thethaovanhoa.vn

Djokovic gây tranh cãi với đề xuất thay đổi mang tính “cách mạng” đối với môn quần vợt

HT 04/08/2026 22:07 GMT+7

Novak Djokovic, tay vợt sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, vừa làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong làng quần vợt thế giới khi đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tính điểm truyền thống của môn thể thao này.

Novak Djokovic, tay vợt sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, vừa làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong làng quần vợt thế giới khi đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tính điểm truyền thống của môn thể thao này.

Trong lần xuất hiện trên podcast bóng rổ "Nick Knows Ball", ngôi sao người Serbia đã chia sẻ quan điểm về một ý tưởng mà anh sẵn sàng bảo vệ bất chấp mọi chỉ trích. Thay vì đề cập đến những điều chỉnh nhỏ, Djokovic đề xuất thay đổi toàn diện cấu trúc của các trận đấu chuyên nghiệp.

Theo tay vợt 39 tuổi, quần vợt hiện đại nên chuyển từ các set đấu kéo dài đến sáu game sang mô hình chỉ bốn game mỗi set. Bên cạnh đó, anh cũng muốn loại bỏ luật lợi điểm (advantage) sau khi hai tay vợt hòa 40-40, đồng thời vẫn duy trì thể thức thi đấu năm set nhưng giới hạn thời lượng trận đấu trong khoảng hai giờ.

Novak Djokovic, tay vợt sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, vừa làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong làng quần vợt thế giới khi đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tính điểm truyền thống của môn thể thao này. Ảnh: AFPTTXVN

Novak Djokovic, tay vợt sở hữu kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, vừa làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong làng quần vợt thế giới khi đề xuất một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tính điểm truyền thống của môn thể thao này. Ảnh: AFP/TTXVN

"Chúng ta nên thay đổi cách tính điểm. Thay vì chơi đến sáu game mỗi set, hãy giảm xuống còn bốn game. Có thể áp dụng luật không lợi điểm, vẫn giữ thể thức năm set và đảm bảo trận đấu diễn ra trong khoảng hai giờ. Điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người", Djokovic nói.

Ý tưởng của cựu số một thế giới bao gồm bốn thay đổi lớn: rút ngắn số game trong mỗi set, bỏ luật lợi điểm, giữ nguyên các trận đấu năm set và đặt mục tiêu kiểm soát thời gian thi đấu tối đa khoảng hai giờ.

Hiện nay, các giải đấu chuyên nghiệp vẫn sử dụng hệ thống sáu game mỗi set cùng luật deuce-advantage đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Djokovic cho rằng lịch thi đấu ngày càng dày đặc khiến các tay vợt phải chịu áp lực lớn hơn về thể lực, trong khi các nhà đài và người hâm mộ cũng mong muốn thời lượng trận đấu dễ dự đoán hơn.

Trong sự nghiệp kéo dài qua nhiều thế hệ tay vợt, Djokovic từng tham gia không ít trận đấu kinh điển kéo dài hơn năm giờ đồng hồ, bao gồm nhiều trận chung kết Grand Slam nghẹt thở. Dù là một trong những người thành công nhất dưới hệ thống hiện tại, anh vẫn tin rằng quần vợt cần thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển của thể thao hiện đại.

Theo Djokovic, việc rút ngắn thời lượng thi đấu không làm mất đi tính chiến thuật hay sự khắc nghiệt về thể lực, mà ngược lại có thể giúp môn thể thao này trở nên hấp dẫn, hiệu quả và thân thiện hơn với khán giả toàn cầu trong tương lai.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN