thethaovanhoa.vn

Vì sao 4 tuyển thủ Việt Nam chưa được ra sân phút nào tại ASEAN Cup 2026?

HT 11/08/2026 08:39 GMT+7

Sau các trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, một chi tiết đáng chú ý là vẫn còn 4 cầu thủ chưa được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thi đấu, gồm hai thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ.

Sau các trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, một chi tiết đáng chú ý là vẫn còn 4 cầu thủ chưa được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thi đấu, gồm hai thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ.

Đây đều là những cầu thủ có năng lực chuyên môn nhất định, thậm chí có người từng là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc họ chưa được sử dụng không phải là điều bất thường nếu nhìn từ góc độ chiến thuật và quản lý nhân sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đặng Văn Lâm là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất đội tuyển Việt Nam, từng góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018. Nhưng khi ASEAN Cup 2026 khai màn, Văn Lâm không có được thể trạng và phong độ tốt nhất. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm chưa được ra sân phút nào ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Dân

Thủ môn Đặng Văn Lâm chưa được ra sân phút nào ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, Patrik Lê Giang không chỉ có thể hình và giàu kinh nghiệm, mà còn chơi rất ổn định khi được chọn là thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam nên không có lí do gì ông Kim Sang Sik lại thay thế thủ môn Việt Kiều này khi chúng ta cần duy trì sự ổn định tối đa qua từng trận đấu.

Thủ môn trẻ của HAGL Trần Trung Kiên được xem là một trong những người gác đền triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí với những đàn anh giàu kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm hay Patrik Lê Giang là thử thách rất lớn.

ASEAN Cup không phải sân chơi lý tưởng để thử nghiệm vị trí thủ môn, bởi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đội bóng phải trả giá đắt. Ngoài Văn Lâm thì một thủ môn khác là Trần Trung Kiên cũng chưa được thi đấu phút nào tại ASEAN Cup 2026. 

Việc Trung Kiên chưa được ra sân không đồng nghĩa anh không nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Kim Sang Sik. Nhưng khi Patrik Lê Giang thi đấu hoàn toàn thuyết phục thì Trung Kiên đương nhiên sẽ phải chờ đợi cơ hội của mình.

Ở hàng phòng ngự, Đinh Quang Kiệt là một trung vệ trẻ (19 tuổi) có thể hình lý tưởng (cao 1m95) và giàu tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, cũng như vị trí thủ môn, khu vực trung tâm hàng thủ không phải nơi thích hợp cho những thử nghiệm ở một giải đấu mà mỗi trận đấu đều mang tính quyết định cao như ASEAN Cup.

Tiền đạo Ngọc Mỹ chưa được ra sân phút nào ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tiền đạo Ngọc Mỹ chưa được ra sân phút nào ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Vị trí trung vệ đòi hỏi sự ăn ý, kinh nghiệm và khả năng xử lý trước áp lực lớn. Khi đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, rất khó có chuyện HLV Kim Sang Sik mạo hiểm thay đổi bộ khung đã vận hành ổn định với 3 mắt xích quen thuộc gồm Bùi Hoàng Việt Nam-Thành Chung-Xuân Mạnh. Quang Kiệt có thể là phương án cho tương lai, còn ở thời điểm hiện tại, anh vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm quốc tế trước khi được trao cơ hội trong những trận đấu quan trọng.

Trường hợp của Nguyễn Ngọc Mỹ cũng rất dễ lý giải. Cầu thủ sinh năm 2004 sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến tốt. Nhưng dù đá cánh hay đá tiền đạo cắm thì anh đều phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao tấn công giàu kinh nghiệm hơn.

Trong bối cảnh hàng công Việt Nam vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, HLV Kim Sang Sk không có lý do gì để thay đổi công thức chiến thắng. Ở tuổi 22, Ngọc Mỹ có thể là nhân tố phục vụ cho các kế hoạch dài hạn,, cho các chiến dịch trong tương lai của tuyển Việt Nam.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam không thi đấu với mật độ dày đặc trong khi bộ khung nhân sự "chuẩn" đã được HLV Kim Sang Sik sớm xác định và các cầu thủ đều chơi tốt.

Với giải đấu này, HLV người Hàn Quốc đặt yếu tố kinh nghiệm và sự ổn định trong cách vận hành của cả hệ thống thi đấu lên hàng đầu. Những sự điều chỉnh và thay đổi nhân sự, nếu có, cũng chỉ được thực hiện trong những trường hợp thực sự cần thiết.

Mặc dù tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ một vài vấn đề trong khâu phòng ngự nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn giành những kết quả tích cực và đã vào bán kết ASEAN Cup 2026.

"Những chiến binh sao vàng" chỉ còn cách chức vô địch 4 trận đấu nữa. Đây đều là những cuộc đối đầu mang tính quyết định rất cao và thầy Kim càng có lí do để duy trì một bộ khung nhân sự ổn định. Thế nên, rất có thể là tất cả những Văn Lâm, Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt và Ngọc Mỹ sẽ khép lại hành trình ASEAN Cup 2026 của họ mà không được ra sân phút nào.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN