thethaovanhoa.vn

Xuân Son "gọi tên" chuyên trang chuyển nhượng thế giới, đề nghị nhìn nhận công bằng về ĐT Việt Nam

cẩm oanh 06/08/2026 14:42 GMT+7

Một bình luận ngắn của Nguyễn Xuân Son trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Đông Nam Á.

Một bình luận ngắn của Nguyễn Xuân Son trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Đông Nam Á. 

Mới đây, trang Seasia Goal đăng thông tin về giá trị đội hình các đội tuyển dự ASEAN Hyundai Cup 2026. 

Theo bảng thống kê được chia sẻ, Transfermarkt định giá tổng đội hình Indonesia ở mức 9,43 triệu euro, cao nhất khu vực. Việt Nam đứng thứ hai với 6,63 triệu euro, xếp trên Thái Lan (5,48 triệu euro), Singapore (3,73 triệu euro), Malaysia (3,33 triệu euro), Myanmar (3 triệu euro), Philippines (2,63 triệu euro), Campuchia (2,08 triệu euro), Lào (1,19 triệu euro) và Timor-Leste (810.000 euro).

Dù theo thống kê này, giá trị đội tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ hai Đông Nam Á nhưng chỉ bằng 2/3 so với Indonesia (6,63 triệu so với 9,43 triệu euro). Và con số này hầu như không thay đổi nhiều trong suốt 2 năm qua. 

Có vẻ như điều này đã khiến tiền đạo Nguyễn Xuân Son không hài lòng. Bình luận dưới bài viết, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã trực tiếp gắn thẻ chuyên trang định giá cầu thủ hàng đầu thế giới Transfermarkt để bày tỏ quan điểm. Xuân Son cho rằng những con số mà website này đưa ra chưa phản ánh đúng giá trị thực của các cầu thủ Việt Nam. Xuân Son viết bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Xin chào Transfermarkt, tôi nghĩ các bạn nên điều chỉnh lại những mức giá trị thị trường đó. Điều đó không đúng. Hãy xem lại giá trị của các đồng đội tôi nhé".

Xuân Son "gọi tên" chuyên trang chuyển nhượng thế giới, đề nghị nhìn nhận công bằng giá trị ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Bình luận ngắn của Nguyễn Xuân Son trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Đông Nam Á - Ảnh Seasia Goal.

Không sử dụng những lời lẽ gay gắt, tiền đạo mang áo số 12 chỉ nhẹ nhàng nhắc đến Transfermarkt và đề nghị chuyên trang định giá cầu thủ nổi tiếng của Đức "xem lại" mức giá dành cho các đồng đội của mình.

Transfermarkt từ lâu được xem là cơ sở dữ liệu chuyển nhượng uy tín hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính website này cũng khẳng định các con số chỉ là ước tính giá trị thị trường, không phải mức phí chuyển nhượng chính thức hay thước đo tuyệt đối về chuyên môn.

Giá trị của một cầu thủ được hình thành từ nhiều yếu tố như tuổi tác, hợp đồng, giải đấu đang thi đấu, khả năng chuyển nhượng quốc tế, lịch sử chấn thương, phong độ và mức độ quan tâm từ thị trường.

Điều đó cũng lý giải vì sao những nền bóng đá sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch có kinh nghiệm ở những giải đấu lớn, thường được định giá rất cao. Indonesia là ví dụ điển hình khi phần lớn giá trị đội hình đến từ nhóm cầu thủ đang thi đấu hoặc từng thi đấu ở châu Âu.

Trong khi đó, phần lớn tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi ở V.League. Đây là giải đấu có quy mô thị trường nhỏ hơn nhiều so với các giải vô địch quốc gia tại châu Âu, khiến mức định giá khó có thể bứt phá dù thành tích quốc tế không hề thua kém.

Trong bóng đá hiện đại, giá trị trên Transfermarkt không chỉ xuất hiện trên các bảng thống kê. Đây còn là dữ liệu được truyền thông quốc tế, các CLB, nhà tuyển trạch và người hâm mộ trên toàn thế giới thường xuyên tham khảo. Vì vậy, khi một đội tuyển liên tục đạt thành tích tốt nhưng nhiều cầu thủ vẫn có mức định giá khiêm tốn, cảm giác "chưa được đánh giá đúng" là điều dễ hiểu.

Suy cho cùng, giá trị chuyển nhượng chỉ là những con số trên giấy. Nhưng việc được đánh giá công bằng lại là sự ghi nhận đối với cả một nền bóng đá đang nỗ lực khẳng định vị thế. Đó cũng chính là điều Xuân Son muốn gửi gắm khi công khai nhắn nhủ Transfermarkt.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN