thethaovanhoa.vn

Vì sao Tijjani Reijnders thất bại ở Man City?

Tuấn Cương 15/08/2026 17:05 GMT+7

Gia nhập Man City với tư cách tiền vệ hay nhất Serie A 2024-05, nhưng chỉ sau một mùa giải Tijjani Reijinders đã quyết định ra đi. Và ngôi sao mới 28 tuổi này sẽ cập bến Al Qadsiah ở Saudi Pro League.

Gia nhập Man City với tư cách tiền vệ hay nhất Serie A 2024-05, nhưng chỉ sau một mùa giải Tijjani Reijinders đã quyết định ra đi. Và ngôi sao mới 28 tuổi này sẽ cập bến Al Qadsiah ở Saudi Pro League.

Man City không thể giữ Tijjani Reijnders

"Rất khó để thuyết phục các cầu thủ khi họ đã tự thuyết phục bản thân rồi", Enzo Maresca nói hôm thứ Sáu về khả năng Tijjani Reijnders chuyển tới Al Qadsiah, chỉ một năm sau khi gia nhập Manchester City. "Bạn cần thay đổi suy nghĩ của họ, và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng".

Trước đó trong giai đoạn tiền mùa giải, Maresca tiết lộ James Trafford, người đã chuyển sang Leeds United, và Omar Marmoush, cầu thủ vẫn có thể rời CLB, bước vào mùa hè với quyết định ra đi đã được đưa ra từ trước, do những thất vọng ở mùa giải trước. "Tình huống của Tijjani giống James Trafford, và còn một vài cầu thủ khác nữa. Nhưng tôi nghĩ khi CLB, cầu thủ và HLV đều có cùng suy nghĩ rằng quyết định tốt nhất cho cầu thủ có lẽ là ra đi, thì bạn phải để họ đi".

Vậy chuyện gì đã xảy ra? Một trong những bản hợp đồng chủ chốt trong cuộc làm mới đội hình rất cần thiết của Man City mùa hè năm ngoái đã chuẩn bị ra đi chỉ sau một năm. Và như Maresca ám chỉ khi nói về Marmoush, người gia nhập CLB cách đây 18 tháng, đây không phải trường hợp duy nhất.

Man City

Tijjani Reijnders sẽ rời Man City, và gia nhập Al Qadsiah. Ảnh Fabrizio Romano

Có rất nhiều điểm đáng thích trong lối chơi của Reijnders. Anh đến Man City với tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải trước đó, nổi bật nhờ khả năng dẫn bóng, điều tiết trận đấu và ghi bàn. Những phẩm chất ấy cho thấy anh có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự ở bất kỳ đội bóng nào.

Man City rất cần nguồn năng lượng mới ở tuyến giữa sau mùa giải 2024-25 thường xuyên thảm họa, khi họ chỉ thắng 11 trong 35 trận từ tháng 10 đến tháng 3. Trong bối cảnh Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan ra đi, Reijnders dường như chính là mẫu cầu thủ mang đến năng lượng và sự sáng tạo mà đội bóng cần.

Trong vài năm qua, Man City ưu tiên những cầu thủ có khả năng vượt qua đối thủ bằng kỹ năng rê bóng, và Reijnders cũng đáp ứng tiêu chí đó. Ý tưởng đằng sau một số bản hợp đồng mùa hè năm ngoái là đưa về những cầu thủ sở hữu các phẩm chất có thể tạo ra khác biệt tại Premier League, đồng thời tin rằng những điểm yếu của họ có thể được cải thiện.

Tuy nhiên, Reijnders vốn đã có một số hạn chế và những điểm yếu ấy cuối cùng lại trở nên quan trọng. Ngay cả trong mùa giải xuất sắc tại Italy, có thể thấy anh đóng góp rất ít về mặt phòng ngự. Reijnders thiếu sự nhạy bén cần thiết để phán đoán bóng hai sẽ rơi xuống đâu, chứ chưa nói đến khả năng tranh chấp thành công.

Man City

Reijinders nhận danh hiệu Tiền vệ xuất sắc nhất Serie A 2024-25. Ảnh Plaantik

15 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải 2023-24 là thành tích ghi bàn tốt nhất của Reijnders với khoảng cách rất lớn. Thực tế, đó cũng là mùa duy nhất anh ghi hơn 7 bàn trong một mùa giải (ở mùa 2022-23, thành tích của anh được cải thiện nhờ 3 bàn tại vòng loại Conference League).

Nếu loại bỏ những bàn thắng khỏi lối chơi của Reijnders, cộng thêm đóng góp hạn chế trong phòng ngự, chúng ta sẽ có một cầu thủ kém ấn tượng hơn rất nhiều. Anh cũng đã 28 tuổi, đồng nghĩa lẽ ra Reijnders phải có một chuỗi mùa giải nổi bật phía sau trước khi thực hiện bước chuyển tới Manchester.

Reijnders không có vị trí lý tưởng tại Man City

Một vấn đề khác có thể nằm ở chỗ Reijnders không có vị trí rõ ràng trong đội hình Man City để phát huy toàn bộ khả năng.

Pep Guardiola muốn tận dụng khả năng ghi bàn của Reijnders bằng cách đẩy anh lên cao, hoạt động ở những khu vực xung quanh Erling Haaland, tương tự cách Gundogan thường xuyên âm thầm xâm nhập vòng cấm để tìm kiếm cơ hội.

"Chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt khi xâm nhập vòng cấm", Guardiola nói vào mùa hè năm ngoái. "Người Italy hiểu cậu ấy rất rõ. Cậu ấy có thể chơi như một tiền vệ phòng ngự nhưng thích xâm nhập vòng cấm để hỗ trợ những tiền đạo như Erling Haaland và Omar Marmoush".

Reijnders đôi khi thực sự "xâm nhập" vòng cấm, xuất hiện ở rìa khu vực 16m50 để đón những đường chuyền ngược ra. Nhưng khi các đối thủ lùi sâu trước Man City, anh thường xuyên được bố trí cố định ở tuyến trên. Cách sử dụng này dường như không phát huy tốt nhất khả năng của anh.

Man City

Reijnders ngày càng gặp khó khăn trong việc tái hiện nguồn cảm hứng sáng tạo và khả năng săn bàn. Ảnh Twitter nhân vật

Sau màn ra mắt Premier League đầy ấn tượng trước Wolves, Reijnders ngày càng gặp khó khăn trong việc tái hiện nguồn cảm hứng sáng tạo và khả năng săn bàn từng thể hiện tại Molineux. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên được Guardiola lựa chọn trong đội hình xuất phát suốt nhiều tháng, đặc biệt ở giai đoạn HLV người Tây Ban Nha duy trì một đội hình gần như không thay đổi trong nhiều tuần liên tiếp.

Điều kỳ lạ là sau khi trải qua quãng thời gian bùng nổ vào tháng 12 và đầu tháng 1, ghi 4 bàn trong 7 trận Premier League — chuỗi trận cho thấy Reijnders dường như đã bắt đầu tìm được chỗ đứng — anh lại bất ngờ bị loại khỏi đội hình.

Những nguồn tin xung quanh ban huấn luyện của Guardiola cho biết Reijnders không được sử dụng ở vị trí lùi sâu, vai trò từng rất phù hợp với anh tại Italy, đơn giản bởi Man City không cần anh đảm nhiệm công việc đó khi đã có Bernardo Silva và Rodri, đặc biệt sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại sau chấn thương vào tháng 1.

Từ đầu tháng 2 cho tới khi mùa giải kết thúc, Reijnders không được vào sân từ băng ghế dự bị ở 9 trong 14 trận Premier League của Man City và chỉ có 2 lần đá chính.

Những nguồn tin thân cận với tuyển thủ Hà Lan, xin được giấu tên để bảo vệ mối quan hệ giữa các bên, cho biết Reijnders cảm thấy CLB không thực sự đặt niềm tin vào mình và bắt đầu cân nhắc khả năng ra đi. Điều này xảy ra dù anh và vợ đã thích nghi khá tốt với cuộc sống ở Manchester và xây dựng được mối quan hệ với các đồng đội.

"Mỗi ngày họ đều tập luyện, mỗi ngày họ đều trải qua các buổi tập và cuối tuần họ đều muốn được ra sân thi đấu", Maresca nói thêm hôm thứ Sáu khi đề cập tới những cầu thủ như Reijnders đang muốn rời CLB.

"Khi không được thi đấu, họ gặp khó khăn trong việc hiểu hoặc tìm ra lý do tại sao. Tôi có thể hiểu rằng sau một mùa giải, một số người trong số họ muốn được thi đấu nhiều hơn một chút. Đó là một tình huống bình thường".

Man City có thể thay đổi mạnh ở tuyến giữa

Man City nhiều khả năng sẽ trải qua một cuộc xáo trộn đáng kể ở hàng tiền vệ mùa hè này. Barcelona đang thúc đẩy thương vụ chiêu mộ Rodri, trong khi Ayyoub Bouaddi và Enzo Fernandez đều có khả năng cập bến Etihad, sau khi Elliot Anderson đã gia nhập CLB trong thời gian diễn ra World Cup.

Nếu tiếp tục ở lại, Reijnders có thể đã có cơ hội được chơi ở vị trí thấp hơn. Điều đó có thể không giải quyết hoàn toàn những vấn đề của anh khi Man City không có bóng, nhưng ít nhất sẽ giúp anh có thêm cơ hội thể hiện những phẩm chất khác.

"Cách cậu ấy chơi trong các trận tiền mùa giải khiến tôi khá hài lòng về màn trình diễn tổng thể", Maresca nói. "Bởi tôi biết Tiji từ Italy, từ thời cậu ấy còn ở Milan. Tôi hiểu cậu ấy khá rõ và biết rằng có lẽ cậu ấy từng chơi ở một vị trí khác. Cậu ấy thích chơi lùi sâu hơn một chút thay vì đứng cao trên sân. Nhưng một lần nữa, trong giai đoạn tiền mùa giải, cậu ấy đã chơi tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra và đưa ra quyết định".

Một vấn đề khác là một số cầu thủ mới gia nhập Man City gần đây đều muốn ra đi, qua đó đặt ra câu hỏi liệu họ có thực sự phù hợp với CLB ngay từ đầu hay không.

Marmoush cũng có vẻ chưa đạt tiêu chuẩn mà Man City yêu cầu, dù công bằng mà nói, rất khó để một cầu thủ phải ngồi dự bị hàng tuần và chỉ được ra sân khi Haaland được nghỉ hoặc không thể thi đấu. Rayan Ait-Nouri cũng thừa nhận rằng có những thời điểm anh "không thực sự hạnh phúc" ở mùa giải trước, nhưng hiện hài lòng với việc ở lại và làm việc cùng Maresca. Nico Gonzalez là một trường hợp khác. Anh liên tục bị bỏ qua ở mùa giải trước nhưng khẳng định mình không vấn đề gì với việc ngồi dự bị miễn là đội bóng tiếp tục thi đấu tốt.

Man City

Marmoush cũng sẽ ra đi

Kể từ khi Man City bắt đầu quá trình tái thiết vào tháng 1/2025, họ đã chiêu mộ Marmoush, Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, Rayan Cherki, Reijnders, Ait-Nouri, Trafford, Marcus Bettinelli, Gianluigi Donnarumma, Antoine Semenyo và Marc Guehi.

Khusanov và Cherki cho thấy nhiều triển vọng, trong khi Donnarumma mang đến một số phẩm chất rất cần thiết, dù vẫn còn những hạn chế nhất định. Reis được đem cho mượn nhưng vẫn được đánh giá cao phía sau hậu trường. Bettinelli là thủ môn số ba. Tuy nhiên, Trafford đã ra đi, Marmoush và Reijnders chuẩn bị chia tay, Ait-Nouri đang tìm kiếm một mùa giải đột phá, còn Gonzalez đứng sau Mateo Kovacic trong thứ tự lựa chọn của Maresca.

Semenyo và Guehi, hai cầu thủ được ký hợp đồng vào tháng 1, dường như là những sự nâng cấp đáng kể. Man City sẽ hy vọng phần còn lại của công việc chuyển nhượng mùa hè cũng ấn tượng như vậy.

Reijnders và câu hỏi về chất lượng chuyển nhượng của Man City

Những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Man City, và có lẽ cả với Giám đốc bóng đá Hugo Viana, người đã giám sát nhiều thương vụ trong 18 tháng qua kể từ khi thay thế Txiki Begiristain.

Reijnders dường như đáp ứng rất nhiều tiêu chí mà Man City tìm kiếm. Nhưng cuối cùng, anh bị đánh giá là không phù hợp với những gì đội bóng cần và quyết định cắt lỗ, bất chấp việc sự thay đổi HLV có thể mở ra cơ hội cho một khởi đầu mới.

Việc chuyển tới Al Qadsiah ở Saudi Arabia đồng nghĩa chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết Reijnders thực sự phù hợp đến đâu với Premier League hay bóng đá đỉnh cao nói chung. Cũng rất khó đánh giá đầy đủ về anh khi cầu thủ này rời Man City chỉ sau một mùa giải.

Tuy nhiên, những mối lo ngại đã xuất hiện ngay từ đầu. Và cuối cùng, chính những vấn đề đó đã góp phần biến thương vụ Reijnders thành một cuộc chuyển nhượng thất bại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN