Theo kết quả khảo sát B2C Pulse Survey của Kaspersky Market Intelligence và dữ liệu theo dõi các mối đe dọa mạng của tập đoàn an ninh mạng Kaspersky, số cuộc tấn công nhằm vào thiết bị di động tại Thái Lan trong quý I/2026 tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm mức tăng mạnh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo kết quả khảo sát B2C Pulse Survey của Kaspersky Market Intelligence và dữ liệu theo dõi các mối đe dọa mạng của tập đoàn an ninh mạng Kaspersky, số cuộc tấn công nhằm vào thiết bị di động tại Thái Lan trong quý I/2026 tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm mức tăng mạnh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đáng chú ý, Thái Lan đồng thời là quốc gia có mức độ nhận thức về tội phạm mạng cao nhất khu vực, ở mức 39%.
Phóng viên tại Bangkok trích dẫn báo cáo khu vực của Kaspersky cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2026, hãng đã ngăn chặn gần 30.000 cuộc tấn công nhằm vào thiết bị di động của người tiêu dùng tại châu Á - Thái Bình Dương. Ấn Độ và Indonesia ghi nhận số lượng cuộc tấn công cao nhất, lần lượt 18.187 và 15.163 cuộc. Tuy nhiên, nhiều thị trường khác cũng chứng kiến tốc độ gia tăng nhanh, trong đó Đài Loan tăng 373%, Sri Lanka 132%, Thái Lan 127%, Bangladesh 108%, Trung Quốc 69% và Philippines 28% so với cùng kỳ năm trước.

Số cuộc tấn công nhằm vào thiết bị di động tại Thái Lan trong quý I/2026 tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025
Kaspersky nhận định sự gia tăng trên phản ánh xu hướng điện thoại thông minh ngày càng trở thành phương tiện chủ yếu để người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính, thanh toán, mua sắm và giao tiếp. Trong khi đó, thiết bị di động thường chưa được bảo vệ với mức độ tương đương máy tính cá nhân, khiến chúng trở thành mục tiêu ngày càng hấp dẫn của tội phạm mạng.
Ông Choon Hong Chee, Trưởng bộ phận Kênh phân phối khách hàng tiêu dùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, cho rằng số lượng cuộc tấn công được phát hiện có thể mới chỉ phản ánh một phần của vấn đề. Việc các mối đe dọa tăng nhanh tại nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan, cho thấy nguy cơ đang mở rộng cùng với tốc độ thay đổi nhanh chóng trong thói quen sử dụng công nghệ số.
Kết quả B2C Pulse Survey cũng cho thấy người tiêu dùng châu Á - Thái Bình Dương có mức độ sử dụng các dịch vụ số cao hơn mức trung bình toàn cầu. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến đạt 80%, so với 71% trên toàn cầu; dịch vụ tài chính số 72% so với 70%; giải trí số 70% so với 62%; và giao tiếp số 68% so với 61%.
Đáng chú ý, mức độ quan tâm đến nguy cơ tội phạm mạng tại khu vực cũng cao hơn mức trung bình toàn cầu, lần lượt 35% và 32%. Thái Lan đứng đầu với 39%, tiếp theo là Malaysia 38%, Indonesia 35%, Trung Quốc 34%, Ấn Độ 32% và Việt Nam 31%.
Theo Kaspersky, khoảng 77% người dân trong khu vực đang sử dụng Internet và ví điện tử chiếm khoảng 70% tổng số thanh toán trực tuyến. Số thuê bao di động tại châu Á - Thái Bình Dương được dự báo đạt 2,11 tỷ vào năm 2030. Những yếu tố này cho thấy việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch tài chính trên thiết bị di động ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn của nền kinh tế số.