thethaovanhoa.vn

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể thiếu Trần Thị Thanh Thúy nhưng cần một sự thay đổi quan trọng

HT 09/08/2026 22:17 GMT+7

Chúng ta đã khép lại hành trình ở SEA V.Cup 2026. Giờ là lúc hướng đến giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 nơi HLV Tuấn Kiệt cần sử dụng Thanh Thúy trong vai trò mới.

Chúng ta đã khép lại hành trình ở SEA V.Cup 2026. Giờ là lúc hướng đến giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 nơi HLV Tuấn Kiệt cần sử dụng Thanh Thúy trong vai trò mới.

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại bước vào một giải đấu mới khó khăn và khắc nghiệt hơn SEA V.Cup rất nhiều. Đó là giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026.

Thời gian không còn nhiều nên tất cả mọi chuyện không hay ở SEA V.Cup chúng ta phải mau chóng quên đi để sẵn sàng cho những thử thách mới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Cuộc cạnh tranh là vô cùng khó khăn cho chúng ta và cơ hội vào tứ kết của tuyển Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào tình trạng tâm lý và phong độ của các cầu thủ khi vào giải.

Chúng ta đã khép lại hành trình ở SEA V.Cup 2026. Giờ là lúc hướng đến giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 nơi HLV Tuấn Kiệt cần sử dụng Thanh Thúy trong vai trò mới.

Chúng ta đã khép lại hành trình ở SEA V.Cup 2026. Giờ là lúc hướng đến giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 nơi HLV Tuấn Kiệt cần sử dụng Thanh Thúy trong vai trò mới.

Nhưng trước hết chúng ta cần lựa chọn đội hình tối ưu cho giải đấu này và trong lúc Kiều Trinh chưa kịp trở lại thì HLV Tuấn Kiệt nên xếp hẳn Thanh Thúy đánh chính ở vị trí đối chuyền thay vì sử dụng bất kỳ ai trong số những Kim Thanh, Trà My hay kể cả là Nguyễn Thị Uyên.

Đơn giản vì dù không đủ sức gánh team nhưng Thanh Thúy vẫn nằm trong số những cầu ghi điểm tốt nhất của tuyển Việt Nam hiện tại và cô hoàn toàn không gặp khó khăn gì khi chơi đối chuyền.

Không ai trong số những Trà My, Nguyễn Thị Uyên hay Kim Thanh có thể mang đến hy vọng và hứa hẹn hiệu quả thi đấu tốt bằng "4T" ở biên 2.

Biên 4 thì chúng ta không cần "4T" cũng vẫn có thể duy trì được hiệu quả thi đấu vì đã có Như Quỳnh và hai tài năng trẻ là Quỳnh Hương và Ánh Thảo.

Chuyển Thanh Thúy từ chủ công sang chơi đối chuyền là cách tốt nhất để vừa tận dụng được các phẩm chất của "4T", mà vẫn duy trì được thế trận tấn công cân bằng cho tuyển Việt Nam trong lúc Kiều Trinh vắng mặt.

Dù không còn thi đấu hiệu quả và phong độ như thời đỉnh cao nhưng Thanh Thúy vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng, vẫn là điểm tựa tinh thần cho đồng đội và vẫn mang về không ít điểm số.

Sự xuất hiện của "4T" ở vị trí đối chuyền trong lúc Như Quỳnh chơi chủ công sẽ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đủ đối trọng để trong chừng mực nhất định, tạo thế trận cân bằng với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất với chúng ta tại giải vô địch Châu Á 2026 là Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN