thethaovanhoa.vn

Các ngoại binh mới của CAHN ra mắt như thế nào?

Tuấn Cương 12/08/2026 19:00 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trên sân Adelaide United không chỉ đưa CAHN vào vòng đấu chính thức AFC Champions League Elite mà còn giúp HLV Mano Polking có cái nhìn cụ thể về các tân binh nước ngoài ở mùa giải này.

Chiến thắng 2-0 trên sân Adelaide United không chỉ đưa CAHN vào vòng đấu chính thức AFC Champions League Elite mà còn giúp HLV Mano Polking có cái nhìn cụ thể về các tân binh nước ngoài ở mùa giải này.

Điều tích cực là trong chiến tích ấy, dấu ấn của các tân binh ngoại binh đặc biệt rõ nét. David Henen và Brayan Perea trực tiếp ghi bàn, trong khi Damià Sabater cùng Frans Putros góp phần tạo nên sự cân bằng cho đội bóng. Dù vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ sự ổn định, cả 4 đều có màn ra mắt đủ sức tạo niềm tin cho CAHN trước mùa giải mới.

Henen và Perea: Cặp đôi lập tức tạo khác biệt

Trong một trận đấu mà CAHN thiếu nhiều trụ cột đang phục vụ ĐT Việt Nam, hàng công tưởng như sẽ là nơi đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất. Thế nhưng, hai tân binh David Henen và Brayan Perea lại biến điểm yếu thành sức mạnh.

Henen là người mở tỷ số và cũng là cầu thủ gây ra nhiều vấn đề nhất cho hàng thủ Adelaide bằng tốc độ cùng khả năng di chuyển linh hoạt. Cựu tiền đạo SHB Đà Nẵng không bị bó buộc vào một vị trí cố định. HLV Mano Polking cho phép anh di chuyển rộng, tìm khoảng trống giữa các tuyến và khai thác khoảng không phía sau hàng thủ đối phương. 

CAHN

Đội hình xuất phát của CAHN trước Adelaide United. Ảnh Sofascore

Cách sử dụng ấy rất hợp lý. Adelaide phải đối mặt với một Henen liên tục thay đổi vị trí, thay vì một tiền đạo chỉ đứng chờ bóng trong vòng cấm. Khi có khoảng trống, tốc độ của anh trở thành thứ vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Bàn mở tỷ số là minh chứng rõ nhất. Từ đường chuyền của Perea, Henen lập tức tăng tốc, thoát xuống và đánh bại thủ môn Adelaide trong thế đối mặt.

Perea cũng cho thấy anh không đơn thuần là một trung phong chờ bóng. Tiền đạo từng khoác áo Lazio này thường xuyên lùi về phần sân nhà để nhận bóng, kéo theo sự đeo bám của các hậu vệ Adelaide và mở ra khoảng trống cho Henen. Chính Perea là người kiến tạo bàn đầu tiên, trước khi tự mình ghi bàn thứ hai. Đáng chú ý, tình huống ấy lại bắt nguồn từ một pha chuyển trạng thái nhanh. Henen khai thác khoảng trống sau hàng thủ rồi đáp lễ để Perea dứt điểm.

Cả Henen và Perea đều thay nhau lập công. Ảnh Công An Hà Nội FC

Hai bàn thắng có cấu trúc khá tương đồng: CAHN phất bóng nhanh từ tuyến dưới, chỉ cần vài nhịp xử lý để đưa bóng đến khu vực nguy hiểm. Đây là kết quả của cách Polking khai thác tốc độ của hai tiền đạo. Điểm đáng giá nhất là Henen và Perea không chỉ cùng tỏa sáng, mà còn bổ trợ rất tốt cho nhau. Một người kéo giãn hàng thủ, người còn lại tạo điểm tựa và xâm nhập vòng cấm. CAHN vì thế có một hàng công biến hóa hơn nhiều so với cách chơi phụ thuộc vào một trung phong cố định.

