Ma Thị Trúc An (SN 2010, quê Cao Bằng) vừa xuất sắc trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm 2026.
Ma Thị Trúc An (SN 2010, quê Cao Bằng) vừa xuất sắc trở thành thủ khoa hệ Trung cấp Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong kỳ tuyển sinh năm 2026.
Đằng sau thành tích của nữ sinh 16 tuổi là hành trình khổ luyện cùng sự dìu dắt tận tâm của TS - NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Những ngày đầu đến lớp, Trúc An sở hữu chất giọng còn nhiều bản năng, âm lượng nhỏ, kỹ thuật lấy hơi chưa hoàn thiện. Bằng kinh nghiệm đào tạo cùng phương pháp giảng dạy bài bản, TS - NSƯT Phương Nga từng bước giúp học trò phát huy thế mạnh, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh biểu diễn.

TS - NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - là giảng viên dìu dắt nhiều thế hệ học trò, trong đó có những học trò tiêu biểu như: Thạc sĩ - giảng viên Bích Hồng (Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc); Thạc sĩ - giảng viên Thu Hằng...
Theo Trúc An, cô giáo không chỉ truyền dạy chuyên môn mà còn luôn đồng hành, động viên học trò trong suốt quá trình luyện tập và tham gia các cuộc thi trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó, TS - NSƯT Trịnh Minh Trang với phần đệm piano giàu cảm xúc cũng góp phần giúp nữ sinh tự tin hoàn thành các phần trình diễn.
Trước khi trở thành thủ khoa Thanh nhạc - hệ Trung cấp, Trúc An đã ghi dấu ấn tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 - Asia Art Festival ở Singapore với Cúp Bạc. Đây là sân chơi nghệ thuật quy tụ nhiều tài năng trẻ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với Trúc An, khoảnh khắc được xướng tên nhận giải không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài tập luyện mà còn là thành quả của sự đồng hành, truyền lửa từ các thầy cô.

Trúc An và TS - NSƯT Phương Nga tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13
Nhận xét về học trò, TS - NSƯT Phương Nga cho biết Trúc An là học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí và sự kiên trì hiếm có. "Tôi luôn nói với các học trò rằng tài năng chỉ là điều kiện ban đầu, còn thành công lâu dài được quyết định bởi sự khổ luyện và tính kỷ luật mỗi ngày. Trúc An là một trong những học sinh hội tụ được cả hai yếu tố ấy", nữ giảng viên chia sẻ.
Theo TS - NSƯT Phương Nga, điều đáng quý ở Trúc An là tinh thần cầu thị, không ngại sửa từng lỗi nhỏ và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh hệ Trung cấp Thanh nhạc, đồng thời tự tin tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.

Trúc An (bìa trái) cùng TS - NSƯT Phương Nga (thứ hai từ phải sang) và TS - NSƯT Minh Trang (thứ ba từ phải sang)
Qua quá trình trực tiếp đào tạo, nữ giảng viên đánh giá Trúc An có màu giọng đẹp, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và phù hợp để phát triển theo dòng thanh nhạc hàn lâm, đặc biệt là opera. Chị tin rằng nếu tiếp tục được học tập trong môi trường chuyên nghiệp, giữ được sự khiêm tốn và tinh thần khổ luyện, Trúc An sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật.
Không chỉ riêng Trúc An, kết quả đào tạo của TS - NSƯT Phương Nga trong thời gian qua cũng ghi nhiều dấu ấn. Tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13, hai học trò do chị trực tiếp hướng dẫn đều đạt giải, gồm Chế Thục Anh giành Cúp Vàng và Ma Thị Trúc An giành Cúp Bạc. Việc các học sinh liên tiếp đạt thành tích cao ở những sân chơi uy tín và trúng tuyển với kết quả xuất sắc vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nữ giảng viên cũng như Khoa Thanh nhạc.

Trúc An tự tin biểu diễn trên sân khấu Liên hoan Nghệ thuật châu Á
TS - NSƯT Phương Nga cho biết bản thân có một cơ duyên đặc biệt với mảnh đất Cao Bằng. Trước đây, chị từng thực hiện MV "Tiếng hát giữa rừng Pác Pó" với nhiều cảnh quay tại địa phương. Chính tình cảm dành cho vùng đất này đã đưa chị đến cuộc gặp gỡ với Trúc An và đồng hành cùng em trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.
Trúc An đã có nhiều năm liền giữ cương vị Liên đội trưởng, tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi, Diễn đàn Trẻ em do ChildFund tổ chức tại huyện Thạch An (cũ), giành giải Nhì cuộc thi Học sinh tìm hiểu pháp luật cùng giải Hùng biện xuất sắc, tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Thạch An lần thứ XXII. Bên cạnh đó, Trúc An còn là Đại sứ thương hiệu và tham gia nhiều sự kiện văn hóa lớn ở địa phương.

Trúc An nhận Cúp Bạc tại Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 13
Những thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình và quê hương Cao Bằng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của đam mê, sự khổ luyện và tình yêu thương được vun đắp từ gia đình, thầy cô - những người đã góp phần chắp cánh để một tài năng trẻ tự tin vươn tới những sân khấu lớn hơn.
Chia sẻ thêm, TS - NSƯT Phương Nga cho biết, năm nay Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp tục gặt hái "mùa vàng" thành tích với nhiều học sinh, sinh viên đoạt giải tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13. Đây là kết quả của quá trình đào tạo bài bản, khẳng định vị thế của cái nôi đào tạo thanh nhạc hàn lâm, opera hàng đầu cả nước.