Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Theo đó, hồi 19 giờ ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Ảnh: Đức Ánh-TTXVN
Đến 19 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc-113,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Sau đó đến 19 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 170 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 - 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.