Sabater và Putros: Những mảnh ghép ít ồn ào nhưng quan trọng

Nếu Henen và Perea là những người trực tiếp tạo ra bàn thắng, Damià Sabater và Frans Putros lại đóng góp theo cách thầm lặng hơn. Sabater, tân binh đến từ Metaloglobus București, cho thấy khả năng điều tiết và chuyền bóng đáng chú ý. Tiền vệ người Tây Ban Nha không cần quá nhiều pha xử lý để chứng minh giá trị. Chỉ một đường phất bóng dài chính xác cũng đủ mở ra bàn thắng thứ hai cho CAHN.

Điều quan trọng nằm ở khả năng quan sát của Sabater. Khi Adelaide dâng đội hình lên, anh nhanh chóng nhận ra khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Thay vì triển khai bóng chậm và để đội chủ nhà kịp tổ chức lại, Sabater lựa chọn phương án trực diện. Đó chính là thứ CAHN cần ở một tiền vệ trong những trận đấu như thế này: khả năng chuyển trạng thái nhanh và đưa ra quyết định đúng thời điểm.

CAHN

Sabater (sau) là người phát động tấn công dẫn đến bàn thắng của Perea. Ảnh Công An Hà Nội FC

Các ngoại binh mới của CAHN

Frans Butros (trung vệ, Irag, từ Persib Bandung)

Damià Sabater (tiền vệ, Tây Ban Nha, từ Metaglobus Bucuresti)

David Henen (tiền đạo, Togo, từ Đà Nẵng)

Brayan Perea (tiền đạo, Colombia, từ Port)

* Tất cả đều theo dạng chuyển nhượng tự do

Trong khi đó, Frans Putros mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Trung vệ người Iraq đến từ Persib Bandung không nổi bật như những đồng đội trên hàng công, nhưng màn trình diễn của anh có giá trị không kém.

Adelaide sở hữu lợi thế đáng kể về thể hình, tốc độ và môi trường thi đấu. Hàng thủ CAHN vì thế phải đối mặt với những tình huống tranh chấp liên tục. Putros giúp đội bóng duy trì sự ổn định, giữ cự ly và hạn chế những khoảng trống có thể bị khai thác. Anh cùng Đình Trọng và Adou Minh tạo ra một bức tường phòng ngự trước khung thành Nguyễn Filip. 

Dấu ấn Polking và tín hiệu tích cực cho CAHN

Việc cả 4 ngoại binh mới đều tạo được dấu ấn ngay trong một trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng trước hết phản ánh chất lượng của các bản hợp đồng, nhưng đồng thời cũng cho thấy khả năng sử dụng nhân sự của Mano Polking.

CAHN bước vào trận đấu với Adelaide trong hoàn cảnh không lý tưởng. Nhiều cầu thủ quan trọng vắng mặt vì làm nhiệm vụ quốc gia. Đội bóng phải di chuyển xa, thích nghi với điều kiện thời tiết và đối đầu một đại diện Australia có ưu thế về thể lực. Trong hoàn cảnh ấy, Polking không cố ép những tân binh vào một khuôn mẫu. Ông xây dựng cách chơi dựa trên điểm mạnh của từng người.

CAHN

Thông điệp mạnh mẽ của Polking. Ảnh Công An Hà Nội FC

Henen được trao không gian để chạy. Perea được phép di chuyển rộng. Sabater phát huy khả năng chuyền bóng và điều tiết. Putros tập trung vào nhiệm vụ tạo sự chắc chắn cho hàng thủ. Khi từng cá nhân được đặt đúng vị trí, sức mạnh tập thể lập tức được nâng lên. CAHN đã có lời chào mùa giải mới bằng một bộ khung ngoại binh cho thấy khả năng hòa nhập nhanh và tạo ra khác biệt ở cấp độ châu lục.

Mùa giải này, đội bóng ngành Công An sẽ phải thi đấu trên nhiều đấu trường, đặc biệt là AFC Champions League Elite và Shopee Cup. Việc sở hữu những ngoại binh chất lượng và phù hợp với ý đồ chiến thuật của HLV Mano Polking sẽ là yếu tố vô cùng quan trọng. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN