Những HLV giỏi nhất sẽ làm việc với những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là đặc ân mà Jose Mourinho có được trong những khoảng thời gian làm việc ở Bernabeu.
Những HLV giỏi nhất sẽ làm việc với những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là đặc ân mà Jose Mourinho có được trong những khoảng thời gian làm việc ở Bernabeu.
Hiển nhiên, áp lực cũng là lớn nhất khi phải quản lý những ngôi sao xuất sắc nhất trong thế hệ của họ. Điều mà Người đặc biệt đã từng trải nghiệm với Ronaldo, Kaka, Benzema, Di Maria những năm 2010, sẽ được tái lập lại sau 16 năm, bởi ông cần xây dựng một đội hình vô địch xoay quanh Mbappe, Vinicius, Diomande và Bellingham.
Từ 2012…
Gác lại mọi tranh cãi xoay quanh nhiệm kỳ đầu tiên của HLV 63 tuổi tại Bernabeu trong giai đoạn 2010-2013, đội hình mà ông xây dựng cho mùa giải 2011/12 vẫn là một trong những đội ngũ hay nhất trong lịch sử câu lạc bộ.
Đó là tập thể đã vô địch La Liga với những kỉ lục chưa từng có trước đó với 100 điểm, thành tích mà Barcelona san bằng vào 1 năm sau với cố HLV Tito Vilanova. Nhưng kỉ lục 121 bàn thắng vẫn tồn tại đến nay, với 32 trận thắng, trong đó có 16 trận thắng trên sân khách. Và hơn cả những con số, đó là một đội bóng mang lại sự phấn khích tột độ cho khán giả, tác giả của những pha phản công đẹp mắt bậc nhất từng được chứng kiến và gây kinh ngạc đối với cả Pep Guardiola.
Đội hình xuất sắc ấy được tạo nên bởi một 4 ngôi sao trên hàng công là Ronaldo, Di Maria, Benzema và Ozil. Chơi phía sau 4 ngôi sao này là Xabi Alonso và Khedira, những chuyên gia dọn dẹp và tổ chức trận đấu xuất sắc từ nửa sân nhà.
15 năm sau, Jose Mourinho, hay đúng hơn là câu lạc bộ cùng chủ tịch Florentino Pérez, người định hướng chiến lược thể thao số 1 thế giới, đã xây dựng được một đội hình hứa hẹn sẽ tái hiện công thức thuở đó với một lối chơi cực kỳ trực diện, nơi các cầu thủ lao về phía khung thành đối phương với tốc độ của tên lửa, ngay khi giành lại được bóng.
Việc chiêu mộ Diomande, gia hạn hợp đồng với Vinicius, cùng sự thăng hoa của Bellingham và Mbappe sau kì World Cup 2026, khiến các Madridista dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh của năm thành công đó, với sơ đồ hàng tiền vệ 3 người hỗ trợ ngay phía sau trung phong cắm.
Tất nhiên, sẽ có những khác biệt so với quá khứ, bởi con người khác nhau với phẩm chất và tư duy chơi bóng khác biệt. Có thể, nhóm những ngôi sao tấn công sẽ vẫn phô bày những phẩm chất ghi bàn đáng sợ, bùng nổ và đạt được hiệu suất cao nhất.
Nhưng với những đối thủ khác nhau, được nhấn mạnh đến các đội bị đánh giá thấp hơn, yêu cầu chiến thuật của Người đặc biệt cũng sẽ thay đổi và đội hình này buộc phải kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ hơn so với xu hướng phòng ngự phản công.

Jose Mourinho sẽ phải chọn được một người như Rodri để tái tạo công thức năm 2012
… Đến 2026
Chắc chắn, bộ tứ tấn công ở phía trên gần như sẽ luôn ra sân, nếu xét đến đẳng cấp của họ và tầm vóc của các trận đấu lớn. Vì vậy, nhiều khả năng, Jose Mourinho sẽ chơi với một cặp tiền vệ trung tâm, đó sẽ là những lựa chọn khó khăn, bởi ông không tìm thấy một mẫu tổ chức thật sự từ Tchouameni hay Valverde, những người mang lại sự cân bằng và nhiều khả năng bảo vệ hệ thống nhiều hơn.
Ở mùa 2012, nhãn quan chiến thuật của Xabi Alonso và Ozil là chìa khóa giải quyết những tình huống như vậy. Một người tổ chức phía sau, một người tấn công ở 1/3 sân đối thủ. Sự kết hợp đó là hoàn hảo, nhưng hiện tại, khi Rodri quyết định chọn Barcelona, câu hỏi với Mourinho là ai sẽ đảm nhận vai trò của Xabi Alonso trong quá khứ.
Hiện tại, Adar Guler có phong cách chơi gần giống như Ozil, nhưng ở những trận đấu lớn, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đều không thể hiện được giá trị của mình. Trong khi đó, Tchouameni và Valverde không nổi bật ở khía cạnh sáng tạo. Họ thường gặp khó khăn trong việc thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến hay luân chuyển hướng tấn công một cách mềm mại.
Câu lạc bộ tin rằng Bernardo Silva là người phù hợp nhất cho vai trò đó. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sở hữu nhãn quan chiến thuật, khả năng kiểm soát bóng và điều tiết lối chơi tuyệt vời, đặc biệt là trước đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu. Tuy nhiên, như đã biết, tiền vệ 32 tuổi làm được rất ít việc theo kiểu Rodri mà người ta từng chờ đợi nếu Quả bóng Vàng 2024 tới đây. Mặt khác, Silva đang ở giai đoạn mà việc để anh thi đấu hơn 50 trận mỗi mùa không phải là lựa chọn khôn ngoan.
Người đặc biệt sẽ phải "xoay tròn" với phần còn lại nhưng hầu hết họ đều thiếu sức mạnh ý chí, thể trạng và khó có thể là giải pháp ở vị trí mà Mourinho đang cần nhất, một đội hình mà ông muốn nhào nặn theo hình mẫu của tập thể vô địch năm 2012.