Khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành nhiều tấm HCV tại WDSF Malaysia Open DanceSport Championship 2026, giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF), diễn ra từ ngày 23-26/7 tại DoubleTree by Hilton i-City, Shah Alam (Malaysia).
Khiêu vũ thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành nhiều tấm HCV tại WDSF Malaysia Open DanceSport Championship 2026, giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF), diễn ra từ ngày 23-26/7 tại DoubleTree by Hilton i-City, Shah Alam (Malaysia).
Giải năm nay quy tụ 360 VĐV đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nội dung Standard, Latin, Solo và Professional Division (PD) ở nhiều nhóm tuổi khác nhau.
Điểm nhấn của đoàn Việt Nam đến ở nội dung WDSF Open Youth Latin, khi Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh thi đấu xuất sắc để giành HCV. Đây là nội dung có sự góp mặt của nhiều cặp đôi trẻ hàng đầu khu vực, mang ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tính điểm xếp hạng của WDSF.

Phạm Minh Thanh - Nguyễn Linh Anh xuất sắc giành HCV nội dung latin.Ảnh: LĐ khiêu vũ thể thao Việt Nam
Không chỉ thành công ở nội dung đôi, các VĐV Việt Nam còn áp đảo ở các nội dung điệu đơn Latin. Trong đó, Nguyễn Cảnh Thắng - Nguyễn Tú Phương giành 2 HCV, còn Nguyễn Cảnh Toàn - Nguyễn Thu Hà cũng mang về 2 HCV, khẳng định sự tiến bộ của lực lượng trẻ Việt Nam ở các nội dung solo đang được WDSF chú trọng phát triển.
WDSF Malaysia Open là một trong những giải đấu quốc tế thường niên uy tín của khu vực Đông Nam Á, được Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới bảo trợ.
Ngoài các nội dung Open dành cho lứa tuổi trẻ, giải năm nay còn tổ chức International Open Adult Standard, International Open Adult Latin, Giải vô địch châu Á Ten Dance và Giải vô địch Đông Nam Á Solo Latin, thu hút đông đảo VĐV mạnh của châu Á và nhiều quốc gia khác.
Thành tích tại Malaysia tiếp nối chuỗi kết quả tích cực của các VĐV khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2026, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của lớp VĐV trẻ ở các nội dung Latin, tạo thêm kỳ vọng cho những giải đấu cấp châu lục và thế giới sắp tới.