Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã chính thức xác nhận Roberto Mancini sẽ trở lại cương vị HLV trưởng của “Azzurri” sau ba năm chia tay, trong khi Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật.
Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã chính thức xác nhận Roberto Mancini sẽ trở lại cương vị HLV trưởng của "Azzurri" sau ba năm chia tay, trong khi Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật.
Quyết định này khép lại 17 ngày đầy biến động của bóng đá Italy. Chỉ hôm 12/7, huyền thoại Paolo Maldini được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật đầu tiên trong lịch sử FIGC, còn cựu danh thủ Leonardo giữ vai trò cố vấn đặc biệt.
Cách đây chưa đầy một tuần, Maldini và Leonardo từng tổ chức họp báo để giới thiệu kế hoạch cải tổ toàn diện bóng đá Italy, bắt đầu từ hệ thống đào tạo trẻ. Trong dự án đó, họ thậm chí đã đàm phán với Pep Guardiola để đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ. Tối qua, Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức sau khi ứng viên thứ ba của họ là Andrea Pirlo không được thông qua. Nguyên nhân là bởi Pirlo đang giữ vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu cho một nhà cái của Nga nằm trong danh sách bị cấm.

Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) đã chính thức xác nhận Roberto Mancini sẽ trở lại cương vị HLV trưởng của "Azzurri" sau ba năm chia tay. Ảnh: AFP/TTXVN
Sau khi phương án này thất bại, Chủ tịch Malagò quyết định quay trở lại với lựa chọn ưu tiên của mình là Roberto Mancini. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia 61 tuổi trở lại dẫn dắt Azzurri kể từ khi rời đội tuyển cách đây ba năm để nhận lời dẫn dắt tuyển Saudi Arabia với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.
Khoảng thời gian của Mancini tại Saudi Arabia chỉ kéo dài một năm trước khi ông chuyển sang dẫn dắt CLB Al-Sadd. Trước đó, ông từng dẫn dắt tuyển Italy giai đoạn 2018-2023, giúp đội bóng vô địch EURO 2020 nhưng cũng gây thất vọng khi không thể giành vé dự World Cup 2022.
Ở một diễn biến khác, Claudio Ranieri sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của FIGC. Nhà cầm quân 74 tuổi từng rời AS Roma chỉ vài tháng sau khi mùa giải trước khởi tranh vì những bất đồng với HLV Gian Piero Gasperini. Ranieri từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2024, nhưng sau đó được Roma thuyết phục trở lại vào tháng 11/2024 để giúp đội bóng hoàn tất mùa giải.
Phát biểu trong buổi họp báo, Chủ tịch Giovanni Malagò cho biết: "Những thông tin xuất hiện trên truyền thông ngày hôm qua nhìn chung là chính xác. Chúng tôi từng có một ứng viên đã được lựa chọn và gần như đạt được thỏa thuận theo đề xuất của Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo".

Ông Claudio Ranieri làm GĐKT của FIGC. Ảnh: AFP/TTXVN
"Tuy nhiên, quá trình xem xét trường hợp của Andrea Pirlo khiến tôi quyết định không tiếp tục ủng hộ ứng viên này. Tôi cho rằng đó là một lựa chọn không phù hợp. Tôi chưa có thời gian đọc toàn bộ hồ sơ, nhưng với những gì đã biết, tôi rất tiếc khi sự việc bị đẩy đi quá xa".
Malagò nhấn mạnh rằng không tồn tại bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài vấn đề kể trên. Ông cũng khẳng định bản thân hoàn toàn không biết, và theo ông thì ngay cả Maldini cũng không nắm được việc Pirlo đã hợp tác với đối tác này từ tháng 7/2025. Chính chi tiết đó buộc FIGC phải cân nhắc lại toàn bộ quyết định.
"Tình huống này dẫn đến một lựa chọn khác. Có thể mọi người sẽ thất vọng, nhưng giữa chúng tôi không hề có sự tức giận hay mâu thuẫn. Chỉ đơn giản là thất vọng. Khi dự án còn chưa thực sự bắt đầu, chúng tôi đã phải đối mặt với một tình huống chưa từng có. Tôi giữ quan điểm của mình, còn họ cũng có lập trường riêng, vì vậy chúng tôi thống nhất chia tay trong sự tôn trọng lẫn nhau".
Người đứng đầu FIGC cũng khẳng định văn bản được ông cùng Maldini và Leonardo ký kết đã phản ánh đầy đủ sự đồng thuận trong quyết định này.
"Thời gian không còn nhiều và sự quan tâm của truyền thông cũng khiến chúng tôi phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, tôi xác định Roberto Mancini là người phù hợp nhất để trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này".
Malagò cũng khẳng định việc bổ nhiệm Mancini không làm thay đổi định hướng mới của FIGC hay vai trò của Giám đốc kỹ thuật. Theo ông, FIGC đã sửa đổi điều lệ để lần đầu tiên trao quyền điều hành Club Italia cho vị trí này, thay vì chỉ do Chủ tịch FIGC phụ trách như trước.
"Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, tôi cần một người có chung tầm nhìn với mình về HLV trưởng đội tuyển Italy. Giữa Chủ tịch FIGC và Giám đốc kỹ thuật FIGC phải có sự thống nhất tuyệt đối. Đáng tiếc, điều đó không còn tồn tại với Paolo Maldini".
"Người chia sẻ quan điểm đó với tôi là Claudio Ranieri. Chỉ vài phút trước, ông ấy đã xác nhận sẽ nhận nhiệm vụ. Đây là một vị trí rất quan trọng và cũng vô cùng nhạy cảm".