thethaovanhoa.vn

Gần 1000 cầu thủ nhí tạo nên ngày hội bóng đá cộng đồng lớn nhất năm

SƠN LÂM 02/08/2026 09:48 GMT+7

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại Trường Đại học Nha Trang, Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 đã khép lại với sự tham dự của gần 1.000 cầu thủ nhí đến từ 44 trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng trên cả nước. Không chỉ mang đến 118 trận đấu, Festival tạo nên một ngày hội bóng đá với ý nghĩa giáo dục, góp phần mở rộng nền tảng phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại Trường Đại học Nha Trang, Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 đã khép lại với sự tham dự của gần 1.000 cầu thủ nhí đến từ 44 trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng trên cả nước. Không chỉ mang đến 118 trận đấu, Festival tạo nên một ngày hội bóng đá với ý nghĩa giáo dục, góp phần mở rộng nền tảng phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 chính thức khép lại ngày 1/8 tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), đánh dấu thành công của giải bóng đá quy mô quốc gia đầu tiên dành riêng cho hệ thống các trung tâm và CLB bóng đá cộng đồng.

Gần 1.000 cầu thủ nhí tạo nên ngày hội bóng đá cộng đồng lớn nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Festival diễn ra 118 trận đấu. Ảnh: Song Việt

Không đơn thuần là một giải đấu, Festival được xây dựng như một ngày hội bóng đá cộng đồng, nơi các cầu thủ nhỏ tuổi có cơ hội giao lưu, học hỏi, kết nối và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn. 

Hàng nghìn phụ huynh, HLV và người hâm mộ cũng góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội trên các sân bóng tại Nha Trang.

Gần 1.000 cầu thủ nhí tạo nên ngày hội bóng đá cộng đồng lớn nhất năm 2026 - Ảnh 2.

Niềm vui vỡ oà của các cầu thủ. Ảnh: Song Việt

Một trong những điểm khác biệt của giải là việc lồng ghép yếu tố giáo dục lịch sử vào từng trận đấu. 

Gần 1.000 cầu thủ nhí tạo nên ngày hội bóng đá cộng đồng lớn nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Festival đề cao tính trung thực, tinh thần fair-play và giáo dục nhân cách. Ảnh: Song Việt

Ba chiếc cúp mang tên các vị anh hùng dân tộc Quang Trung, Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, cùng hệ thống sân thi đấu mang tên những chiến thắng lịch sử như Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi - Đống Đa hay Rạch Gầm - Xoài Mút giúp các em nhỏ không chỉ thi đấu mà còn hiểu thêm về truyền thống dân tộc.

Gần 1.000 cầu thủ nhí tạo nên ngày hội bóng đá cộng đồng lớn nhất năm 2026 - Ảnh 4.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đánh giá cao ý nghĩa của mô hình giải đấu. Ảnh: Song Việt

Festival cũng thể hiện rõ triết lý phát triển bóng đá trẻ bền vững khi không thu lệ phí tham dự, không trao thưởng bằng tiền mặt, đồng thời đề cao tính trung thực, tinh thần fair-play và giáo dục nhân cách. 

Lần đầu tiên, một giải đấu bóng đá tại Việt Nam đưa điều khoản riêng về tính liêm chính vào điều lệ, yêu cầu các đội chịu trách nhiệm về hồ sơ và độ tuổi cầu thủ. Đặc biệt, toàn bộ lực lượng giám sát và trọng tài tự nguyện tham gia, không nhận thù lao nhằm chung tay tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho bóng đá trẻ.

Trong suốt giải đấu, nhiều gương mặt triển vọng đã để lại dấu ấn trước sự theo dõi của các HLV, chuyên gia và tuyển trạch viên. Festival vì thế không chỉ là nơi thi đấu mà còn mở ra cơ hội để các tài năng trẻ tiến gần hơn tới con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đánh giá cao ý nghĩa của mô hình giải đấu. "Tôi xin chúc mừng Ban tổ chức đã tổ chức thành công một sự kiện bóng đá cộng đồng và bóng đá trẻ rất ý nghĩa. Dù lần đầu tổ chức nhưng Festival đã thu hút đông đảo các trung tâm, CLB bóng đá cộng đồng, các CLB ngoài chuyên nghiệp và cả một số CLB chuyên nghiệp tham gia. 

Đây là mô hình rất quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê và nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho các em từ lứa tuổi U9."

Ở các nội dung thi đấu, MFC Bình Dương có một kỳ Festival thành công khi giành chức vô địch lứa tuổi U9 và U13, trong khi Phúc An TP.HCM đăng quang ở lứa tuổi U11. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân cho cầu thủ, thủ môn và HLV xuất sắc nhất mỗi lứa tuổi.

Festival do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) phối hợp cùng CLB Bóng đá Công an TP.HCM đồng tổ chức, với sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang, VietFootball, Học viện bóng đá Phù Đổng và FPT Play.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN