Ngày 3/8, ban tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố lịch trình cuộc thi kéo dài từ ngày 8/8 đến 5/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang. Cùng với đó là lễ send-off khởi động hành trình dự thi Miss World của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò đại diện chủ nhà.
Ngày 3/8, ban tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam tổ chức họp báo công bố lịch trình cuộc thi kéo dài từ ngày 8/8 đến 5/9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Nha Trang. Cùng với đó là lễ send-off khởi động hành trình dự thi Miss World của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vai trò đại diện chủ nhà.
Sự kiện có sự tham dự của Hoa hậu Quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy; Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm; Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi, các Á hậu Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Trịnh Yến Nhi cùng nhiều khách mời.

Tại chương trình, Bảo Ngọc xuất hiện và giới thiệu một số nội dung đã chuẩn bị, bao gồm dự án Beauty With a Purpose, phần thi Talent, Dances of the World và trang phục dạ hội. Cô cũng chia sẻ về quá trình tập luyện, hoàn thiện kỹ năng và tâm thế trước khi bước vào hành trình kéo dài gần một tháng.

Trong phần phát biểu bằng tiếng Anh, Bảo Ngọc gửi lời chào tới Tổ chức Miss World và các thí sinh sắp đến Việt Nam. Cô chia sẻ niềm háo hức khi được đón các đại diện quốc tế, đồng thời giới thiệu sự thân thiện, hiếu khách và những điểm đến trong hành trình cuộc thi.

Một trong những nội dung được giới thiệu tại lễ tiễn là trang phục dành cho Dances of the World mang tên “Lưng trời vương nắng”, do Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện.
Thiết kế từng nhận giải “Best Costume of Dances of Vietnam” tại Miss World Vietnam 2025. Trang phục được lựa chọn để Bảo Ngọc trình diễn tại Miss World, hướng đến việc giới thiệu lát cắt văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang và trình diễn.
Đối với phần thi Talent, Bảo Ngọc chuẩn bị tiết mục sử dụng chất liệu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Miss World được tổ chức lần đầu vào năm 1951. Bên cạnh các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và phần thi chuyên môn, cuộc thi duy trì dự án Beauty With a Purpose, khuyến khích các đại diện triển khai sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam đồng thời là phiên bản kỷ niệm 75 năm của cuộc thi.