thethaovanhoa.vn

Kết nối miền Quan họ với ngục tù Côn Đảo qua những tư liệu lịch sử

Danh Lam / TTXVN 14/08/2026 15:19 GMT+7

Ngày 14/8, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ miền Quan họ đến ngục tù Côn Đảo - Một tấm lòng son”.

Ngày 14/8, tại Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ miền Quan họ đến ngục tù Côn Đảo - Một tấm lòng son”.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trưng bày giới thiệu tới công chúng những tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của quê hương Kinh Bắc; tái hiện hành trình đấu tranh, hy sinh của những người con Bắc Ninh tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử đặc biệt của di tích nhà tù Côn Đảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Bảo tàng, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo), Phạm Thị Tám cho biết, chuyên đề được xây dựng từ sự gặp gỡ giữa hai mạch nguồn lịch sử và văn hóa, như một hành trình trở về với ký ức. Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày góp phần làm rõ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Kinh Bắc; tái hiện cuộc sống, tinh thần đấu tranh và sự hy sinh của những người con Bắc Ninh tại nhà tù Côn Đảo.

Kết nối miền Quan họ với ngục tù Côn Đảo qua những tư liệu lịch sử - Ảnh 1.

Đại diện Bảo tàng, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo), tặng bức ảnh Trung tâm Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo), trưng bày không chỉ là hoạt động chuyên môn giữa hai đơn vị mà còn là hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống và kết nối di sản với cộng đồng.

Mỗi tài liệu, hình ảnh, hiện vật được giới thiệu đều gắn với một số phận, câu chuyện và thông điệp về lòng trung thành, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ cách mạng. Đặc biệt, trưng bày hướng tới thế hệ trẻ với cách tiếp cận trực quan, sinh động, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Kết nối miền Quan họ với ngục tù Côn Đảo qua những tư liệu lịch sử - Ảnh 2.

Hội Chiến sĩ bị tù đầy Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Phát biểu chào mừng, Phó Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 1, Nguyễn Thị Thanh Huyền cho rằng, việc những tư liệu được lưu giữ tại Côn Đảo trở về với miền quê nơi nhiều chiến sĩ cách mạng sinh ra và trưởng thành có ý nghĩa đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định, giá trị của một trưng bày không chỉ nằm ở số lượng tài liệu, hiện vật mà còn ở khả năng khơi mở ký ức, đưa công chúng đến gần hơn với con người trong lịch sử. Sự phối hợp giữa hai đơn vị cũng mở ra cơ hội trao đổi tư liệu, bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ về những người con ưu tú của quê hương, góp phần gìn giữ sự thật lịch sử bằng nguồn tư liệu xác thực.

Kết nối miền Quan họ với ngục tù Côn Đảo qua những tư liệu lịch sử - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Bảo tàng Bắc Ninh số 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Từ kết quả phối hợp, hai bảo tàng mong muốn tiếp tục mở rộng trao đổi tư liệu, nghiên cứu chuyên sâu, tổ chức các hoạt động giáo dục và kết nối công chúng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm bảo quản, số hóa và phát huy giá trị tài liệu, đưa những câu chuyện lịch sử đến với nhiều nhóm công chúng hơn.

Kết nối miền Quan họ với ngục tù Côn Đảo qua những tư liệu lịch sử - Ảnh 4.

Cựu tù Côn Đảo Vũ Văn Kim kể chuyện những câu chuyện về nhà tù Côn Đảo cho học sinh. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Chuyên đề “Từ miền Quan họ đến ngục tù Côn Đảo - Một tấm lòng son” tạo không gian để công chúng tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng, còn là dịp kết nối hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Từ miền Quan họ Kinh Bắc đến Côn Đảo - nơi từng được ví như “địa ngục trần gian”, những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng góp phần khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Sau lễ khai mạc, đại biểu và khách tham quan thực hiện nghi thức cắt băng, tham quan trưng bày. Sự kiện được tổ chức đến hết ngày 30/10/2026.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN