Đội tuyển Việt Nam dù khá vất vả vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi, qua đó có lợi thế lớn trước trận lượt về. Tấm vé vào chơi trận chung kết đã vẫy gọi thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Đội tuyển Việt Nam dù khá vất vả vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi, qua đó có lợi thế lớn trước trận lượt về. Tấm vé vào chơi trận chung kết đã vẫy gọi thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Phải làm khách tại Kuala Lumpur chưa bao giờ là thử thách dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào trong khu vực. Trước sức ép từ khán đài, đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi kiên nhẫn, duy trì khối phòng ngự kỷ luật và lạnh lùng rình rập sơ hở từ đối thủ để tung ra những đợt phản công sắc bén.
Điểm sáng lớn nhất trong thắng lợi của đội tuyển Việt Nam chính là màn trình diễn rực rỡ và đầy dũng mãnh của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Thi đấu dưới áp lực từ những đợt lên bóng của đội chủ nhà và điều kiện mặt sân chưa thực sự lý tưởng, các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận ở những phút đầu.
Dù vậy, sự kiên nhẫn và nhãn quan không gian của tiền đạo gốc Brazil đã phát huy tác dụng đúng thời điểm then chốt. Nhờ khả năng chọn vị trí thông minh, Xuân Son đã chuyển hóa đường tạt bóng chính xác của đồng đội thành bàn mở tỷ số, tạo ra bước ngoặt quyết định cho cả trận đấu. Bàn thắng ghi được ở thời điểm vô cùng nhạy cảm đã giúp đội tuyển Việt Nam phá cái dớp đã 16 năm không thắng tại Kuala Lumpur.
Dù thắng 2-0 tại Kuala Lumpur ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định đội tuyển Việt Nam vẫn cần chỉnh sửa chiến thuật, siết chặt kỷ luật chiến thuật trước lượt về tại Mỹ Đình. Có thể thấy, đằng sau kết quả thuận lợi này là cái nhìn đầy khắt khe về mặt vận hành chiến thuật từ chính nhà cầm quân người Hàn Quốc.
HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được điềm tĩnh cùng sự thận trọng khi thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp nhiều trắc trở trong khâu triển khai lối chơi. Dù giành chiến thắng giòn giã, việc hệ thống chưa hoạt động đúng kế hoạch ban đầu khiến ban huấn luyện cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.
Trên thực tế, những tình huống gián đoạn do công nghệ VAR và quyết định của trọng tài đã phần nào làm đứt gãy nhịp độ thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh cấu trúc tập thể chưa duy trì được sự trơn tru cần thiết, giá trị của các nhân tố xuất sắc đã lên tiếng đúng thời điểm để giải quyết nút thắt trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã hé mở cánh cửa vào trận chung kết nhưng vẫn không thể chủ quan ở trận bán kết lượt về. Ảnh: Nhật Nam
Việc phải thi đấu dưới áp lực từ khán đài đối phương khiến khả năng duy trì cự ly và chuyển trạng thái của toàn đội đôi lúc mất đi tính nhịp nhàng. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng đưa ra những tinh chỉnh kịp thời về mặt hệ thống trước cuộc tái đấu.
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thừa nhận khả năng chuyển trạng thái nhanh của đội tuyển Việt Nam chính là đòn đánh sát thương nhất. Dù đội tuyển Malaysia tạo ra được một số tình huống tiếp cận khung thành nguy hiểm, việc thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt.
Dẫu vậy, nhà cầm quân của đội tuyển Malaysia tuyên bố đội bóng của ông mới chỉ thua một trận đấu chứ chưa thua cả cuộc chiến. HLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu tìm kiếm bàn thắng sớm trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình nhằm lật ngược thế cờ.
Đội tuyển Malaysia đã ở vào thế buộc phải tấn công ở trận lượt về. Rất có thể, họ sẽ chủ động dâng cao toàn bộ đội hình để chiếm ưu thế. HLV Kim Sang Sik tái khẳng định sự chủ quan là điều tối kỵ. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ khẩn trương phân tích lại băng hình kỹ thuật để sửa chữa các điểm yếu phòng ngự, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực cho trận chiến quyết định.
Thắng lợi 2-0 ngay tại Kuala Lumpur giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn về mặt tỷ số lẫn tâm lý. Cột mốc nhiều năm chờ đợi để giành chiến thắng trên sân của Malaysia cuối cùng đã bị xô đổ một cách thuyết phục.
Với vốn liếng 2 bàn thắng, điểm tựa khán giả nhà cùng tâm thế chủ động, tấm vé ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2026 đã ở trong tay đội tuyển Việt Nam.
Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã vào phòng thay đồ để chúc mừng và động viên toàn đội. Ông đánh giá cao nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik, đồng thời nhấn mạnh cơ hội vào chung kết đang rộng mở nhưng đội tuyển không được chủ quan.
"Chiến thắng ngày hôm nay chưa hoàn toàn quyết định việc chúng ta đi tiếp, nhưng nó là một bước rất lớn. Đặc biệt là chúng ta thi đấu trên sân khách", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Ông cũng dành lời cảm ơn đến Ban huấn luyện và các cầu thủ vì đã duy trì sự nỗ lực trong suốt trận đấu, bất chấp những khó khăn về mặt sân cũng như sức ép mà đội chủ nhà tạo ra.