thethaovanhoa.vn

Asean Cup 2026: Indonesia là đối thủ mạnh nhất với đội tuyển Việt Nam

Tuấn Cương 29/07/2026 09:13 GMT+7

Cách Indonesia “đè bẹp” Campuchia đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Đây chính là đối thủ lớn nhất của Việt Nam trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Cách Indonesia "đè bẹp" Campuchia đã gửi đi thông điệp rõ ràng: Đây chính là đối thủ lớn nhất của Việt Nam trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Không chỉ thắng đậm, Indonesia còn thể hiện một lối chơi có tổ chức, hiện đại và giàu tính áp đặt. Họ không còn phụ thuộc quá nhiều vào những pha chuyển trạng thái hay các tình huống bóng dài như trước. Thay vào đó là hệ thống kiểm soát bóng mạch lạc, tốc độ luân chuyển nhanh cùng khả năng pressing cường độ cao ngay từ phần sân đối phương. Campuchia gần như không có cơ hội triển khai bóng theo ý muốn khi liên tục bị đối thủ gây sức ép.

Điểm đáng ngại nhất của Indonesia nằm ở sự đồng đều trong chất lượng đội hình. Với hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ châu Âu, đặc biệt là nhóm cầu thủ gốc Hà Lan, Indonesia sở hữu nền tảng kỹ chiến thuật vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Thom Haye tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và tạo đột biến bằng những đường chuyền có độ chính xác rất cao. Trong khi đó, các vệ tinh như Eliano Reijnders hay Beckham Putra mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá ở hai biên, giúp lối chơi của Indonesia đa dạng hơn rất nhiều.

Sự xuất hiện của Mitchell Baker mang đến cho Indonesia mẫu trung phong mà họ còn thiếu trong nhiều năm qua: Mạnh không chiến, biết chọn vị trí và tận dụng cơ hội hiệu quả. Khi phía sau còn có những chân chuyền chất lượng như Thom Haye, Indonesia sẽ có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Indonesia là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam - Ảnh 1.

Indonesia là chướng ngại vật lớn nhất của Việt Nam ở ASEAN Cup 2026. Ảnh Tân Hoa Xã

Thể lực cũng là yếu tố quan trọng. Đội hình có độ tuổi trung bình chỉ khoảng 24 giúp Indonesia duy trì cường độ pressing rất cao trong suốt 90 phút. Các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí, di chuyển không bóng và sẵn sàng áp sát ngay sau khi mất quyền kiểm soát. Đây là thứ bóng đá tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng Indonesia có đủ nền tảng thể chất để vận hành hiệu quả. Trong khi đó, bộ khung của tuyển Việt Nam có tuổi đời cao hơn đáng kể, khiến cuộc đọ sức về cường độ vận động chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ.

Dù "để dành" những ngôi sao châu Âu cho FIFA ASEAN Cup, Indonesia vẫn rất mạnh khi nhiều sao nhập tịch giờ đã thi đấu trong nước. Jordi Amat, Sandy Walsh, Thom Haye, Ivar Jenner hay Ragnar Oratmangoen giúp đội tuyển xứ Vạn đảo nâng tầm đáng kể về chuyên môn. Quan trọng hơn, họ đang dần trở thành một tập thể có bản sắc dưới thời John Herman.

Tất nhiên, Việt Nam không hẳn lép vế. HLV Kim Sang Sik có gần 2 năm để xây dựng lối chơi, hoàn thiện bộ khung và tạo nên một tập thể giàu tính kỷ luật. Ba cầu thủ nhập tịch cũng giúp Việt Nam cải thiện đáng kể về sức mạnh và khả năng tranh chấp. Quan trọng hơn, Việt Nam vẫn sở hữu kinh nghiệm chinh chiến, bản lĩnh ở những trận cầu lớn cùng sự thực dụng cần thiết để đối đầu các đối thủ mạnh.

Cuộc đối đầu giữa 2 đội trên sân Pakansari vào ngày 3/8 tới, vì thế, có thể mang ý nghĩa bản lề trong cuộc đua tới chức vô địch ASEAN Cup 2026. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN