Seksan Ratree là một trong số những nhân tố nổi bật của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 và được xem là tương lai của “Voi chiến”.
Seksan Ratree là một trong số những nhân tố nổi bật của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 và được xem là tương lai của "Voi chiến".
Seksan Ratree (23 tuổi) đã ghi 1 bàn và 1 kiến tạo ở trận bán kết lượt đi với Singapore, giành giải Cầu thủ hay nhất trận. Có thể đá tiền vệ tấn công và chạy cánh, Seksan Ratree đã trở thành mảnh ghép quan trọng của "Voi chiến" ở ASEAN Cup 2026.
Anh sở hữu phong cách của một tiền vệ hiện đại, có khả năng hỗ trợ cả phòng ngự lẫn tấn công. Seksan đọc trận đấu tốt, tranh chấp và đánh chặn hiệu quả, giữ bóng chắc, chuyền bóng chính xác ở cả cự ly ngắn lẫn dài. Anh cũng đặc biệt nguy hiểm với những cú sút từ tuyến hai.
Ít ai biết Seksan Ratree từng không vượt qua vòng tuyển chọn vào Trường Thể thao tỉnh Suphan Buri. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi anh 12 tuổi, thi đấu nổi bật cho Mazda Suphan Buri tại Prime Minister's Cup và được trao cơ hội vào học tại ngôi trường này.
Năm 2018, Seksan tham dự King Power Cup, giải đấu nằm trong chương trình Fox Hunt của Leicester City nhằm tuyển chọn những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Seksan đã lọt vào danh sách 33 cầu thủ cuối cùng được tham gia đợt tập huấn chuyên sâu của Fox Hunt tại Kirin Valley. Sau đó, Seksan tiếp tục gây ấn tượng và trở thành một trong 10 cầu thủ đại diện Fox Hunt Thái Lan khóa 4 sang Anh tập luyện cùng Leicester City. Đáng tiếc, giấc mơ ấy bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.
Năm 2022, Seksan gia nhập Buriram United. Cầu thủ trẻ này đã giành vị trí á quân ở U23 Đông Nam Á 2022, huy chương bạc SEA Games 2025 và á quân ASEAN Cup 2024. Seksan đã ghi 8 bàn sau 21 lần ra sân cho đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2024.

Seksan Ratree là tương lai của bóng đá Thái Lan. Ảnh: LĐBĐ Thái Lan
Chân sút 23 tuổi này là cầu thủ Thái Lan ghi nhiều bàn thắng nhất tại Thai League mùa giải 2025/26, với 8 bàn sau 26 trận cho Rayong FC, sau khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ Buriram United. Thành tích này giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng trước khi chuyển sang Port FC theo dạng cho mượn vào tháng 6 năm nay.
Seksan từng tiết lộ rằng thần tượng của anh là tiền vệ Jude Bellingham của đội tuyển Anh và Real Madrid. Bản thân cầu thủ này cũng có màn ăn mừng giống hệt với Bellingham. Truyền thông Thái Lan cũng so sánh cầu thủ này với Bellingham, gọi anh là Jude Belling-sak.
Seksan không thu hút sự chú ý quá nhiều ở trên sân nhưng anh đóng vai trò quan trọng với "Voi chiến". Ở pha ghi bàn vào lưới Singapore, Seksan âm thầm di chuyển trước khi chiếm lĩnh không gian giữa 2 cầu thủ Malaysia rồi đệm bóng vào lưới đối phương.
Theo tờ Ball Thai, Seksan có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở hàng tiền vệ, từ tiền vệ tấn công cho đến đến tiền vệ lùi sâu để điều tiết nhịp độ trận đấu. Ở bất kỳ vị trí nào, anh đều tìm được cách tạo ra sự khác biệt.
Seksan sẽ là cái tên mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải nghiên cứu kỹ trong trường hợp đội bóng của HLV Kim Sang Sik tái ngộ đội tuyển Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.