thethaovanhoa.vn

Dấu ấn sáng tạo qua 30 kỳ triển lãm điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng

Phương Thanh/ TTXVN 12/08/2026 14:13 GMT+7

Sáng 12/8, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 Hà Nội chuyên ngành điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng lần thứ 30. Triển lãm giới thiệu khoảng 120 tác phẩm của 106 tác giả đang sinh sống tại Hà Nội, sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2026.

Sáng 12/8, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 Hà Nội chuyên ngành điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng lần thứ 30. Triển lãm giới thiệu khoảng 120 tác phẩm của 106 tác giả đang sinh sống tại Hà Nội, sáng tác trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2026.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Vi Kiến Thành nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của triển lãm khi đánh dấu lần thứ 30 các kỳ triển lãm mỹ thuật khu vực được tổ chức thường niên. Qua 30 kỳ, các triển lãm khu vực đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sáng tác và công bố tác phẩm của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trên cả nước. Không gian trưng bày năm nay đa dạng, phong phú, phản ánh những bước phát triển vượt bậc của các chuyên ngành điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng trong thời gian gần đây.

Dấu ấn sáng tạo qua 30 kỳ triển lãm điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng - Ảnh 1.

Khách tham quan, tìm hiểu tại Triển lãm. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Họa sĩ Hồ Nam, thành viên Hội đồng nghệ thuật cho rằng, triển lãm lần thứ 30 có chất lượng nổi bật so với những năm trước. Khoảng 120 tác phẩm được lựa chọn giới thiệu cho thấy sự đa dạng về sáng tác, với sự góp mặt của nhiều họa sĩ gạo cội và các tác giả trẻ, trong đó có những người chưa phải là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Việc ghi nhận, trao giải cho các tác giả trẻ có tác phẩm chất lượng thể hiện tinh thần cởi mở của Hội, đồng thời cho thấy sức sáng tạo đáng khích lệ của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong đời sống mỹ thuật hiện nay.

Về trưng bày, tác phẩm ba chuyên ngành được bố trí đan xen tại hai tầng của Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền. Họa sĩ Hồ Nam nhận xét cách sắp xếp này tạo sự phong phú, tăng tính tương hỗ giữa các tác phẩm. Dù không gian có phần chật hơn, việc trưng bày tập trung tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng cho người xem.

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm có nội dung, đề tài phong phú. Ban tổ chức khuyến khích sáng tác về lịch sử, cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; đồng thời vinh danh các tác giả có những tìm tòi, sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật, phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Dấu ấn sáng tạo qua 30 kỳ triển lãm điêu khắc, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng - Ảnh 2.

Khách tham quan, tìm hiểu tại Triển lãm. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Là người sáng lập dòng tranh họa vàng trên kim loại, họa sĩ Thiên Hải khẳng định phong cách sáng tác riêng qua bộ đôi tác phẩm "Thả lưới" và "Yên Tử" tại triển lãm. Nếu "Thả lưới" khai thác vẻ đẹp của lao động và nhịp sống trên sông nước Việt Nam, "Yên Tử" lại hướng đến không gian thiền định, sự tĩnh tại và chiều sâu văn hóa dân tộc. Bằng sự phối hợp hài hòa giữa màu sắc, ánh sáng và hình khối, hai tác phẩm mở ra không gian nghệ thuật đậm chất Á Đông, trong đó sắc vàng giữ vai trò ngôn ngữ tạo hình chủ đạo, vừa gợi vẻ đẹp cổ kính, vừa tạo nên hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Về kỹ thuật, họa sĩ xử lý đường nét mềm mại, tiết chế, kết hợp các mảng tương phản sáng - tối nhằm tạo hiệu quả chuyển dịch không gian. Họa sĩ mong muốn hai tác phẩm góp thêm một góc nhìn về khả năng kết hợp giữa mỹ thuật ứng dụng, kỹ thuật chế tác và tư duy nghệ thuật đương đại, qua đó đưa dòng tranh họa vàng đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến ngày 17/8.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN