Thanh Thúy vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chúng ta gặp Hàn Quốc ở giải vô địch Châu Á 2026. Nhưng lần này “4T” đối mặt với áp lực rất lớn.
Thanh Thúy vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chúng ta gặp Hàn Quốc ở giải vô địch Châu Á 2026. Nhưng lần này "4T" đối mặt với áp lực rất lớn.
Trận gặp Hàn Quốc mang tính quyết định rất cao đối với cơ hội đi tiếp và cả cơ hội vào bán kết của tuyển Việt Nam ở giải vô địch Châu Á năm nay.
Nếu thắng Hàn Quốc 3-0 hoặc 3-1 thì chúng ta coi như cầm vé vào tứ kết và có nhiều cơ hội vào sâu hơn nữa. Nếu thắng Hàn Quốc 3-2 thì chúng ta cũng coi như cầm vé vào tứ kết nhưng cơ hội vào bán kết thấp hơn.
Nếu thua Hàn Quốc thì chúng ta vẫn có cơ hội vào tứ kết nhưng không cao và nếu có vào được tứ kết thì coi như cũng hết cơ hội vào bán kết vì chắc chắn sẽ gặp một trong số các đội Trung Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan.

Thanh Thúy vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chúng ta gặp Hàn Quốc ở giải vô địch Châu Á 2026. Nhưng lần này "4T" đối mặt với áp lực rất lớn. Ảnh: Volleyball World
Như vậy, tuyển Việt Nam phải thắng Hàn Quốc và tốt nhất là thắng 3-0 hay 3-1. Đó là thách thức rất lớn vào thời điểm này khi đội bóng chuyền nữ xứ Kim Chi đang trở lại đầy tự tin còn chúng ta gặp nhiều vấn đề cả về chuyên môn, tâm lý lẫn nhân sự trước giải vô địch Châu Á.
Khác với tất cả các giải đấu từng góp mặt trong màu áo ĐTQG trước đó, lần này rất có thể Trần Thị Thanh Thúy sẽ được HLV Tuấn Kiệt chuyển hẳn sang đánh đối chuyền trong bối cảnh Kiều Trinh vẫn vắng mặt còn Nguyễn Thị Uyên hay Trà My đều còn những hạn chế lớn về chuyên môn.
Thanh Thúy đã quen thuộc với vị trí đối chuyền. Cô từng chơi đối chuyền khi thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản cho PFU Bue Cats. Nhưng ở tuyển Việt Nam Thanh Thúy chỉ chơi đối chuyền trong một số thời điểm ở các trận đấu. Cô chưa bao giờ chuyển hẳn sang đánh đối chuyền xuyên suốt một trận đấu hay một giải đấu.
Nhưng giải vô địch Châu Á 2026 có thể sẽ là lần đầu tiên "4T" chuyển hẳn sang đánh đối chuyền. Sẽ là bất ngờ và khó hiểu nếu HLV Tuấn Kiệt vẫn để Thanh Thúy chơi chủ công và xếp Nguyễn Thị Uyên cùng Trà My thay nhau đánh đối chuyền vì như đã nói cả Nguyễn Uyên (lực đập yếu, xử lý bóng kém linh hoạt, không đánh được sau vạch 3m) lẫn Trà My (non kinh nghiệm, dễ bị tâm lý, bước 1 yếu và cũng không đánh được sau vạch 3m) không phải những lựa chọn đáng tin cậy để đánh chính ở vị trí đối chuyền.
Thêm nữa, ở vị trí chủ công, chúng ta có Như Quỳnh tấn công rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất Việt Nam hiện nay nếu xét riêng về khía cạnh này. Ngoài ra, chúng ta còn có Quỳnh Hương và Ánh Thảo là các phương án dự phòng.
Thế nên, HLV Tuấn Kiệt không cần thiết phải tiếp tục để Thanh Thúy đánh chủ công. Sự xuất hiện của cô ở biên 2 cùng với Như Quỳnh ở biên 4 sẽ giúp tuyển Việt Nam đều cầu hơn và có thể duy trì hiệu quả tấn công cân bằng hơn ở hai biên.
Nhưng việc sắm vai mũi nhọn tấn công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vị trí đối chuyền cũng là thử thách lớn đối với Thanh Thúy.
Thứ nhất là vì chúng ta phải thắng tuyển Hàn Quốc vào lúc chúng ta đang gặp nhiều vấn đề nên sức ép là rất lớn đối với "4T".
Thứ hai là Thanh Thúy cần chứng tỏ rằng cô có thể thay thế tốt Kiều Trinh. Nếu không có Bích Tuyền thì Kiều Trinh vẫn là đối chuyền số 1 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập sinh năm 2001 đã nhiều lần chứng tỏ tài năng và đẳng cấp ở nhiều trận đấu và giải đấu quan trọng những năm qua.
Sau khi Kiều Trinh phải nghỉ đấu vì chấn thương cổ tay HLV Tuấn Kiệt đã sử dụng và thử nghiệm cả Nguyễn Uyên, Trà My và Kim Thanh chơi đối chuyền nhưng không ai trong số họ tỏ ra thực sự hiệu quả và đủ khả năng thay thế Kiều Trinh.
Sau khi liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong các năm 2023, 2024 và 2025 thì tuyển Việt Nam sa sút phong độ nghiêm trọng từ đầu năm 2026 đến nay. Đó cũng là thời điểm chúng ta không có sự phục vụ của Kiều Trinh.
Đối chuyền của Binh Chủng Thông Tin Binh Đoàn 19 cũng chính là một trong những nhân tố chủ chốt, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam hai lần ngược dòng hạ Hàn Quốc với cùng tỷ số 3-2 ở giải vô địch Châu Á 2023 (Kiều Trinh ghi 14 điểm) và ASIAD 2023 (Kiều Trinh ghi 13 điểm).
Phần lớn những thành tích tốt nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025 đều có sự góp mặt và đóng góp lớn của Kiều Trinh.
Một khi HLV Tuấn Kiệt chuyển hẳn Thanh Thúy sang chơi đối chuyền ở giải vô địch Châu Á 2026, cô được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà đàn em thân thiết để lại. Đó là áp lực lớn với "4T" vào thời điểm này khi cô đã không còn duy trì được thể lực và phong độ đỉnh cao như hồi 2023.