Kể từ năm 2004, khi ASEAN Cup bắt đầu áp dụng thể thức sân nhà - sân khách ở vòng bán kết và chung kết, chưa đội bóng nào thua từ 2 bàn trở lên ở lượt đi có thể đảo ngược tình thế sau lượt về để đi tiếp.
Kể từ năm 2004, khi ASEAN Cup bắt đầu áp dụng thể thức sân nhà - sân khách ở vòng bán kết và chung kết, chưa đội bóng nào thua từ 2 bàn trở lên ở lượt đi có thể đảo ngược tình thế sau lượt về để đi tiếp.
Trong hơn 2 thập kỷ, ASEAN Cup không thiếu những cuộc lội ngược dòng. Nhưng điều đáng chú ý là những đội từng bị dẫn sau lượt đi và sau đó đi tiếp đều chỉ phải giải quyết khoảng cách 1 bàn. Indonesia từng thua Malaysia 1-2 ở lượt đi bán kết năm 2004 nhưng thắng lại 4-1 ở lượt về. Năm 2014, Malaysia thua Việt Nam 1-2 trên sân nhà rồi gây sốc bằng chiến thắng 4-2 tại Mỹ Đình. Gần nhất, Thái Lan cũng từng vượt qua Philippines sau khi thua 1-2 ở lượt đi bán kết năm 2024, nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt về.
Những trường hợp ấy cho thấy bất lợi sau lượt đi không đồng nghĩa với dấu chấm hết. Nhưng cách biệt 2 bàn lại là một ranh giới khác khi các đội thua lượt đi với cách biệt như vậy đều không thể ngược dòng. Chẳng hạn như bán kết năm 2024, Singapore thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi và 1-5 chung cuộc. Năm 2021, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi và đó cũng là tỷ số chung cuộc. Tại bán kết AFF Cup 2016, Myamar sau khi thua Thái Lan 0-2 ở Yangon, đã thua tiếp 0-4 ở Rajamangala. Chung kết năm 2012, chính Thái Lan đã bất lực trước Singapore khi thua 1-3 ở Jalan Besar và chiến thắng 1-0 ở lượt về là không đủ.

Thách thức trước mắt HLV Tan Cheng Hoe là lịch sử. Ảnh: FAM
Cả Malaysia và Việt Nam cũng đều rơi vào trường hợp như thế. Malaysia thua Thái Lan 0-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2014, và chiến thắng 3-2 ở lượt về là không đủ để lật ngược thế cờ. Ở bán kết các năm 2007 và 2010, Việt Nam lần lượt bị Thái Lan và Malaysia loại theo kịch bản thua 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về.
Đội đầu tiên bị loại sau khi thua 2 bàn lượt đi là Indonesia ở chung kết AFF Cup 2004. Năm ấy, họ thua Singapore 1-3 tại Gelora Bung Karno, rồi thua tiếp 1-2 ở Kallang Roar.