Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại vòng 2 nội dung đơn nữ Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng (China Open 2026) sau khi để thua ngược trước hạt giống số 7 Ratchanok Intanon (Thái Lan) với tỷ số 1-2 (21-18, 17-21, 14-21).
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại vòng 2 nội dung đơn nữ Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng (China Open 2026) sau khi để thua ngược trước hạt giống số 7 Ratchanok Intanon (Thái Lan) với tỷ số 1-2 (21-18, 17-21, 14-21).
Cuộc đối đầu giữa Thùy Linh và cựu số 1 thế giới nhận được nhiều sự chú ý khi đây là lần tái ngộ giữa hai tay vợt sau nhiều lần chạm trán trong thời gian gần đây. Thùy Linh nhập cuộc đầy tự tin, chủ động triển khai những pha điều cầu và tấn công hiệu quả để giành chiến thắng 21-18 ở ván đầu tiên.
Tuy nhiên, kinh nghiệm của Intanon bắt đầu phát huy từ ván hai. Tay vợt người Thái Lan kéo chậm nhịp độ, buộc Thùy Linh phải di chuyển nhiều hơn trong những pha cầu bền. Sự ổn định cùng khả năng điều cầu khéo léo giúp nhà vô địch thế giới năm 2013 giành chiến thắng 21-17, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Thuỳ Linh thua ngược Ratchanok Intanon.Ảnh: AI
Bước sang ván quyết định, Intanon hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong khi Thùy Linh không còn duy trì được sự sắc bén như ở đầu trận và mắc thêm những sai số ở các thời điểm quan trọng, tay vợt Thái Lan liên tục ghi điểm để tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 21-14.
Chung cuộc, Ratchanok Intanon thắng ngược Nguyễn Thùy Linh sau ba ván với tỷ số 18-21, 21-17, 21-14, qua đó giành quyền vào tứ kết Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026.
Trước đó ở vòng 1, Nguyễn Thùy Linh đã có màn ngược dòng ấn tượng để vượt qua Hina Akechi (Nhật Bản), qua đó giành quyền gặp Intanon ở vòng 2.

Thuỳ Linh dừng bước từ vòng hai giải cầu lông Trung Quốc mở rộng.Ảnh: TTXVN
Việc dừng bước trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và đang là hạt giống số 7 của giải khép lại hành trình của đại diện Việt Nam tại giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 1000 diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc).
Tay vợt số 1 Việt Nam ra về với phần thưởng 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cùng 5.400 điểm thưởng tích lũy trên bảng xếp hạng BWF.