thethaovanhoa.vn

Tổng thống Argentina: "Brazil tài trợ cho chiến dịch chống chúng tôi ở World Cup 2026"

M.Vũ 27/07/2026 09:16 GMT+7

Quan hệ ngoại giao giữa Brazil và Argentina tiếp tục rơi vào căng thẳng sau khi Chính phủ Brazil quyết định triệu tập Đại sứ Argentina tại Brasilia, Daniel Raimundi, để tham vấn.

Quan hệ ngoại giao giữa Brazil và Argentina tiếp tục rơi vào căng thẳng sau khi Chính phủ Brazil quyết định triệu tập Đại sứ Argentina tại Brasilia, Daniel Raimundi, để tham vấn. 

Động thái này được đưa ra sau hàng loạt phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Argentina Javier Milei, trong đó ông cáo buộc Chính phủ Brazil tài trợ cho một chiến dịch nhằm chống lại Argentina tại World Cup 2026.

Theo truyền thông Brazil, Bộ Ngoại giao nước này đồng thời yêu cầu Đại sứ Brazil tại Buenos Aires, Julio Bitelli, trở về Brasilia sau khi ông Milei có bài phát biểu công kích Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và một số quan chức cấp cao Brazil. Sự việc diễn ra ngay sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Argentina tới São Paulo để tham dự sự kiện ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro.

Trong cuộc phỏng vấn với Radio Mitre sau đó, ông Milei tiếp tục làm gia tăng căng thẳng khi đưa ra cáo buộc liên quan đến World Cup 2026. Tổng thống Argentina khẳng định: "Ông có biết ai bỏ nhiều tiền nhất cho chiến dịch chống Argentina này không? Chính phủ Brazil. Khoảng 25% nguồn lực đến từ đó". Theo ông Milei, chiến dịch này xuất phát từ những tranh cãi xoay quanh màn trình diễn của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026.

Tổng thống Argentina: "Brazil tài trợ cho chiến dịch chống chúng tôi ở World Cup 2026" - Ảnh 1.

Tổng thống Argentina Javier Milei. Ảnh AFP/TTXVN

Không dừng lại ở đó, nhà lãnh đạo Argentina còn cho rằng Mexico và Đảng Dân chủ Mỹ cũng tham gia tài trợ cho chiến dịch mà ông gọi là "chống Argentina". Tuy nhiên, ông Milei không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay nguồn tài liệu công khai nào để chứng minh các cáo buộc này.

Tổng thống Argentina lập luận rằng các lực lượng theo khuynh hướng cấp tiến không mong muốn mô hình kinh tế tự do của ông thành công, vì điều đó sẽ tạo ra ảnh hưởng về mặt chính trị. Ông cũng cho rằng những người thân cận với Tổng thống Lula từng tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của đối thủ Sergio Massa trong cuộc bầu cử Tổng thống Argentina năm 2023.

Chủ tịch Tòa án Tối cao Brazil, Edson Fachin, ra tuyên bố cho rằng những lời lẽ của ông Milei thể hiện sự thiếu tôn trọng và không phù hợp với các chuẩn mực ngoại giao giữa các quốc gia. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil quyết định triệu hồi đại sứ Argentina như một bước đi nhằm phản đối các phát biểu của nhà lãnh đạo nước láng giềng.

Ngay tại Argentina, nhiều nhân vật đối lập cũng lên tiếng chỉ trích Tổng thống Milei. Thống đốc tỉnh Buenos Aires Axel Kicillof cho rằng ông "xấu hổ" trước việc Tổng thống xúc phạm Brazil và nhấn mạnh Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina. Theo ông Kicillof, những phát biểu mang tính đối đầu có nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư, xuất khẩu cũng như hàng nghìn việc làm của người dân Argentina.

Tổng thống Argentina: "Brazil tài trợ cho chiến dịch chống chúng tôi ở World Cup 2026" - Ảnh 2.

Argentina trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi về công tác trọng tài. Ảnh AFP/TTXVN

Argentina có hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 khi toàn thắng ở vòng bảng, sau đó lần lượt vượt qua Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và Anh để giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của Lionel Messi không thể bảo vệ chức vô địch khi thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận đấu cuối cùng.

Trong suốt giải đấu, Argentina cũng trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi về công tác trọng tài. Đội bóng Nam Mỹ bị cho là hưởng lợi từ một số quyết định quan trọng, như tình huống Messi không nhận thẻ sau pha va chạm với Aissa Mandi, các khiếu nại của Ai Cập về bàn thắng bị từ chối và tình huống không được hưởng phạt đền, hay chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo trong trận tứ kết với Thụy Sĩ. Sau trận đấu này, nhiều cầu thủ và ban huấn luyện Thụy Sĩ công khai chỉ trích các quyết định của trọng tài. 

Trước làn sóng phản ứng, Tổng thống Argentina Javier Milei lên tiếng bảo vệ đội tuyển, cho rằng Argentina bị chỉ trích vì quá thành công và luôn là tâm điểm chú ý trên đấu trường quốc tế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN