thethaovanhoa.vn

Đội bóng La Liga hoãn trận khai màn mùa giải mới vì sự cố bất ngờ

Cẩm Oanh 14/08/2026 16:16 GMT+7

Trận đấu giữa Celta Vigo và Osasuna ở vòng mở màn LaLiga 2026/27 đã bị hoãn chỉ vài ngày trước giờ bóng lăn do mặt sân Estadio de Balaidos bị nấm gây hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định chọn ngày 27/8 để đá lại khiến Osasuna phản ứng gay gắt, cho rằng họ không hề đồng ý với lịch mới và bị đặt vào thế bất lợi.

Trận đấu giữa Celta Vigo và Osasuna ở vòng mở màn La Liga 2026/27 đã bị hoãn chỉ vài ngày trước giờ bóng lăn do mặt sân Estadio de Balaidos bị nấm gây hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, quyết định chọn ngày 27/8 để đá lại khiến Osasuna phản ứng gay gắt, cho rằng họ không hề đồng ý với lịch mới và bị đặt vào thế bất lợi.

Celta Vigo sẽ không thể khai màn mùa giải La Liga 2026/27 theo đúng kế hoạch sau khi trận đấu với Osasuna bị hoãn vì sự cố nấm trên mặt sân Estadio de Balaidos.

Theo thông báo của La Liga, sau cuộc kiểm tra kỹ thuật được tiến hành hôm 12/8, mặt sân được xác định không đủ điều kiện để tổ chức một trận đấu bóng đá. Tình trạng nấm đã làm hư hại thảm cỏ, trong khi thời tiết bất lợi những ngày gần đây khiến quá trình phục hồi sân không đạt tiến triển như kỳ vọng.

Trận đấu ban đầu được lên lịch vào ngày 16/8, nhưng La Liga, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và hai CLB sau đó thống nhất hoãn cuộc đối đầu. Tuy nhiên, tranh cãi nhanh chóng nổ ra khi La Liga và RFEF ấn định ngày 27/8 làm thời điểm thi đấu lại.

Osasuna cho biết họ hoàn toàn không đồng tình với ngày thi đấu mới. Theo đội bóng này, Osasuna và Celta Vigo trước đó đã thống nhất hai phương án là 24 hoặc 25/9, đúng vào thời điểm diễn ra đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Osasuna cho rằng phương án này hợp lý hơn bởi giúp cả hai CLB tránh làm lịch thi đấu đầu mùa trở nên quá tải, đồng thời tạo thêm thời gian để các cầu thủ hồi phục trong giai đoạn mùa giải mới bắt đầu.

Đội bóng LaLiga hoãn trận khai màn mùa giải mới vì sân nhiễm nấm mốc - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Celta Vigo và Osasuna ở vòng mở màn La Liga 2026/27 đã bị hoãn chỉ vài ngày trước giờ bóng lăn do mặt sân Estadio de Balaidos bị nấm gây hư hại nghiêm trọng - Ảnh Celta Vigo.

Tuy nhiên, La Liga và RFEF không chấp thuận đề xuất đó mà quyết định đưa trận đấu lên lịch vào ngày 27/8. Osasuna cho rằng quyết định này đặc biệt bất công với họ bởi chính đội bóng phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc trận đấu bị hoãn ban đầu. "Đội bóng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc hoãn trận đấu vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của họ lại tiếp tục là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lịch thi đấu mới", Osasuna tuyên bố.

CLB cũng khẳng định La Liga và RFEF đã biết về thỏa thuận giữa hai đội nhưng vẫn đưa ra quyết định khác.

Điều khiến Osasuna tức giận hơn là thời điểm thông báo. Trận đấu ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 16/8, nhưng quyết định hoãn chỉ được đưa ra ba ngày trước giờ bóng lăn. Osasuna cho rằng việc thay đổi lịch vào thời điểm quá sát ngày thi đấu gây ra nhiều khó khăn về công tác chuẩn bị, di chuyển và kế hoạch nhân sự. CLB thậm chí cho biết quyết định mới được đưa ra chỉ khoảng 48 giờ trước thời điểm đội bóng dự kiến di chuyển tới Vigo.

Osasuna cáo buộc đây là một phần của tình trạng thay đổi lịch thi đấu vào phút chót đang ngày càng phổ biến tại La Liga. "Đây không phải bóng đá – đây là La Liga," Osasuna gay gắt tuyên bố, đồng thời mô tả việc đơn phương ấn định ngày 27/8 là "không thể chấp nhận và thiếu tôn trọng".

Về phía Celta Vigo, CLB khẳng định họ đã nỗ lực hết sức để xử lý vấn đề. La Liga từng kiểm tra mặt sân vào tuần trước và xác nhận những biện pháp mà Celta đang triển khai nhằm loại bỏ loại nấm gây ảnh hưởng đến thảm cỏ. Tuy nhiên, thời tiết gần đây khiến tình trạng sân không được cải thiện như dự kiến. Celta cho biết quyết định này không xuất phát từ việc CLB thiếu nỗ lực mà do điều kiện thời tiết đã tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi mặt sân.

Sự cố mặt sân cũng diễn ra trong bối cảnh sân Balaidos đang trải qua quá trình cải tạo kéo dài.

Theo thông tin được Osasuna đề cập, công trình cải tạo sân vận động đã được triển khai trong hơn một thập kỷ, với mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2030, giải đấu Tây Ban Nha đồng đăng cai cùng Bồ Đào Nha và Morocco. Sau khi hoàn thành, sân Balaidos dự kiến có sức chứa khoảng 40.000-44.000 khán giả, lớn hơn đáng kể so với hiện tại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN