thethaovanhoa.vn

Mục tiêu thực sự của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 là gì?

HT 03/08/2026 16:24 GMT+7

Chúng ta đã chốt danh sách tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 và cùng với danh sách này, tuyển bóng chuyền nữ cũng đang nhắm đến mục tiêu rất cụ thể.

Chúng ta đã chốt danh sách tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 và cùng với danh sách này, tuyển bóng chuyền nữ cũng đang nhắm đến mục tiêu rất cụ thể.

Nếu nhìn vào danh sách 14 cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 thì chúng ta có thể thấy ở vị trí nào cũng có nhân tố không góp mặt ở chặng 1.

Cụ thể là chủ công có Phạm Quỳnh Hương và Đinh Thị Thúy, phụ công có Lê Thùy Linh và Lý Thị Luyến, đối chuyền có Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân, chuyền hai có Đinh Thị Vân và libero có Lê Thị Yến.

Nếu so với chặng 1 thì ở chặng 2 này tuyển Việt Nam có ít nhất 2 sự vắng mặt đáng chú ý là Như Quỳnh và Lê Như Anh. Tại sao lại có hàng loạt thay đổi nhân sự như thế này?

Rõ ràng, mục tiêu số 1 của ban huấn luyện là thử nghiệm nhân sự để tìm ra bộ khung "chuẩn" để tham dự giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026.

Chúng ta đã chốt danh sách tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 và cùng với danh sách này, tuyển bóng chuyền nữ cũng đang nhắm đến mục tiêu rất cụ thể. Ảnh: SAVA

Chúng ta đã chốt danh sách tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026 và cùng với danh sách này, tuyển bóng chuyền nữ cũng đang nhắm đến mục tiêu rất cụ thể. Ảnh: SAVA

Chúng ta hoàn toàn không nhắm đến mục tiêu tranh vô địch ở chặng 2 này vì thực tế thì lúc này phải thẳng thắn thừa nhận là tuyển nữ Việt Nam không đủ sức để tranh vô địch với chủ nhà Thái Lan.

Vì xác định không (thể) tranh vô địch với tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở chặng 2 nên tuyển nữ Việt Nam nhắm đến mục tiêu thực tế là thử nghiệm nhân sự để đánh giá phong độ và năng lực chuyên môn của các cầu thủ, rồi từ đó xác định bộ khung "chuẩn" nhất để thi đấu ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. Đó là những giải đấu trọng điểm của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm nay.

Như đã đề cập, với phong độ không thuyết phục của nhiều cầu thủ chúng ta ở những giải đấu vừa qua thì việc cạnh tranh một vị trí trong top 4 ở giải vô địch Châu Á hay ASIAD 2026 đều trở nên vô cùng khó khăn.

Nhưng cho dù không biết đội tuyển sẽ tiến xa đến đâu ở 2 giải đấu nói trên, ít nhất chúng ta cần đảm bảo rằng những cầu thủ được chọn vào danh sách tham dự giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 là những người xuất sắc và xứng đáng nhất ở vị trí thi đấu của họ.

Dĩ nhiên, có một số cầu thủ mặc định sẽ góp mặt ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 vì họ đã khẳng định quá thuyết phục phong độ và đẳng cấp của mình từ trước đó nhưng vẫn có không ít người chưa làm được điều đó và ban huấn luyện sẽ đánh giá và đưa ra quyết định cuối cùng sau chặng 2 của SEA V.Cup 2026 khi nhiều nhân tố mới dự kiến sẽ được HLV Ngọc Hoa trao cơ hội thi đấu.

Vấn đề là liệu HLV Ngọc Hoa có trao cơ hội thi đấu cho tất cả các nhân tố mới ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 hay không? Dù sao, kế hoạch thử nghiệm nhân sự nhiều nhất có thể ở chặng 2 SEA V.Cup 2026 vẫn là hợp lý và người hâm mộ đang chờ đợi những Quỳnh Hương, Lê Thùy Linh hay Đinh Thị Vân… được trao cơ hội thử sức đủ nhiều ở chặng 2 này.

Chúng ta đang bộc lộ nhiều vấn đề và có những vấn đề chúng ta không thể giải quyết được ở chặng 2 của SEA V.Cup năm nay nhưng những gì có thể làm được thì chúng ta vẫn cần làm nhằm hướng tới những màn trình diễn tốt nhất có thể ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 sắp tới.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự chặng 2 SEA V.Cup 2026

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Bùi Thị Ánh Thảo & Đinh Thị Thuý

Phụ công: Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ, Lý Thị Luyến & Lê Thuỳ Linh

Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh & Đoàn Thị Xuân

Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa & Đinh Thị Vân

Libero: Nguyễn Khánh Đang & Lê Thị Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN