bảng để đưa tiền đạo người Thụy Điển về từ Newcastle, nhưng mùa trước anh gặp những vấn đề về thể lực. Hugo Ekitike cũng đang phải nghỉ thi đấu và chưa thể trở lại ngay từ đầu mùa. Nếu Ekitike chưa trở lại và Isak gặp vấn đề, Iraola sẽ phải xoay xở với Cody Gakpo, Federico Chiesa hoặc những phương án trẻ. Đây là điều kiện không lý tưởng đối với một đội bóng muốn cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League.
Điểm đáng chú ý là Liverpool không thiếu tài năng. Vấn đề nằm ở sự cân bằng giữa đội hình chính và lực lượng dự phòng. Mùa trước Liverpool chỉ đứng thứ 5 Premier League, dù CLB đã đầu tư khoảng 400 triệu bảng vào đội hình trong giai đoạn trước đó. Đây là một trong những lý do kỳ chuyển nhượng cuối mùa Hè vẫn quan trọng với Liverpool. Iraola không chỉ cần những cầu thủ có khả năng đá chính, mà cần những người phù hợp với cách chơi mới và đủ khả năng giúp đội bóng duy trì cường độ khi lịch thi đấu dày đặc.
Iraola từng nói Liverpool "chắc chắn cần một cầu thủ chạy cánh", đồng thời thừa nhận đội bóng còn những vị trí cần tăng cường. Điều đó cho thấy chính HLV người Tây Ban Nha cũng nhìn nhận đội hình hiện tại chưa hoàn chỉnh. Liverpool vì thế cần ưu tiên theo thứ tự khá rõ: Một cầu thủ chạy cánh đủ khả năng tạo khác biệt sau sự ra đi của Salah, thêm chiều sâu cho hàng thủ và đặc biệt là trung vệ, đồng thời đảm bảo có phương án dự phòng đáng tin cậy ở hai cánh.
M.Vũ