thethaovanhoa.vn

Tiếp nhận các tác phẩm trường phái "Upside Down" vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Phương Thanh/TTXVN 24/07/2026 14:30 GMT+7

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận các tác phẩm do họa sĩ Nguyễn Đại Giang và họa sĩ Nhật Bản Ando Saeko trao tặng.

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận các tác phẩm do họa sĩ Nguyễn Đại Giang và họa sĩ Nhật Bản Ando Saeko trao tặng.

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang trao tặng 2 tác phẩm sáng tác năm 1996 gồm: Bữa ăn trưa và Điệu nhảy. Họa sỹ người Nhật Ando Seako trao tặng 5 tác phẩm sơn mài gồm: Mẫu vật 202, Mẫu vật 405, Mẫu vật 302, Thẩm thấu và Quang hợp.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và nghĩa cử của hai nghệ sĩ dành cho bảo tàng. Việc tiếp nhận lần này có ý nghĩa đặc biệt khi Bảo tàng bổ sung vào bộ sưu tập các tác phẩm thuộc trường phái "Upside Down" (nghệ thuật Đảo ngược) do họa sĩ Nguyễn Đại Giang sáng lập và đăng ký bản quyền. Dù là một trường phái mới, Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá cao giá trị nghệ thuật bởi phong cách sáng tạo độc đáo, mới lạ song vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là đóng góp có ý nghĩa của họa sĩ Nguyễn Đại Giang đối với mỹ thuật nước nhà cũng như đối với Bảo tàng.

Tiếp nhận các tác phẩm thuộc trường phái "Upside Down" vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 1.

Không gian trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Đối với 5 tác phẩm của nghệ sĩ Ando Saeko, ông Nguyễn Anh Minh cho biết, nữ họa sĩ Nhật Bản gắn bó nhiều năm với nghệ thuật sơn mài, từng có nhiều triển lãm thành công tại Việt Nam. Các tác phẩm lần này được thực hiện trên chất liệu mica thay vì vóc gỗ hoặc giấy truyền thống, tạo nên hướng tiếp cận mới trong sáng tác sơn mài. Mặc dù ban đầu, Bảo tàng còn cân nhắc về độ bền của chất liệu, song Hội đồng thẩm định vẫn quyết định tiếp nhận nhờ giá trị tạo hình tuyệt vời cùng sự đam mê, khát vọng và tình cảm đặc biệt của nghệ sĩ Nhật Bản dành cho nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cam kết sẽ bảo quản các tác phẩm theo điều kiện tốt nhất, đồng thời xây dựng kế hoạch trưng bày để giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần quảng bá trường phái "Upside Down" cũng như những tìm tòi sáng tạo của các nghệ sĩ nước ngoài.

Ông Nguyễn Anh Minh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn kinh phí sưu tầm còn hạn chế, các tác phẩm trao tặng của nghệ sĩ trong và ngoài nước có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của bảo tàng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định mọi tác phẩm, dù mua hay tiếp nhận hiến tặng, đều phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt. Chỉ những bức tranh đạt đủ số phiếu đồng ý của Hội đồng thẩm định về chất lượng nghệ thuật, giá trị tạo hình và độ bền vật liệu mới được tiếp nhận.

Tiếp nhận các tác phẩm thuộc trường phái "Upside Down" vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh 2.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN

Chia sẻ tại buổi lễ, họa sĩ Nguyễn Đại Giang cho biết, hai tác phẩm trao tặng lần này đều sáng tác năm 1996, thời điểm ông bắt đầu hình thành nền tảng của trường phái "Đảo ngược". Với phong cách mới mẻ, hai tác phẩm đã tham dự những cuộc thi lớn tại Thụy Điển và đều đoạt giải cao, qua đó góp phần khẳng định giá trị của hướng sáng tạo này.

Sau những thành công ban đầu tại Hoa Kỳ, các tác phẩm thuộc trường phái "Upside Down" tiếp tục được ghi nhận tại nhiều quốc gia như Pháp, Italy và Anh. Họa sĩ Nguyễn Đại Giang bày tỏ niềm vui khi hiện nay, đã có các nghệ sĩ nước ngoài sáng tác theo trường phái này.

 Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau đó tiếp tục học chuyên ngành Đồ họa tại Nga. Tác phẩm của ông được sưu tập tại nhiều quốc gia và nổi tiếng với phong cách vẽ Đảo ngược. Trong khi đó, họa sĩ Ando Saeko sinh năm 1968, là người Nhật Bản có nhiều năm sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Bà dành niềm đam mê đặc biệt cho nghệ thuật sơn mài, không ngừng tìm tòi, thử nghiệm các chất liệu và phương pháp thể hiện mới trong sáng tác.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN