Thất bại 2-4 trong trận giao hữu trước AC Milan có thể biến Man United từ chỗ là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch Premier League thành một ngựa ô đích thực.
Thất bại 2-4 trong trận giao hữu trước AC Milan có thể biến Man United từ chỗ là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch Premier League thành một ngựa ô đích thực.
1. Vị trí thứ 3 và giành 7 chiến thắng, hòa 1 trận, để thua 2 trận trong số 10 trận đấu với nhóm Big Six ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới mùa trước, dựa trên một nguồn lực được tạo ra bởi nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi bóng ở xứ sở sương mù, tạo ra sức mạnh tâm lý rằng, họ có thể tiếp tục duy trì đẳng cấp này, mà chỉ cần bổ sung lực lượng tối thiểu là đủ để cạnh tranh ngôi vô địch.
Thực tế, vấn đề lớn nhất của Man United mùa giải trước nằm ở Ruben Amorim. Quyết định sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha và đặt đội bóng vào tay Michael Carrick, với những ý tưởng bóng đá đơn giản hơn, phù hợp với nhóm cầu thủ hiện tại, đã giúp đội bóng áo đỏ ổn định cả về tâm lý và thể thao.
Đồng thời, lịch thi đấu mỗi trận một tuần cũng chính là "đặc quyền" giúp đội hình thiếu chiều sâu của HLV 45 tuổi tích lũy tối đa điểm số. Một kịch bản rất giống với các câu lạc bộ được coi là ngựa ô cán đích trong nhóm đầu.
Tất nhiên, sự lạc quan của ban lãnh đạo Quỷ đỏ tự nhiên trở thành sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm đối với chất lượng của đội hình và khả năng cạnh tranh thực tiễn. Bất chấp việc Old Trafford chào đón hàng loạt những cái tên mới như Tielemans hay Andrey Santos, cũng như sự trở lại của Rashford nhưng xét trên khía cạnh chiến thuật, Man United không còn là đội đứng thứ 3 mùa trước.
Đội bóng áo đỏ đã bộc lộ hàng loạt những sai sót trong trận thua Milan, vì không một ai trong số này là Casemiro. Cụ thể, chỉ trong 14 phút của hiệp 2 trận đấu tại Ba Lan, Man United bị đánh bại bởi những tình huống tấn công trực diện vào vị trí của Tielemans và cặp trung vệ chậm chạp Maguire-Heaven. Đây là khu vực bất khả xâm phạm của Quỷ đỏ khi số 18 còn thi đấu.
Thành công của Carrick mùa trước được xây dựng trên khối đội hình phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh, dựa vào tiền vệ người Brazil. Quỷ đỏ hay nhất khi cầu thủ đang khoác áo Inter Miami hay nhất. Anh giải phóng hoàn toàn sức sáng tạo cho Bruno Fernandes và các tiền đạo phía trên.

Trận thua Milan phơi bày rất nhiều điểm yếu của Man United
2. Một trong những nguyên tắc đơn giản nhất để tăng cường sức mạnh hoặc phát triển đội hình là duy trì triết lý và mô hình bóng đá ổn định. Có sự thay thế hoàn hảo cho những ngôi sao đã ra đi và sự bổ sung chất lượng ở các vị trí cần thiết.
Có thể, Carrick và ban lãnh đạo câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải mới với một giả thiết rằng, những yếu tố bóng đá đạt được mùa trước sẽ giúp đội chuyển đổi từ kĩ năng phòng ngự sang "kĩ nghệ" kiểm soát bóng.
Vì thế, những ưu tiên nhân sự đều hướng về những bộ não tư duy bóng đá hiện đại, phát triển bóng bằng các đường chuyền ngắn mang tính định hướng không gian, từ vị trí thấp nhất của Tielemans tới Andrey Santos, người có xu hướng chơi tấn công nhiều hơn ở khu vực giữa sân.
Nhưng mất Casemiro là mất đi một chiến binh làm mềm hóa lối chơi của đối thủ và tăng sức mạnh tối đa cho hệ thống của Quỷ đỏ. Trận thua Milan được coi như cảnh báo trực diện, không có sự mạnh mẽ ở giữa sân, mọi cấu trúc bóng đá hoặc ý tưởng tấn công đều sụp đổ.
Cùng lúc đó, các vị trí khác cần tăng tính cạnh tranh và chiều sâu như trung vệ, hậu vệ cánh và một trung phong xuất sắc hơn Sesko, đã không được thực hiện. Lực lượng hiện tại, cộng với lịch thi đấu dày đặc, với yêu cầu thay đổi liên tục, Man United khó có thể "sống sót" sau nửa mùa giải, bởi dường như Carrick sẽ lại phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Fernandes, người không luôn tin cậy khi phải là nhân vật chịu toàn bộ trách nhiệm thành công cho đội bóng.
Mặt khác, Man United sẽ bước vào mùa giải mới mà không còn những yếu tố bất ngờ về bóng đá hoặc con người. Họ trở thành một đội đi chinh phục thay cho tập thể chơi bóng với tâm lý thoải mái và không có gì để đánh mất. Đây chính là những điểm khiến họ bị nghi ngờ là ngựa ô của giải đấu.