thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy công bù thủ

VIỆT HÀ 24/07/2026 06:49 GMT+7

Nếu ASEAN Cup 2024 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi nhờ sự bùng nổ của Xuân Son cùng lối chơi chặt chẽ, hiệu quả thì ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến một phiên bản thuyết phục hơn.

Nếu ASEAN Cup 2024 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi nhờ sự bùng nổ của Xuân Son cùng lối chơi chặt chẽ, hiệu quả thì ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ chứng kiến một phiên bản thuyết phục hơn.

Qua những trận giao hữu gần đây cũng như chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik đang từng bước định hình hình ảnh một đội tuyển Việt Nam chủ động tấn công, áp đặt thế trận và ghi thật nhiều bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam lấy công bù thủ để chinh phục ASEAN Cup  - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ biết ghi bàn như Xuân Son. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến thắng 4-0 trước Myanmar tại Thái Nguyên là minh chứng rõ nhất. Không chỉ tạo ra thế trận áp đảo, tuyển Việt Nam còn cho thấy tư duy chơi bóng rất hiện đại khi gần như tất cả cầu thủ trên sân đều tham gia tấn công. 

Đội tuyển Việt Nam lấy công bù thủ để chinh phục ASEAN Cup  - Ảnh 2.

Đình Bắc luôn chực chờ bùng nổ nếu được HLV Kim Sang Sik tin dùng. Ảnh: Hoàng Linh

Trung vệ lệch trái Nhật Minh nhiều lần tham gia triển khai bóng, Văn Hậu liên tục băng lên hỗ trợ tấn công ở hành lang trái. 

Bên cánh đối diện, Trương Tiến Anh vẫn phát huy khả năng leo biên và những quả tạt có độ chính xác rất cao, trong khi trung vệ lệch phải Xuân Mạnh thậm chí còn ghi bàn. 

Đội tuyển Việt Nam lấy công bù thủ để chinh phục ASEAN Cup  - Ảnh 3.

Hai Long cũng là một phương án tốt trên hàng công của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hoàng Linh

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức không ngần ngại tung ra những cú sút xa uy lực, còn Quang Hải tiếp tục là "bộ não" với những đường chọc khe và các pha xử lý sáng tạo mở ra khoảng trống.

Đó là một đội tuyển Việt Nam biết ghi bàn từ nhiều hướng, nhiều vị trí và không còn phụ thuộc vào một cá nhân. Chính điều này phản ánh rõ ý tưởng chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik đang theo đuổi.

Hai năm trước, Xuân Son gần như gánh cả hàng công trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024. Tiền đạo gốc Brazil vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa làm tường và tạo khoảng trống cho đồng đội. Nhưng khi Xuân Son chấn thương, sức mạnh tấn công của đội tuyển cũng giảm đi đáng kể.

Giờ đây, mọi thứ đã khác. Xuân Son không còn "đơn độc". Bên cạnh anh là Hoàng Hên và Tài Lộc, hai tiền đạo nhập tịch có sự ăn ý rất lớn sau nhiều năm thi đấu tại V-League. 

Không dừng ở đó, HLV Kim Sang Sik còn sở hữu một băng ghế dự bị giàu chất lượng. Đình Bắc, Hai Long, Gia Hưng, Việt Cường, Ngọc Mỹ hay Văn Vĩ đều đủ khả năng tạo khác biệt khi vào sân. Chính chiều sâu đội hình này giúp ông Kim thoải mái xoay tua lực lượng.

Điều đáng chú ý là trong ba trận giao hữu tại Hàn Quốc và trận thắng Myanmar, chiến lược gia người Hàn Quốc thay đổi rất nhiều nhân sự. Đội hình liên tục được làm mới, nhiều cầu thủ được trao cơ hội, nhưng hiệu quả ghi bàn vẫn được duy trì với 10 bàn thắng ở Hàn Quốc và thêm 4 bàn trước Myanmar. 

Sự tự tin của HLV Kim Sang Sik cũng đến từ hoàn cảnh thuận lợi trước thềm ASEAN Cup 2026. Trong khi tuyển Việt Nam có cả tháng hội quân, ba tuần tập huấn tại Hàn Quốc và liên tiếp đá giao hữu chất lượng thì các đối thủ lớn trong khu vực lại gặp không ít khó khăn.

Thái Lan và Indonesia không có lực lượng mạnh nhất vì giải đấu diễn ra ngoài FIFA Days, khiến nhiều CLB không bắt buộc phải nhả quân. Malaysia vừa thay HLV, đồng thời tiến hành cải tổ Liên đoàn nên chưa có nhiều thời gian hoàn thiện lối chơi. Singapore vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn sa sút kéo dài nhiều năm qua. So với các đối thủ, tuyển Việt Nam rõ ràng có sự chuẩn bị đồng bộ và ổn định hơn.

Đó là nền tảng để HLV Kim Sang Sik mạnh dạn thay đổi triết lý. Thay vì ưu tiên phòng ngự như các thế hệ trước, ông muốn đội tuyển kiểm soát bóng, pressing tầm cao, lấy tấn công làm phòng ngự và áp đảo những đối thủ yếu hơn. Đây cũng là xu hướng của bóng đá hiện đại, khi đội mạnh phải biết cầm bóng, tạo sức ép liên tục để giảm áp lực cho hàng thủ.

Trong bối cảnh đội trưởng Duy Mạnh chấn thương, việc hàng công giữ bóng nhiều hơn cũng là cách tốt nhất để bảo vệ tuyến dưới. Khi đối phương không có bóng, nguy cơ tạo ra cơ hội cũng giảm đi đáng kể. 

ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ là hành trình bảo vệ chức vô địch. Với HLV Kim Sang Sik, đây còn là bước chạy đà cho những mục tiêu lớn hơn như FIFA ASEAN Cup, Asian Cup 2027 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030. 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN