thethaovanhoa.vn

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch Châu Á 2026 khác biệt thế nào so với phiên bản 2023?

HT 11/08/2026 10:11 GMT+7

3 năm sau khi lập thành tích lịch sử khi vào top 4 chung cuộc ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023, chúng ta trở lại sân chơi này với những gương mặt vừa cũ, vừa mới. Chúng ta cùng so sánh phiên bản 2026 với phiên bản 2023 của tuyển nữ Việt Nam.

3 năm sau khi lập thành tích lịch sử khi vào top 4 chung cuộc ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023, chúng ta trở lại sân chơi này với những gương mặt vừa cũ, vừa mới. Chúng ta cùng so sánh phiên bản 2026 với phiên bản 2023 của tuyển nữ Việt Nam.

So với lực lượng tham dự giải vô địch Châu Á năm 2023 và lọt vào top 4 chung cuộc (thành tích cao nhất trong lịch sử) thì danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch Châu Á 2026 có 9 cầu thủ mới và chỉ còn lại 5 người từng góp mặt ở giải năm 2023 gồm Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Khánh Đang, Kim Thoa và Như Quỳnh.

Chúng ta không còn Nguyễn Thị Trinh, Tú Linh, Nguyệt Anh, Kiều Trinh, Lâm Oanh, Đoàn Thị Xuân, Lý Thị Luyến, Phạm Thị Hiền và Thanh Liên.

Thay cho họ là những Lê Thị Yến, Trà My, Quỳnh Hương, Ánh Thảo, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Như Anh và Nguyễn Thị Uyên.

Đội hình đánh chính hay đội hình mạnh nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch Châu Á 2023 gồm Thanh Thúy, Kiều Trinh, Tú Linh, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền, Khánh Đang.

Đội hình đánh chính hay đội hình mạnh nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch Châu Á 2026 dự kiến gồm Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Thủy, Lê Như Anh, Ánh Thảo, Yến Nhi, Khánh Đang.

Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Chúng ta so sánh các cầu thủ theo vị trí thi đấu của họ, với giả định rằng ở giải vô địch Châu Á năm nay Trần Thị Thanh Thúy sẽ chuyển sang đánh đối chuyền thay vì chủ công do Kiều Trinh vắng mặt.

Theo quan điểm của người viết thì tương quan trình độ (so sánh một cách tương đối) giữa các cầu thủ trong đội hình đánh chính dự kiến của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch Châu Á 2026 so với 2023 như sau:

1.Như Quỳnh 2026 vs Thanh Thúy 2023 (chủ công vs chủ công)

Năng lực ghi điểm được đánh giá là tương đối cân bằng nhưng "4T" nhỉnh hơn về tầm ảnh hưởng với đội bóng. Cũng cần lưu ý rằng Như Quỳnh 2026 (phải gặp Nhật Bản và Hàn Quốc) rõ ràng khó ghi điểm hơn so với Thanh Thúy 2023 (chỉ phải gặp Hàn Quốc là đối thủ mạnh ở vòng bảng)

2.Ánh Thảo (Quỳnh Hương/Nguyễn Thị Uyên )2026 vs Tú Linh 2023 (chủ công vs chủ công)

Năng lực ghi điểm được đánh giá là tương đối cân bằng nhưng Tú Linh được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng phòng ngự và bước 1.

Nhưng cần lưu ý rằng ở vòng bảng giải vô địch Châu Á 2026 Ánh Thảo (Quỳnh Hương/Nguyễn Thị Uyên) sẽ gặp thách thức lớn hơn nhiều (đối mặt với Nhật Bản + Hàn Quốc) so với Tú Linh 2023 (chỉ phải gặp một đối thủ mạnh là Hàn Quốc)

3.Thanh Thúy 2026 vs Kiều Trinh 2023 (đối chuyền vs đối chuyền)

Kiều Trinh nhỉnh hơn. Kiều Trinh chơi đối chuyền năm 2023 cực hay còn Thanh Thúy lúc này đã xuống thể lực và phong độ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Thanh Thúy 2026 còn gặp khó khăn hơn nữa vì phải đối mặt với Nhật Bản và Hàn Quốc còn Kiều Trinh 2023 chỉ phải gặp một đối thủ mạnh ở vòng bảng là Hàn Quốc.

4.Bích Thủy 2026 vs Nguyễn Thị Trinh 2023 (phụ công vs phụ công)

 Trong khi khả năng chắn bóng có thể là cân bằng thì Bích Thủy được đánh giá nhỉnh hơn Trinh "điện" một chút về khả năng tấn công.

5.Lê Như Anh 2026 với Phạm Thị Hiền 2023 (phụ công vs phụ công)

Lê Như Anh được đánh giá cao hơn một chút về năng lực thi đấu nhờ chiều cao nhỉnh hơn nhưng thử thách ở vòng bảng giải vô địch Châu Á dành cho Lê Như Anh 2026 (đối đầu với Hàn Quốc + Nhật Bản) là lớn hơn Phạm Thị Hiền 2023 (chỉ phải gặp một đối thủ mạnh là Hàn Quốc).

Cặp phụ công là vị trí duy nhất mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phiên bản 2026 được đánh giá là có phần nhỉnh hơn so với phiên bản 2023 nhưng đồng thời ở vòng bảng giải vô địch Châu Á 2026, họ cũng gặp thách thức lớn hơn vì phải đối mặt với cả Nhật Bản và Hàn Quốc còn cặp Trinh "điện"-Phạm Thị Hiền chỉ phải gặp một đối thủ mạnh là Hàn Quốc ở vòng bảng năm 2023.

6.Yến Nhi (Kim Thoa) 2026 vs Lâm Oanh 2023 (chuyền hai vs chuyền hai): Lâm Oanh nhỉnh hơn rõ ràng

7.Khánh Đang 2026 vs Khánh Đang 2023 (libero vs libero): Khánh Đang 2023 là phiên bản tốt hơn so với hiện tại. Khánh Đang lúc này đang sa sút phong độ khá nhiều

Với những so sánh tương đối này, chúng ta có thể thấy nhìn chung thì các vị trí đánh chính của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phiên bản 2023 được đánh giá cao hơn so với phiên bản chuẩn bị tham dự giải vô địch Châu Á 2026.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc so sánh hiệu quả tấn công và phòng ngự của các cầu thủ trong đội hình đánh chính năm 2023 và 2026 chỉ mang tính tham khảo tương đối vì năm 2023 tuyển nữ Việt Nam chỉ phải gặp một đối thủ mạnh ở vòng bảng là Hàn Quốc còn năm nay chúng ta không chỉ gặp Hàn Quốc, mà còn phải đối mặt với "chị đại" Nhật Bản, còn mạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều nên hiệu quả thi đấu của các cầu thủ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN