Thể thao Việt Nam đã hoàn tất việc lấy 70 mẫu kiểm tra doping đối với các VĐV chuẩn bị tham dự ASIAD 20, diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10.
Thể thao Việt Nam đã hoàn tất việc lấy 70 mẫu kiểm tra doping đối với các VĐV chuẩn bị tham dự ASIAD 20, diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10.
Theo Trung tâm Phòng, chống Doping Việt Nam (VADA), toàn bộ 70 mẫu được lấy đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức. Các VĐV được lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên, trong đó ưu tiên những môn được đánh giá có nguy cơ cao liên quan đến việc sử dụng chất cấm.
Theo quy định, các VĐV dự ASIAD 20 phải trải qua ít nhất một lần kiểm tra doping ngoài thi đấu trong vòng 6 tháng trước Đại hội. Với những môn thuộc nhóm nguy cơ cao, VĐV phải được kiểm tra tối thiểu hai lần.
Song song với việc lấy mẫu, các HLV và VĐV của Việt Nam dự ASIAD 20 đã được tập huấn về phòng, chống doping, đồng thời thực hiện khai báo thông tin lưu trú trên hệ thống ADAMS của Cơ quan Phòng chống Doping thế giới (WADA).

HLV, VĐV Thể thao Việt Nam được tập huấn phòng, chống doping trước thi đấu. Ảnh: Trung tâm phòng chống doping Việt Nam
OCA cũng yêu cầu các đoàn thể thao cập nhật đầy đủ danh mục chất cấm năm 2026, đặc biệt trong quá trình sử dụng thuốc và chăm sóc y tế cho VĐV.
ASIAD 20 có 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh huy chương. Một số nội dung sẽ khởi tranh từ ngày 10/9, trước lễ khai mạc chính thức ngày 19/9. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Á vận hội, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994.
Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya hôm nay kỷ niệm cột mốc còn một tháng trước khi Aichi-Nagoya, Nhật Bản đăng cai sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu Á, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.
Quy tụ hơn 11.000 vận động viên và 6.000 quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 16 ngày tranh tài đỉnh cao, Aichi-Nagoya 2026 sẽ có 43 môn thể thao và 71 phân môn, với 1.407 huy chương được trao ở 469 nội dung, hứa hẹn trở thành một kỳ Đại hội mang tính lịch sử của thể thao châu Á.
Đây là lần thứ ba Nhật Bản vinh dự đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994. Aichi-Nagoya 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là ngày hội thể thao đa môn hàng đầu của châu Á, kết nối toàn châu lục dưới khẩu hiệu chính thức "Imagine One Asia" (Hãy hình dung một châu Á thống nhất).
"Đại diện cho châu lục lớn nhất và đa dạng nhất trong gia đình Olympic, Đại hội này thể hiện sức mạnh thực sự, tinh thần đoàn kết và tầm nhìn chung trong việc gắn kết châu Á thành một khối thống nhất", Chủ tịch OCA, Ngài Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani, cho biết.
"Nhật Bản có thành tích và kinh nghiệm đẳng cấp thế giới trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Tôi tin rằng Aichi-Nagoya 2026 sẽ thiết lập một chuẩn mực cho các kỳ Đại hội trong tương lai, trao thêm động lực cho giới trẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của thể thao châu Á".
Với sự hỗ trợ của 10.200 tình nguyện viên và sự tham gia tác nghiệp của 5.300 đại diện truyền thông được cấp thẻ, cùng hàng trăm triệu người hâm mộ dự kiến theo dõi trên toàn thế giới, Nhật Bản đã sẵn sàng tổ chức một kỳ Đại hội đáng nhớ.
"Trong thời điểm chúng ta kỷ niệm cột mốc còn một tháng trước Aichi-Nagoya 2026, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn thân thiết của chúng ta tại Nhật Bản, những người đã chuẩn bị sân khấu tuyệt vời nhất cho các vận động viên châu Á", Tổng Giám đốc OCA Husain Al-Musallam chia sẻ.
"Đại hội này sẽ tạo nên những ký ức đáng nhớ cho hàng triệu người, không chỉ tại Nhật Bản mà trên khắp châu Á; xây dựng những tình bạn bền chặt thông qua thể thao, thúc đẩy hòa bình từ sự đa dạng của chúng ta và để lại một di sản lan tỏa tới mọi nơi trên châu lục rộng lớn này".
Aichi-Nagoya 2026 sẽ chính thức bắt đầu bằng Lễ khai mạc hoành tráng vào ngày 19/9 và khép lại bằng Lễ bế mạc ngày 4/10. Khi quá trình đếm ngược bước vào giai đoạn cuối, các quốc gia đa dạng của châu Á đang cùng đoàn kết, sẵn sàng cho 16 ngày tranh tài thể thao đỉnh cao.