Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 7/8, khởi động quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới ở Nhật Bản.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 7/8, khởi động quá trình chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới ở Nhật Bản.
Ở đợt tập trung lần này, HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập lực lượng gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm kết hợp với các cầu thủ trẻ triển vọng. Ban huấn luyện sẽ tập trung rà soát lực lượng, nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện lối chơi trước khi chốt danh sách chính thức tham dự đại hội.
Trong những ngày đầu, toàn đội sẽ tiến hành kiểm tra thể trạng, tích lũy thể lực trước khi bước vào các bài tập chiến thuật và thi đấu đối kháng. Đây được xem là giai đoạn quan trọng để các tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ hướng tới đấu trường lớn nhất châu lục.

Trần Thị Duyên (giữa) chấn thương là tổn thất lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam bên cạnh sự vắng mặt của lão tướng Huỳnh Như.Ảnh: VFF
Thử thách dành cho tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 là không hề nhỏ khi lá thăm đưa đội vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó nhất giải, quy tụ ba đối thủ đều thuộc nhóm mạnh của bóng đá nữ châu Á.
Trong số này, Nhật Bản là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đẳng cấp thế giới, đội bóng xứ sở mặt trời mọc được đánh giá vượt trội so với phần còn lại của bảng. Vì vậy, mục tiêu thực tế của tuyển nữ Việt Nam là thi đấu chặt chẽ, hạn chế tối đa bàn thua để tránh bất lợi về hiệu số.
Trong khi đó, cuộc cạnh tranh cho tấm vé còn lại vào tứ kết nhiều khả năng sẽ diễn ra giữa Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đài Bắc Trung Hoa luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu thể lực và tính kỷ luật, còn Thái Lan là đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam suốt nhiều năm qua. Dù tuyển nữ Việt Nam thường có kết quả khả quan hơn trong những lần đối đầu gần đây, khoảng cách chuyên môn giữa hai đội vẫn không lớn.

Huỳnh Như cùng một số cựu binh không được tập trung vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 20.Ảnh: VFF
Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội vẫn rộng mở với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nếu giành kết quả tích cực trước Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, đồng thời hạn chế bàn thua trước Nhật Bản.
ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10
Với hơn một tháng chuẩn bị, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện đội hình và lối chơi. Bảng đấu phía trước là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để đội bóng khẳng định bản lĩnh và hướng tới mục tiêu góp mặt ở vòng tứ kết ASIAD 2026.
