Sau rất nhiều năm tháng “tập chay” bước 1 thì cuối cùng cầu thủ bóng chuyền Việt Nam cũng đã có thể tập bước 1 với máy. Người hâm mộ đang chờ đợi bước ngoặt đến từ thay đổi mang tính lịch sử này.
Sau rất nhiều năm tháng "tập chay" bước 1 thì cuối cùng cầu thủ bóng chuyền Việt Nam cũng đã có thể tập bước 1 với máy. Người hâm mộ đang chờ đợi bước ngoặt đến từ thay đổi mang tính lịch sử này.
Tập đỡ bước 1 với máy bắn bóng vốn là bài tập đã được thực hiện lâu nay ở các CLB và ĐTQG của nhiều nước nhưng với Việt Nam thì đến tận bây giờ chúng ta mới có máy bắn bóng để tập bước 1, mà mới có đội bóng chuyền nam quốc gia được trang bị còn đội nữ vẫn "tập chay".
Đỡ bước 1 kém là vấn đề trầm kha của bóng chuyền Việt Nam mấy chục năm nay. Vì điểm yếu này mà thành tích của chúng ta rất thấp và các đội bóng chuyền nam và nữ Việt Nam bị tụt hậu khá nhiều so với các đội bóng thuộc các nền bóng chuyền phát triển trên thế giới.

Đội bóng chuyền nam quốc gia đã có máy bắn bóng để tập bước 1 sau khi vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA
Lí do vì trong khi họ dùng máy bắn bóng để tập đỡ bước 1 thì chúng ta toàn tự đánh bóng, ném bóng cho nhau đỡ. Lực bắn bóng của máy và lực đánh bóng của người khác nhau trời vực.
Chính vì "tập chay" kiểu này nên bước 1 của chúng ta rất yếu trong khi đó lại là khâu kỹ năng nền tảng để phòng ngự và tấn công.
*Đội bóng chuyền nam quốc gia tập đỡ bước 1 với máy bắn bóng
Ở nhà tập với nhau chúng ta đập nhẹ nên đỡ bước 1 thấy êm. Ra thi đấu gặp đối thủ phát bóng kiểu nhảy đập với lực cực mạnh, rồi họ tấn công với những cú đập trời giáng là chúng ta bung bước 1, dẫn đến hỏng luôn các khâu chuyên môn còn lại và để đối phương ghi điểm dễ dàng. Các đội bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam đã thua rất nhiều trận ở nhiều giải chỉ vì bước 1 quá yếu.
Đã có quá nhiều ví dụ cay đắng vể chuyện này mà mới nhất là hình ảnh các cô gái bóng chuyền Việt Nam lúng túng đỡ hỏng liên tục những quả giao bóng nhảy đập của chủ công Sasipapron bên phía tuyển Thái Lan.
Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia đã được đầu tư máy bắn bỏng để tập bước 1 sau khi họ vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026. Chúng ta có thành tích rồi (phải vô cùng khó khăn mới có được) thì chúng ta mới đầu tư. Trong khi đúng ra là phải đầu tư thỏa đáng thì mới kỳ vọng thành tích cao.
Đội nam đã có rồi, còn đội nữ thì sao? Liệu họ có được đầu tư máy bắn bóng như đội nam không? Nếu được thì bao giờ? Hay phải chờ đội nam tập xong rồi cho mượn?
Đầu tư mua cái máy bắn bóng để cải thiện kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao thành tích thi đấu, nâng cao vị thế, hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam ở sân chơi khu vực, châu lục và thế giới có khó lắm không?
Tiền đầu tư cho cái máy bắn bóng có lớn bằng niềm tự hào dân tộc, bằng thể diện quốc gia không? Quá buồn khi phải đặt ra những câu hỏi mà lẽ ra chúng ta không cần phải hỏi này. Dù sao thì đây vẫn là thay đổi "lịch sử" của bóng chuyền Việt Nam. Hy vọng, thay đổi này sẽ mở ra bước ngoặt đúng nghĩa cho bóng chuyền Việt Nam.