Andrea Pirlo đang đứng trước nguy cơ đánh mất cơ hội trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy sau khi những tranh cãi liên quan đến hợp đồng quảng bá với nhà cái Nga Fonbet tiếp tục leo thang.
Andrea Pirlo đang đứng trước nguy cơ đánh mất cơ hội trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy sau khi những tranh cãi liên quan đến hợp đồng quảng bá với nhà cái Nga Fonbet tiếp tục leo thang.
Theo nhiều nguồn tin trước đó, Pirlo ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho Fonbet trong bối cảnh Chủ tịch United FC Dubai, doanh nhân Sergey Lomakin, được cho là có mối liên hệ đầu tư với tập đoàn sở hữu công ty cá cược này. Nếu điều đó là sự thật, vai trò của Pirlo có thể được xem là một phần trong hoạt động quảng bá của CLB thay vì quyết định mang tính cá nhân.
Tuy nhiên, tờ La Gazzetta dello Sport đã đăng tải tuyên bố chính thức của ông Sergey Lomakin, trong đó bác bỏ hoàn toàn những thông tin nói trên.

Andrea Pirlo vướng tranh cãi liên quan tới hoạt động quảng bá cho một công ty cá cược bóng đá. Ảnh: AFP/TTXVN
"Tôi không có bất kỳ lợi ích tài chính nào tại Fonbet. United FC Dubai, nơi Andrea Pirlo đang làm HLV trưởng, cũng không có bất cứ mối liên hệ nào với Fonbet. Những thông tin cho rằng tôi, United FC và Fonbet có liên quan đến nhau là hoàn toàn không đúng sự thật", ông Lomakin khẳng định.
Tuyên bố này khiến Pirlo gần như không còn cơ sở để giải thích rằng hợp đồng với Fonbet xuất phát từ yêu cầu công việc tại CLB. Điều đó đồng nghĩa với việc cựu tiền vệ sinh năm 1979 sẽ phải tự chịu trách nhiệm về quyết định hợp tác với một công ty cá cược của Nga.
Những tranh cãi càng trở nên nghiêm trọng khi Pirlo từng có mặt tại Moscow vào tháng 5/2026 để tham dự một sự kiện quảng bá của Fonbet. Việc xuất hiện tại Nga trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế vì cuộc xung đột tại Ukraine đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội. Bên cạnh đó, luật pháp Italy cũng có những quy định rất nghiêm ngặt đối với việc quảng bá các hoạt động cờ bạc có thưởng, khiến hình ảnh của Pirlo càng bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh Carlo Ancelotti và Pep Guardiola đều từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Italy, Pirlo từng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV trưởng Azzurri. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến Fonbet đã nhanh chóng phủ bóng lên cơ hội của nhà vô địch World Cup 2006.
Trước sức ép từ dư luận, Pirlo đã lên tiếng thông qua tài khoản Instagram cá nhân nhằm giải thích về sự việc.
"Những ngày vừa qua, tôi rất buồn khi chứng kiến những cuộc tranh luận xoay quanh tên tuổi của mình và khả năng trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy. Vì tôn trọng các cơ quan quản lý, Liên đoàn bóng đá Italy và tất cả những người liên quan, tôi đã lựa chọn im lặng. Tuy nhiên, giờ đây tôi thấy cần phải làm rõ một số vấn đề".

Andrea Pirlo khó làm HLV trưởng tuyển Italy. Ảnh: AFP/TTXVN
Pirlo nhấn mạnh rằng trong suốt sự nghiệp thi đấu cũng như huấn luyện, ông luôn tuân thủ pháp luật của các quốc gia nơi mình làm việc cũng như các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.
Ông giải thích rằng mối quan hệ hợp tác với Fonbet được hình thành trong thời gian làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và hoàn toàn mang tính thương mại cũng như thể thao.
"Việc gán cho sự hợp tác này ý nghĩa chính trị là đang quy chụp cho tôi những quan điểm mà tôi chưa từng thể hiện và cũng không hề có".
Bên cạnh đó, Pirlo cũng gửi lời cảm ơn tới Paolo Maldini và Leonardo vì đã dành cho ông sự tin tưởng trong quá trình tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Italy.
"Tôi muốn cảm ơn Maldini và Leonardo vì sự tôn trọng cũng như niềm tin mà họ dành cho tôi. Tôi hiểu rõ năng lực, sự nghiêm túc và tình yêu mà họ luôn dành cho bóng đá Italy".
Cựu tiền vệ AC Milan cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một quyết định mang tính chuyên môn trong sự nghiệp lại nhanh chóng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi ngoài sân cỏ.
"Tình yêu của tôi dành cho Italy không phụ thuộc vào bất kỳ công việc nào. Đó là một phần trong lịch sử, bản sắc và sẽ luôn đồng hành cùng tôi".
Dù Pirlo không tuyên bố chính thức rút lui khỏi cuộc đua trở thành HLV trưởng đội tuyển Italy, giới truyền thông nhận định khả năng ông vượt qua những tranh cãi hiện tại là rất thấp. Liên đoàn bóng đá Italy nhiều khả năng sẽ phải chuyển hướng sang các ứng viên khác.
Đáng chú ý, nếu không thể bổ nhiệm người mà mình mong muốn, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini cũng được cho là có thể cân nhắc từ chức. Điều đó khiến quá trình tìm kiếm HLV mới của đội tuyển Italy đứng trước nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự.