Cho tới cuối giờ chiều qua (16/8), trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin cập nhật nào về FIFA ASEAN Cup 2026 và tài liệu gần nhất liên quan tới giải đấu được đăng tải ở đây là Điều lệ của FIFA ASEAN Cup 2026, với ngày đăng là 19/7/2026.
Cho tới cuối giờ chiều qua (16/8), trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin cập nhật nào về FIFA ASEAN Cup 2026 và tài liệu gần nhất liên quan tới giải đấu được đăng tải ở đây là Điều lệ của FIFA ASEAN Cup 2026, với ngày đăng là 19/7/2026.
Tất cả những thông tin như cơ cấu giải thưởng hay tiền thưởng dành cho các đội bóng dự giải hầu như đều xuất phát từ truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, nước chủ nhà của giải đấu, còn trang chủ FIFA hay các Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về vấn đề này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, có nhiều lý do khiến một số nước Đông Nam Á không quá mặn mà với FIFA ASEAN Cup 2026. Nguyên nhân đầu tiên là việc giải đấu diễn ra trùng thời điểm với Asian Games 2026 diễn ra ở Nhật Bản, mà với một số quốc gia như Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Singapore thì Asian Games có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Đây là sân chơi mà VĐV các quốc gia này thường xuyên giành HCV ở một số nội dung thi đấu cụ thể và họ coi Asian Games là bài kiểm tra và cũng là sự chuẩn bị cho Olympic.
Nguyên nhân thứ hai là thành phần khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026 không thực sự có tính chất cạnh tranh, khi thiếu vắng những cái tên hấp dẫn từ khu vực Đông Á hoặc Tây Á, và thay vào đó là một số đội bóng Nam Á có trình độ thậm chí còn thấp hơn khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh
Vì thế, BTC của FIFA ASEAN Cup 2026 được cho là đang gặp phải áp lực rất lớn do chưa bán được tài trợ, và bản quyền truyền hình hiện tại nghe nói cũng mới chỉ bán được cho 2 quốc gia, trong đó đã có 1 quốc gia là Indonesia chủ nhà.
Indonesia đồng thời cũng là đội bóng hào hứng nhất với FIFA ASEAN Cup 2026, bởi sau thất bại bẽ bàng ở ASEAN Cup 2026 với việc bị loại ngay sau vòng bảng, đội tuyển Indonesia rất cần một màn thị uy tưng bừng ở ASEAN Cup 2026 để phô trương sức mạnh với sự hội tụ đầy đủ của các ngôi sao ngoại kiều gốc Hà Lan đang chơi bóng ở châu Âu.
Tuy nhiên, có thể Indonesia chỉ là một trường hợp cá biệt, vì FIFA ASEAN Cup 2026 thực ra không có nhiều ưu điểm so với ASEAN Cup 2026 đang diễn ra, và thậm chí không loại trừ khả năng cả người hâm mộ cũng như các cầu thủ trong khu vực sẽ có cảm giác bão hoà vì 2 giải đấu tương tự nhau liên tục khởi tranh chỉ trong hơn 2 tháng.
Chất lượng khách mời không có gì đặc biệt, cộng thêm việc liên tục có những đội bóng xin rút lui không tham dự như Trung Quốc hay Ấn Độ, cơ cấu giải thưởng dù có vẻ rất hấp dẫn nhưng lại chưa được xác nhận chính thức, bản quyền truyền hình và danh sách các nhà tài trợ cũng vẫn còn bỏ ngỏ, không có gì ngạc nhiên khi FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn chưa tạo được cơn sốt với các CĐV trong khu vực.