thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến trong lòng FIFA: Trong thế giới bị chia rẽ của Infantino

Đức Hùng 06/08/2026 21:00 GMT+7

Ý tưởng bán World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khiến ông bị phản đối mạnh mẽ. Trong lúc những liên đoàn nhỏ vẫn chưa hề chống đối Infantino thì châu Âu hay Nam Mỹ lại tỏ rõ ý muốn đẩy ông ra khỏi ngôi nhà FIFA.

Ý tưởng bán World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khiến ông bị phản đối mạnh mẽ. Trong lúc những liên đoàn nhỏ vẫn chưa hề chống đối Infantino thì châu Âu hay Nam Mỹ lại tỏ rõ ý muốn đẩy ông ra khỏi ngôi nhà FIFA.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) chắc chắn là tổ chức có phản ứng mạnh nhất về Infantino. Nó không chỉ đến từ lời đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA nếu tổ chức này không xóa bỏ công ty con FIFA Forward Enterprise.

UEFA chống Infantino, FIFA mạnh nhất

Infantino đã mất đi những đồng minh quan trọng như Anh và xứ Wales khi 2 nước này đã rút thư giới thiệu ông tái tranh cử Chủ tịch FIFA cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đó là điều rất đáng lo ngại bởi chính Infantino đã được UEFA ủng hộ nhiệt liệt cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA sau 7 năm nắm quyền tổng thư ký UEFA từ 2009 đến 2016. Nhưng mối quan hệ giữa UEFA và FIFA bắt đầu xấu đi từ đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần của Infantino. Nó lên đến đỉnh điểm hồi tháng 5 năm ngoái khi đoàn đại biểu của một số thành viên UEFA đã rời khỏi phiên họp thường niên của FIFA và kết tội chủ tịch Infantino đặt lợi ích cá nhân lên trên hết.

Việc UEFA có tiếng nói quan trọng ở FIFA đến từ sự độc lập về tài chính của tổ chức này. Trong khi World Cup đem đến nguồn thu tối quan trọng của FIFA, UEFA vẫn có thể sống khỏe với doanh thu từ UEFA Champions League. Ước tính doanh thu hàng năm của UEFA ở mức cao gần gấp đôi FIFA. Điều này giúp UEFA có thể tự mình sống khỏe mà không cần đến bầu sữa từ FIFA. Thêm vào đó, UEFA còn nắm giữ những câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nếu một ngày nào đó tổ chức này có đưa ra quyết định "ly hôn" FIFA và Infantino, quyết định ấy sẽ không mang đến thiệt hại quá lớn. Tất nhiên, sẽ có những câu lạc bộ cảm thấy nuối tiếc muốn mở rộng ảnh hưởng của mình từ giải đấu FIFA Club World Cup.

Liệu có cơ hội nào để hàn gắn mối quan hệ giữa UEFA và Infantino? Mọi thứ đến lúc này vẫn chưa đi đến điểm tận cùng nhưng sẽ cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để UEFA và FIFA có thể song hành với nhau trong hòa bình.

Cuộc chiến trong lòng FIFA: Trong thế giới bị chia rẽ của Infantino - Ảnh 1.

Infantino chịu nhiều áp lực khi đã có những liên đoàn muốn đẩy ông ra khỏi FIFA

Phần còn lại vẫn cần FIFA

Sau UEFA, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng phản đối quyết liệt ý tưởng bán World Cup của Infantino với tuyên bố chung từ 41 thành viên. Ông Victor Montagliani, Phó chủ tịch FIFA, được coi là ứng viên hàng đầu tiếp quản vị trí Chủ tịch FIFA trong trường hợp có yêu cầu bãi nhiệm Infantino. Mối quan hệ giữa CONCACAF và FIFA chỉ bắt đầu được nhắc đến dày đặc liên quan đến kỳ World Cup 2026 vừa kết thúc ở Mỹ, Canada và Mexico. Khác với UEFA, CONCACAF cần FIFA để tạo ra kết nối với bóng đá thế giới. Thật dễ hiểu cho việc CONCACAF không tẩy chay các giải đấu FIFA dù chống đối ý tưởng của Infantino.

Một liên đoàn khác cũng không ủng hộ ý tưởng của Infantino là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tuy vậy, AFC lại để lộ những quan điểm khác nhau trong cách xử lý vấn đề này. Trong khi một số quan chức AFC muốn bãi nhiệm Infantino, nhiều thành viên AFC lại không muốn kịch bản ấy xảy ra. Điều này một phần đến từ sự ủng hộ Infantino từ các quốc gia Tây Á như Qatar, UAE và Saudi Arabia. Mối quan hệ giữa Infantino và AFC được đánh giá khá thân thiết. Câu chuyện về tài chính ở AFC là một sự phân hóa rõ ràng giữa nhóm liên đoàn giàu có và một số thành viên lệ thuộc đáng kể vào dòng tiền của FIFA như trường hợp của Bhutan, quốc gia vẫn nhận số tiền 1,5 triệu USD mỗi năm từ FIFA.

Phản ứng của 3 liên đoàn còn lại trong FIFA là ra sao? Trong khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) ủng hộ vô điều kiện Infantino thì thông điệp từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) và Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) khá mơ hồ. CAF chịu ảnh hưởng khá lớn từ FIFA khi vị Chủ tịch hiện tại của CAF là Motsepe được hậu thuẫn lớn từ Infantino. Dù CAF có thể tự mình tạo ra doanh thu, phần lớn trong số 54 thành viên của liên đoàn này gặp khó khăn về tài chính và vẫn luôn ngóng chờ khoản tiền hàng năm từ FIFA để đảm bảo duy trì chi phí hoạt động.

Đối với Conmebol, Infantino từng đích thân tạo ảnh hưởng đến việc chọn người ở Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA). Ông muốn tiếp tục coi Conmebol là đồng minh khi chính FIFA được hình thành và phát triển từ những nhân vật có tiếng nói ở Nam Mỹ gồm các ông Havelange và Grondona. Còn với OFC, câu chuyện nằm ở việc hầu hết trong số 11 thành viên đều phụ thuộc vào những khoản hỗ trợ từ FIFA. 

Infantino tiến hành họp khẩn

Gianni Infantino đã tổ chức một cuộc họp khẩn ở Maroc hôm qua nhằm tìm cách cứu vãn chiếc ghế Chủ tịch FIFA sau hàng loạt phản ứng tiêu cực. Mới nhất, ông Mattias Grafstrom, Tổng thư ký FIFA, lên tiếng chỉ trích kế hoạch bán World Cup. Grafstrom cho rằng đây là một ý tưởng đáng bị chê trách. Trước đó, Arsene Wenger, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, khẳng định việc loại bỏ kế hoạch này là điều hoàn toàn cần thiết.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN