thethaovanhoa.vn

Teerasak Poeiphimai: Tiền đạo Thái Lan so kè với Đình Bắc

Sơn Tùng 17/08/2026 13:38 GMT+7

Teerasak Poeiphimai đã đi một chặng đường dài từ bóng đá học đường đến đội tuyển quốc gia Thái Lan. Cầu thủ 23 tuổi này chính là tương lai của bóng đá xứ chùa vàng, hứa hẹn sẽ so kè với Đình Bắc trong chục năm tới đây.

Teerasak Poeiphimai đã đi một chặng đường dài từ bóng đá học đường đến đội tuyển quốc gia Thái Lan. Cầu thủ 23 tuổi này chính là tương lai của bóng đá xứ chùa vàng, hứa hẹn sẽ so kè với Đình Bắc trong chục năm tới đây.

Teerasak Poeiphimai đang là chân sút hàng đầu của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 với 4 bàn thắng, bao gồm cú đúp vào lưới Singapore ở bán kết lượt đi. Tiền đạo 23 tuổi này còn là chân sút số 1 của đội tuyển Thái Lan trong năm 2025 với 4 bàn thắng.

Cầu thủ trưởng thành từ bóng đá học đường

Đáng chú ý, sự vươn lên của Teerasak không phải câu chuyện thành công đến từ một hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu mà là từ bóng đá học đường.

Chàng trai quê ở Nakhon Ratchasima, sinh ra trong một gia đình làm nông có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình phải làm việc vất vả để kiếm sống. Từ nhỏ, Teerasak đã nuôi một giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để có thể kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Khi còn học tiểu học, Teerasak chủ yếu đá bóng với bạn bè vào giờ nghỉ trưa. Sau đó, anh chơi futsal cho trường Phimai Witthaya và tham dự các giải đấu cấp tỉnh.

Bước ngoặt đến với Teerasak khi anh học hết lớp 9. Nhờ sự giới thiệu của phụ huynh một người bạn, Teerasak đến Bangkok thử sức tại chương trình học bổng thể thao của trường Surasakmontri.

Tại đây, Teerasak tiếp tục chơi futsal và ban đầu thi đấu ở vị trí hậu vệ. Tuy nhiên, HLV Sakol Kliangprasert nhận thấy tiềm năng tấn công của cậu học trò và quyết định thử Teerasak ở vị trí tiền đạo.

Quyết định ấy nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Ở giải bóng đá 7 người 7-Color Sports Championship, Teerasak ghi khoảng 8-9 bàn trong mùa đầu tiên và giúp đội bóng giành chức vô địch. Một năm sau, anh ghi 13 bàn và đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Theo tờ Ball Thai, không chỉ bóng đá học đường mang đến cho Teerasak sân khấu để thể hiện tài năng, bóng đá phong trào cũng giúp Teerasak rèn giũa kỹ năng một cách hiệu quả. Việc thường xuyên thi đấu với những cầu thủ đàn anh có sức cạnh tranh cao, mang lại cho Teerasak những kinh nghiệm quý giá để học cách tồn tại và thích nghi trên sân. Vì thế, không có gì bất ngờ khi đối đầu với những cầu thủ cùng lứa tuổi, Teerasak thường thể hiện rất tốt.

Trước khi hoàn thành chương trình trung học, Teerasak được đưa tới Prime Bangkok FC vào năm 2020. Tại đó, Teerasak vừa thi đấu vừa học tập, đồng thời có mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên tại Thai League 3.

Teerasak Poeiphimai: “Sát thủ” sẽ so kè với Đình Bắc 10 năm tới - Ảnh 1.

Teerasak Poeiphimai đang là chân sút hàng đầu của đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2026

Niềm hy vọng mới của bóng đá Thái Lan

Thời điểm đó, chủ tịch Prime Bangkok, Jatuphon Pramonbal, bày tỏ niềm tin rằng chàng trai trẻ này có thể trở thành một tiền đạo của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong tương lai. Theo ông, Teerasak sở hữu đầy đủ những phẩm chất cần thiết và điều anh cần lúc này chỉ là tích lũy thêm kinh nghiệm.

Trong mùa 2020, Teerasak đá chính 13 trận và ghi 9 bàn trước khi giải đấu bị rút ngắn vì đại dịch Covid-19. Với một cầu thủ xuất thân từ bóng đá học đường thay vì hệ thống học viện chuyên nghiệp, đó là bước khởi đầu đáng chú ý.

Năm 2021, khi mới 19 tuổi, tiền đạo này lần đầu được triệu tập vào đội U23 Thái Lan để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á tại Mông Cổ.

Trong màu áo các đội tuyển trẻ của Thái Lan, Teerasak thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi trở thành Vua phá lưới U23 Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, Teerasak tới nay vẫn chưa có danh hiệu nào với các đội trẻ của Thái Lan khi có 3 lần về nhì với 2 tấm huy chương bạc SEA Games (2021 và 2023) cùng vị trí á quân giải U23 Đông Nam Á 2022.

Cũng trong năm 2021, Teerasak cập bến CLB Port và chơi ở Thai League 1, giải đấu cấp cao nhất của bóng đá xứ chùa vàng. Tới nay, Teerasak đã ghi 39 bàn sau 88 lần ra sân ở Thai League 1.

Tài năng của Teerasak cũng nhanh chóng giúp anh được ra sân ở đội tuyển Thái Lan. Kể từ khi ra mắt đội tuyển Thái Lan vào năm 2022 dưới thời HLV Mano Polking, Teerasak đã ghi 11 bàn sau 30 trận cho "Voi chiến".

Điểm mạnh của Teerasak nằm ở sự nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân, khả năng chạy chỗ, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Ngoài ra, chiều cao 1m81 giúp anh đặc biệt hiệu quả trong những tình huống không chiến. "Nhiều chuyên gia bóng đá nhận xét phong cách chơi của Teerasak có những nét tương đồng với Teerasil Dangda. Tuy nhiên, liệu anh có thể vươn tới đẳng cấp và vị thế huyền thoại như đàn anh hay không vẫn cần được thời gian trả lời", tờ Sport Trueid viết về Teerasak vào năm 2022.

Với cú đúp mới nhất vào lưới đội tuyển Singapore, Teerasak tiếp tục cho thấy anh chính là tương lai của bóng đá Thái Lan và điều mà chủ tịch Jatuphon Pramonbal của Prime Bangkok dự đoán năm nào đang dần trở thành sự thật. 

Ở ASEAN Cup 2026, Teerasak đã thi đấu 4 trận, ra sân tổng cộng 232 phút và có 3 lần đá chính. Anh ghi 4 bàn, đạt hiệu suất trung bình 58 phút mỗi bàn, có 1 pha kiến tạo và 3 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (key-pass). Ở khả năng phòng ngự, Teerasak có 4 pha tắc bóng thành công, 3 lần đánh chặn và 1 pha phá bóng giải nguy.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN