Theo các phân tích quốc tế hiện nay, có 5 ứng cử viên nổi bật có thể cạnh tranh với Gianni Infantino ở kỳ bầu cử ghế Chủ tịch FIFA tiếp theo, diễn ra vào tháng 3/2027. Danh sách được xếp thứ tự theo khả năng trúng cử cao nhất.
Theo các phân tích quốc tế hiện nay, có 5 ứng cử viên nổi bật có thể cạnh tranh với Gianni Infantino ở kỳ bầu cử ghế Chủ tịch FIFA tiếp theo, diễn ra vào tháng 3/2027. Danh sách được xếp thứ tự theo khả năng trúng cử cao nhất.
1. Nasser Al-Khelaifi
Al-Khelaifi đang được xem là cái tên đáng chú ý nhất trong nhóm có thể thách thức Infantino. Lợi thế của ông nằm ở vị trí vừa là Chủ tịch CLB PSG, vừa là Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), tức có ảnh hưởng đồng thời trong bóng đá cấp CLB, truyền thông và mạng lưới quyền lực châu Âu.
Tuy vậy, Al-Khelaifi từng nói không có ý định tranh cử, và việc bước từ vai trò điều hành bóng đá cấp CLB sang ghế Chủ tịch FIFA sẽ cần một chiến dịch cực lớn để vượt qua định kiến rằng ông là đại diện cho một trục quyền lực riêng.
2. Aleksander Ceferin
Ceferin là đối thủ chính trị rõ nhất của Infantino và cũng là người nói mạnh nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông có vị thế Chủ tịch UEFA, có tiếng nói lớn ở châu Âu và đã nhiều lần công khai đối đầu với FIFA về hướng phát triển bóng đá toàn cầu.
Tuy nhiên, Ceferin cho biết ông không có ý định tranh cử do cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại. Ông sẽ chỉ cân nhắc nếu xuất hiện một cơ hội chính trị đặc biệt, nghĩa là nếu phong trào chống Infantino đủ mạnh và cần một biểu tượng để tập hợp.
3. Victor Montagliani
Các phân tích cho rằng đây là lựa chọn "lý trí" nhất nếu phe muốn thay Infantino tìm một người có hồ sơ FIFA, kinh nghiệm quản trị và ít gây chia rẽ hơn.
Montagliani hiện là Chủ tịch CONCACAF và Phó chủ tịch FIFA, đồng thời có vai trò nổi bật trong quá trình chuẩn bị World Cup 2026. Đó là điểm cộng rất lớn vì nó giúp ông vừa hiểu hệ thống FIFA, vừa có năng lực vận động liên khu vực. Điểm yếu của Montagliani là sức hút chính trị chưa chắc đủ mạnh để đánh bật một đương kim Chủ tịch được hậu thuẫn sâu trong nhiều liên đoàn châu Phi, châu Á và các khu vực ngoài châu Âu.

Từ trái sang: Al-Khelaifi, Ceferin, Montagliani, Sheikh Salman và Wenger
4. Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa
Sheikh Salman là ứng viên có nền tảng quyền lực thật, nhất là ở châu Á, và từng được xem là người có khả năng bước vào cuộc đua FIFA. Ông có lợi thế lớn ở vị trí Chủ tịch AFC và kinh nghiệm trong hệ thống bóng đá quốc tế.
Dù vậy, ông thường bị xếp sau các ứng viên "nóng" hơn vì ít tạo được cảm giác là ngọn cờ thay đổi. Nếu cuộc đua trở thành cuộc chiến liên minh giữa các liên đoàn, Salman vẫn có thể là phương án đáng ngại; nhưng để trở thành lựa chọn số 1, ông sẽ cần một làn sóng ủng hộ rất rộng và đủ quyết tâm từ ngoài châu Á.
5. Arsene Wenger
Wenger là cái tên thú vị hơn là một ứng viên thực chiến. Ông có uy tín chuyên môn cực lớn, được kính trọng toàn cầu và hiện vẫn nằm trong hệ sinh thái FIFA. Nhưng chính tính biểu tượng ấy lại là giới hạn: Wenger phù hợp với vai trò tư vấn, cải cách hoặc "gương mặt sạch", hơn là một nhà vận động quyền lực trong cuộc bầu cử FIFA vốn đòi hỏi liên minh chính trị rất nặng.
Nói cách khác, Wenger có thể khiến cuộc đua trông đáng tin cậy hơn, nhưng khó là người thắng nếu cuộc chơi thực sự trở thành trận chiến phiếu bầu giữa các khối quyền lực.
V.N