thethaovanhoa.vn

Quan điểm: Infantino khó giữ ghế Chủ tịch FIFA

Nguyễn Vinh 03/08/2026 19:59 GMT+7

Gianni Infantino đang đứng trước thời khắc khó khăn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) của mình. Một kế hoạch thương mại hóa World Cup đổ vỡ đã kéo theo làn sóng phản đối từ hầu khắp các liên đoàn châu lục khiến nguy cơ mất ghế của Infantino tăng cao từng ngày.

Gianni Infantino đang đứng trước thời khắc khó khăn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) của mình. Một kế hoạch thương mại hóa World Cup đổ vỡ đã kéo theo làn sóng phản đối từ hầu khắp các liên đoàn châu lục khiến nguy cơ mất ghế của Infantino tăng cao từng ngày.

1. Sau Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), đến lượt Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ (CONCACAF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định chống lại kế hoạch bán cổ phần World Cup mà Infantino đã công bố và phải rút lại hôm 31/7. Báo chí quốc tế không chỉ mô tả đây là một thất bại chính sách, mà còn xem nó như dấu hiệu rõ ràng rằng nền tảng quyền lực của Chủ tịch FIFA đang bị lung lay.

Theo Telegraph, UEFA đã ra "tối hậu thư" với ban lãnh đạo FIFA, tuyên bố rằng họ không còn niềm tin dành cho Infantino. Tổ chức này yêu cầu Infantino phải từ chức, nếu không họ sẽ phế truất ông thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm. Infantino, người leo lên chức Chủ tịch FIFA từ vai trò Tổng thư ký UEFA, hiểu rất rõ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của UEFA trong thế giới bóng đá. Tiếng nói của UEFA rất có sức nặng trong hầu như mọi hành động của FIFA và hoàn toàn có thể quyết định cả chiếc ghế mà Infantino đang ngồi.

Bản kế hoạch thương mại hóa World Cup chỉ là giọt nước tràn ly trong một chuỗi các hành vi "thiếu nhất quán, thiếu minh bạch" mà Infantino đã thực hiện trong nhiệm kỳ kéo dài 10 năm, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Từ việc FIFA gần như làm ngơ trước những quy định chính trị đi ngược lại tinh thần thể thao toàn cầu mà nước chủ nhà Mỹ áp đặt, đến thay đổi cấu trúc các trận bóng đá, và đặc biệt là việc "bẻ luật" để xóa thẻ đỏ cầu thủ của Mỹ đã khiến FIFA bị chỉ trích dữ dội. Đích thân Chủ tịch UEFA Alexander Ceferin lên tiếng khẳng định "FIFA đã vượt qua lằn ranh đỏ" và sự vắng mặt của ông tại trận chung kết World Cup 2026 được coi là để phản đối cách điều hành của FIFA.

Quan điểm: Infantino khó giữ ghế Chủ tịch FIFA - Ảnh 1.

UEFA đang gây sức ép buộc ông Infantino từ chức

2. Infantino đã phải tuyên bố hủy kế hoạch cổ phần hóa World Cup, nhưng không vì thế mà sự tín nhiệm dành cho người đàn ông 56 tuổi này được khôi phục. UEFA không chỉ phản đối một thương vụ đơn lẻ, mà xem nó như biểu hiện của cách điều hành mà họ cho là lạm quyền, thiếu minh bạch và không tôn trọng các bên liên quan. UEFA không chấp nhận việc bóng đá bị coi như món hàng mua bán, cũng như việc môn thể thao toàn cầu này bị thao túng bởi các quyền lực chính trị núp dưới bóng các nhà đầu tư.

Hơn thế nữa, mặc dù Infantino đã khẳng định trong tuyên bố hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup rằng FIFA sẽ chỉ xúc tiến nếu nhận được sự đồng thuận, nhiều dấu hiệu cho thấy dường như chính ông cũng không còn kiểm soát được tình hình. Người đứng đầu FIFA dường như cũng đã chịu chi phối từ rất nhiều rào cản chính trị và quyền lực bên trong hệ thống. Trong mọi bối cảnh, uy tín và vị thế của Infantino đã suy giảm nghiêm trọng, cho dù ông vẫn đang ngồi vị trí lãnh đạo cao nhất cùa bóng đá thế giới.

3. Tuy nhiên, việc phế truất Infantino ở thời điểm này cũng không phải đơn giản. Theo điều lệ của FIFA, một yêu cầu triệu tập đại hội bất thường chỉ cần thu được chữ ký của 20% số liên đoàn, tương đương 43 trong tổng số 211 thành viên FIFA, là có thể được thông qua. UEFA khẳng định toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của họ sẽ chung chiến tuyến, tuy nhiên, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nếu xảy ra, vẫn chưa đủ để định đoạt chiếc ghế quyền lực nhất FIFA. Ảnh hưởng mà Infantino tạo ra với các nền bóng đá nhỏ, vốn chiếm đa số trong "gia đình FIFA", vẫn là một thế mạnh của vị Chủ tịch đương thời.

Mặc dù vậy, Infantino sẽ khó lòng giữ được ngôi vị của mình khi kỳ bầu cử lựa chọn người đứng đầu FIFA nhiệm kỳ kế tiếp sẽ diễn ra ở Maroc vào tháng 3/2027. Infantino vẫn có thể tiếp tục tranh cử, nhưng sức ép quốc tế nặng nề ở thời điểm này có thể coi là đã tước đi cơ hội tái đắc cử của ông. 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN