Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 tại nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong khi điểm chuẩn một số ngành luật, du lịch giảm so với năm trước, nhiều ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe lại tăng.
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 tại nhiều trường ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Trong khi điểm chuẩn một số ngành luật, du lịch giảm so với năm trước, nhiều ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe lại tăng.
Luật, du lịch giảm điểm chuẩn
Năm 2026, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 4.600 chỉ tiêu, với các phương thức tuyển sinh, gồm: tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế; xét học bạ đối với học sinh 149 trường thuộc diện ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét điểm thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Sau quy đổi giữa các phương thức, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 16 đến 21,25 điểm, giảm khoảng 0,5-4,5 điểm so với năm trước. Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, 21,25 điểm, giảm từ 0,5 đến 4,4 điểm tùy tổ hợp xét tuyển. Ngành Ngôn ngữ Anh lấy 19,5 điểm; Quản trị kinh doanh 17 điểm; Quản trị - Luật 20 điểm; Kinh doanh quốc tế 19,75 điểm; Tài chính - Ngân hàng 18,25 điểm; ngành Luật từ 20 đến 20,5 điểm tùy tổ hợp. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm ở ngành Công nghệ tài chính và 16,5 điểm ở ngành Kinh tế số. Đây là hai trong số bốn ngành mới được trường tuyển sinh trong năm nay.
Tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các ngành thuộc nhóm luật và du lịch cũng ghi nhận mức điểm chuẩn giảm. Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm chuẩn nhóm ngành này giảm khoảng 2-2,5 điểm. Cụ thể, ngành Luật lấy 21,25 điểm; Luật kinh tế 21,75 điểm; Du lịch và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng lấy 21,75 điểm; Quản trị khách sạn 21,5 điểm; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 21 điểm.
Ở phương thức xét học bạ, điểm chuẩn các ngành dao động từ 20 đến 25,63 điểm, trong đó hai nhóm ngành luật và du lịch giảm khoảng 0,8-1,8 điểm. Với phương thức xét điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các ngành từ 600 đến 825 điểm; nhóm ngành luật và du lịch giảm phổ biến ở mức không quá 40 điểm. Đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn dao động từ 20 đến 24,44 điểm; các ngành luật và du lịch giảm khoảng 1,5-2,5 điểm.
Theo đại diện một số trường, việc điểm chuẩn một số ngành giảm đã được dự báo trong bối cảnh phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay giảm ở nhiều môn. Điểm chuẩn giảm không đồng nghĩa sức hút của ngành hoặc chất lượng đầu vào suy giảm, mà phản ánh tương quan phổ điểm, phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm giữa các phương thức.
Ở nhóm khoa học xã hội và nhân văn, điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các ngành. Năm nay là năm đầu tiên trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, theo thang điểm 100. Nhóm truyền thông, tâm lý và quan hệ công chúng tiếp tục có mức điểm chuẩn cao; trong khi một số ngành ngôn ngữ, quan hệ quốc tế và một số ngành khoa học xã hội truyền thống đạt mức từ 80 điểm trở lên. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện đạt 88,8 điểm, cao nhất trường; Báo chí 84,9 điểm, Quan hệ công chúng 85,5 điểm và Tâm lý học từ 86,3-87 điểm… Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 80 như Nghệ thuật học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Văn học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế… Các ngành Tôn giáo học, Quan hệ quốc tế (chương trình liên kết 2+2), Truyền thông chuyên ngành báo chí (chương trình liên kết 2+2), Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, cùng mức điểm chuẩn 70 điểm, thấp nhất trường.
Điểm chuẩn khoa học sức khỏe tăng
Ngược với xu hướng giảm ở một số ngành luật, du lịch, điểm chuẩn các ngành khoa học sức khỏe tại nhiều trường tăng so với năm 2025. Năm nay, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 2.700 sinh viên, chủ yếu bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế được cộng tối đa 1,5 điểm khuyến khích, thay vì xét kết hợp như những năm trước. Điểm chuẩn các ngành của trường năm nay tăng khoảng 0,61-2,6 điểm, tùy ngành. Ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu trường về điểm chuẩn với 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm. Các ngành Y tế công cộng, Hộ sinh, Y học cổ truyền và Điều dưỡng có mức tăng mạnh nhất trên 2 điểm. Ngành Công tác xã hội có điểm chuẩn thấp nhất, 18,25 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài-TTXVN
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch áp dụng hai phương thức: tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, để tuyển 2.100 sinh viên. Điểm chuẩn hầu hết các ngành của trường tăng khoảng 0,25 đến hơn 2 điểm. Hai ngành có mức điểm cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, cùng 25,8 điểm. Ngành Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất, với mức 19 điểm; các ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên. Với các tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, không quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ. Trong trường hợp nhiều thí sinh bằng điểm xét tuyển, nhà trường sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán làm tiêu chí phụ.
Năm nay, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả học tập Trung học phổ thông. Điểm trúng tuyển 5 ngành đào tạo của trường dao động từ 67 đến 82,60 điểm theo thang 100. Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất với 82,60 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt với 81,80 điểm. Các ngành còn lại gồm Dược học 73 điểm, Y học cổ truyền 72,41 điểm và Điều dưỡng 67 điểm.