thethaovanhoa.vn

Trần Thị Duyên tái phẫu thuật dây chằng chéo trước

Lâm Chi 07/08/2026 16:14 GMT+7

Hậu vệ Trần Thị Duyên của CLB Phong Phú Hà Nam và đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) lần thứ hai sau khi không may tái đứt dây chằng trong quá trình thi đấu.

Hậu vệ Trần Thị Duyên của CLB Phong Phú Hà Nam và đội tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) lần thứ hai sau khi không may tái đứt dây chằng trong quá trình thi đấu.

Thông tin được bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ chia sẻ trên trang facebook cá nhân. Theo đó, Trần Thị Duyên trước đây từng phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và đã trở lại thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, cô tiếp tục gặp chấn thương tái đứt ACL, buộc phải tiến hành ca mổ lần hai.

Đây được đánh giá là ca phẫu thuật phức tạp hơn nhiều so với lần đầu, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương pháp điều trị cũng như kế hoạch phục hồi chức năng. 

Trần Thị Duyên tái phẫu thuật dây chằng chéo trước - Ảnh 1.

Trần Thị Duyên thực hiện ca phẫu thuật tái tạo dây chằng đầu gối.Ảnh: CLB Phong Phú Hà Nam

Ê-kíp bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật đã ứng dụng công nghệ dựng hình 3D đường hầm xương, đồng thời kết hợp kỹ thuật tái tạo dây chằng trước ngoài khớp gối (Anterolateral Ligament - ALL) nhằm tăng độ vững của khớp gối và giảm nguy cơ tái chấn thương khi vận động viên trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Theo bác sĩ, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi đúng như kế hoạch. Dù vậy, Trần Thị Duyên vẫn còn chặng đường dài phía trước với quá trình phục hồi chức năng. 

Đội ngũ bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật  cũng như hỗ trợ hồi phục tin tưởng rằng với ý chí của một tuyển thủ quốc gia cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia y học thể thao, hậu vệ sinh năm 2000 sẽ từng bước lấy lại phong độ và sớm trở lại sân cỏ.

Với việc thực hiện ca phẫu thuật này, Trần Thị Duyên không thể góp mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Asiad 20 năm 2026.

Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Thanh Hà cùng đại diện Phòng Y học Thể thao LĐBĐVN đã tới thăm hỏi quá trình điều trị của Trần Thị Duyên, đồng thời động viên nữ cầu thủ giữ vững tinh thần, tuân thủ phác đồ điều trị và phục hồi chức năng để sớm trở lại thi đấu.

Sau ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trần Thị Duyên sẽ bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng. Theo đánh giá của các bác sĩ, thời gian để cầu thủ có thể hồi phục và trở lại tập luyện, thi đấu dự kiến từ 6 đến 9 tháng.

Trần Thị Duyên tái phẫu thuật dây chằng chéo trước - Ảnh 2.

Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN Nguyễn Thanh Hà cùng đại diện Phòng Y học Thể thao LĐBĐVN tới thăm Trần Thị Duyên sau ca mổ tại Bệnh viện 108.Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam chính thức hội quân từ hôm nay  7/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu quá trình chuẩn bị hướng tới môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026. 

Theo kế hoạch, đội sẽ duy trì tập luyện trong nước kết hợp thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện khâu chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya đã mang đến thử thách không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN