thethaovanhoa.vn

Kỳ thủ 8 tuổi của Việt Nam được Liên đoàn cờ vua thế giới khen hết lời

Lâm Chi 28/07/2026 07:35 GMT+7

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) sau khi khép lại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), với thành tích dẫn đầu toàn đoàn và sở hữu kỳ thủ có màn trình diễn nổi bật nhất ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) sau khi khép lại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), với thành tích dẫn đầu toàn đoàn và sở hữu kỳ thủ có màn trình diễn nổi bật nhất ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Trong bài tổng kết giải đấu, FIDE nhấn mạnh rằng các cuộc tranh tài ở nội dung cờ tiêu chuẩn năm nay diễn ra vô cùng hấp dẫn. Có tới 8 trong số 12 nhóm tuổi phải phân định ngôi vô địch bằng chỉ số phụ, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa những kỳ thủ trẻ hàng đầu châu lục.

Giữa bối cảnh đó, cờ vua trẻ Việt Nam nổi lên là đoàn thi đấu thành công nhất. Theo FIDE, Việt Nam là đoàn giành nhiều huy chương cá nhân nhất giải đấu.

Đặc biệt, kỳ thủ Trương Phúc Nhật Nguyên được nhắc đến như nhà vô địch có thành tích ấn tượng nhất ở nội dung cờ tiêu chuẩn khi giành 8 điểm sau 9 ván đấu. FIDE đánh giá đây là "strongest winning score" (thành tích vô địch thuyết phục nhất) trong số các nhà vô địch của giải.

Kỳ thủ 8 tuổi của Việt Nam được Liên đoàn cờ vua thế giới khen hết lời - Ảnh 1.

Trương Phúc Nhật Nguyên được coi là "thần đồng" mới của cờ vua Việt Nam.Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam

Ở bảng U8 nam, Trương Phúc Nhật Nguyên giành HCV với 8 điểm, vượt qua hai kỳ thủ chủ nhà Trung Quốc là Zhang Ruike (8 điểm, kém chỉ số phụ) và Jin Yuxin (7 điểm). Thành tích gần như hoàn hảo của tài năng trẻ Việt Nam giúp em trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất giải đấu.

Không chỉ Nhật Nguyên, nhiều kỳ thủ Việt Nam cũng bước lên bục nhận huy chương ở các nhóm tuổi khác. Trong đó, Nguyễn Vũ Bảo Châu giành HCB U10 nữ; Lê Phan Hoàng Quân và Nguyễn Quang Anh lần lượt đoạt HCB và HCĐ U12 nam; Nguyễn Lê Nguyên giành HCB U14 nam; IM Đinh Như Kiệt giành HCĐ U16 nam; IM Bành Gia Huy đoạt HCB U18 nam; trong khi WFM Tôn Nữ Quỳnh Dương giành HCV U18 nữ và WIM Nguyễn Bình Vy nhận HCĐ.

Ở bảng tổng sắp đồng đội, Việt Nam và Trung Quốc cùng giành 11 huy chương, tuy nhiên Việt Nam đứng nhất toàn đoàn nhờ sở hữu 6 HCV, nhiều hơn đội chủ nhà. FIDE cũng cho biết hai đoàn đã thống trị giải đấu khi cùng nhau giành 22 trong tổng số 36 vị trí trên bục trao huy chương đồng đội, khẳng định vị thế hàng đầu của cờ vua trẻ Việt Nam và Trung Quốc tại châu Á.

Khép lại bài tổng kết, FIDE nhận định Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 là một trong những kỳ giải có tính cạnh tranh cao nhất trong những năm gần đây, khi nhiều chức vô địch chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối. 

Trong thành công chung ấy, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam không chỉ dẫn đầu bảng tổng sắp mà còn sở hữu kỳ thủ có màn trình diễn nổi bật nhất giải là Trương Phúc Nhật Nguyên với 8 điểm sau 9 ván đấu.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN